Bạn đang ở đây

Chiêm ngưỡng "siêu khách sạn"

Mặc dù được đánh giá là khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới, nhưng có lẽ bấy nhiêu "sao" vẫn chưa đủ dành cho khách sạn Emirates Palace tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sự giàu có về tài chính kết hợp với những ý tưởng độc đáo, đôi khi có phần "điên rồ" đã cho ra đời những tác phẩm đồ sộ, có một không hai trong giới kiến trúc. Khách sạn Emirates Palace chính là một kiệt tác như thế.
 
Mở đầu hành trình chiêm ngưỡng những khách sạn đẳng cấp, độc đáo trên thế giới, chúng ta sẽ đặt chân đến các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để ghé thăm khách sạn Emirates Palace. Đây được mệnh danh là khách sạn 7 sao ấn tượng nhất trên thế giới và là cũng là khách sạn đắt đỏ nhất hành tinh.
 

Hình ảnh khách sạn Emirates Palace lộng lẫy và hoành tráng khi nhìn từ trên cao.
 

Có khoảng 40 tấn vàng đã được dùng để trang trí cho một số hạng mục của khách sạn. Tổng chi phí xây dựng là trên 3 tỉ USD tương đương 60.000 tỉ đồng, Emirates Palace hiện đang là khách sạn "đệ nhất" trên thế giới.
 
Emirates Palace do các kiến trúc sư người Anh thiết kế và thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Kempinski (Đức). Thật dễ hiểu khi toàn bộ giá trị của khách sạn này đều nằm trong tay của chính quyền và gia đình hoàng gia UAE.
 


Một góc khách sạn Emirates Palace.

 

Lối vào khách sạn cực kỳ khang trang và ấn tượng.


Tọa lạc ở khu đất vàng gần bờ biển tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), khách sạn Emirates Palace chính thức được khánh thành tháng 11/2005 với 394 phòng ngủ các loại. Nơi đây thường xuyên đón tiếp những nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao, những người thuộc tầng lớp quý tộc, các ông trùm kinh doanh, các ngôi sao của làng giải trí trên thế giới.
 
Emirates Palace cao 8 tầng, khách sạn trải dài trên 1 km với tổng diện tích sàn nhà đạt khoảng 850.000 m2 (lớn hơn cả cung điện Buckingham của nữ hoàng Anh ở Luân Đôn chỉ có 77.000 m2).
 

Rất nhiều các đài phun nước được trang trí khắp vườn cây và lối vào khách sạn.

 

 

Lối đi trong khách sạn với một màu vàng óng ảnh đầy mê hoặc.


Emirates Palace sở hữu một công viên cây xanh tuyệt đẹp với diện tích lên đến 1.000 ha, đó là một vườn hoa lệ, nơi trồng đến 8.000 cây cọ và rất nhiều các loài cây khác. Trong khu công viên này cũng được trang trí hơn 100 đài phun nước đủ hình dạng và kích thước.

Đặc biệt hơn, khách sạn có một bãi biển riêng với cát trắng mịn, trải dài đến 1,3 km, một đường chạy bộ dài 6,4 km, 2 hồ bơi vĩ đại ngoài trời và một bãi đậu xe ngầm có thể chứa 2.500 xe hơi đủ loại.
 


Nói về nội thất, trong lòng Emirates Palace là một thế giới cung điện khổng lồ với những nét xa hoa, lộng lẫy từ những ánh đèn trang trí đến những mái vòm được nạm vàng và đá cẩm thạch.

Khách sạn có tổng diện tích ốp đá cẩm thạch là 93.000 m2, hơn 6.000 m2 vàng lá dát lên các đồ vật tại khách sạn và xa hoa hơn là sự hiện diện của 1.002 giá treo đèn làm bằng loại pha lê Swarovski hết sức quý giá có tổng trọng lượng 2,5 tấn.

Emirates Palace với màu vàng của sự giàu sang - là một trong những điểm nhấn chính của thành phố chọc trời Abu Dhabi.
 

 

Từ sảnh tiếp tân đến các phòng ngủ, tại mỗi tầng lầu đều có thể nhìn thấy những mái vòm với màu vàng óng ánh.


Mái vòm trung tâm của Emirates Palace cao khoảng 72,6 m tính từ mặt đất, dĩ nhiên nó cũng được dát vàng, có khoảng 114 mái vòm như thế hiện hữu tại khách sạn này. Các khu hòa nhạc ngoài trời có sức chứa lên đến hơn 20.000 người.
 
Các phòng ngủ tại Emirates Palace là sự kết hợp giữa các đường nét kiến trúc Ả Rập với các trang thiết bị thuộc hàng hiện đại nhất thế giới. Tường nhà được tạo dựng từ các loại đá cẩm thạch hết sức quý giá được đưa đến từ 13 quốc gia khác nhau trên thế giới.
 

Với đẳng cấp của Emirates Palace thật dễ hiểu khi Thủ tướng Anh đã từng nghĩ dưỡng tại đây.

 

Tại khách sạn, riêng từ tầng 6 đến tầng 8 là nơi nghỉ ngơi, hưởng thụ của các thành viên hoàng gia UAE.

 


Giá phòng tại Emirates Palace cũng tương tự đẳng cấp sao của nó. Phòng Coral có giá khoảng 1.150 USD/55 m2/đêm tương đương với 23 triệu đồng, đến loại phòng Grand Palace có giá 17.400 USD/680 m2/đêm tương đương 340 triệu đồng, bao gồm 10% phí phục vụ và 6% tiền boa.

Rất khác lạ và nổi bật, tại khách sạn có trang bị máy bán vàng tự động mang tên Gold To Go, dĩ nhiên là cả máy ATM độc đáo này cũng được dát vàng.

Đặc biệt hơn, hàng năm, hệ thống nhà hàng của Emirates Palace đã sử dụng khoảng 5 kg vàng lá nghiền mỏng (có thể ăn được) để dùng trang trí các món ăn tráng miệng tại 12 nhà hàng hiện đang hoạt động tại khách sạn.
 
Menu của các món ăn thuộc loại sơn hào hải vị có tại khách sạn đạt đẳng cấp của sự giàu sang này có thể kể đến như: Trứng cá muối được khai thác từ loài cá tầm Albino ở Iran, cứ 1 kg trứng cá muối Caviar có giá thành khoảng gần 50.000 USD tương đương 1 tỉ đồng, thịt bò Kobe loại thượng hạng được nhập khẩu tươi sống từ Nhật Bản, một chai rượu Cognac có giá 15.000 USD tương đương với 300 triệu đồng.
 

 

Quang cảnh một góc nhà hàng bên trong khách sạn.

 

Khu vui chơi giải trí, bơi lội.

 

Phòng họp hội nghị, nhà hát cực kỳ hiện đại và đẳng cấp.

 

Thật tuyệt vời nếu được đặt chân đến đây một lần!

 

Theo VNN

people like INLOOK.VN fanpage