Bạn đang ở đây

Có một "bãi biển" giữa lòng Paris

Nếu trước đây người dân Paris (Pháp) phải chi rất nhiều tiền cho những chuyến đi nghỉ xa, giờ đây họ không phải tốn nhiều tiền mà vẫn được tận hưởng không khí mát mẻ, những dịch vụ không kém phần hấp dẫn như khi đi nghỉ ở một bãi biển thực sự.

Ý tưởng độc đáo biến những con đường dọc theo hai bên bờ sông Seine - khu vực trung tâm thủ đô Paris - thành bãi biển nhân tạo đã thu hút hàng chục nghìn lượt người đến chơi đùa, tắm nắng mỗi năm. Năm nay các hoạt động càng nhộn nhịp khi bãi biển này tròn 10 năm tuổi.
 


Từ năm 2002 đến nay, mỗi khi hè đến, bãi biển nhân tạo thơ mộng này không chỉ trở thành điểm đến thú vị của người dân Paris mà còn khiến những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nước Pháp thích thú.

 

Để có được bãi biển nhân tạo này, người ta đã rải hàng tấn cát tinh lọc suốt 4 km dọc hai bên bờ sông Seine. Cùng với nắng vàng, cát trắng, không khí biển còn được tạo dựng bởi những hàng cọ xanh mát mắt được trồng hai bên sông, những chiếc dù biển, những chiếc ghế thư giãn, xích đu khiến cho bạn cảm thấy như đang ở trên bãi biển thực thụ. Nhờ đó số khách du lịch đến bãi biển này năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm ngoái, số du khách đến bãi biển nhân tạo này là hơn 3 triệu lượt người.

 


Xuất phát từ ý tưởng tạo một bãi biển cho những ai không mấy dư dả tiền bạc và thời gian để cùng gia đình đi ra biển trong dịp hè, với các hoạt động vui chơi hoàn toàn miễn phí, bãi biển nhân tạo thực sự là một mô hình nhân văn. Tại đây người ta có thể tìm thấy những nghệ nhân thổi bóng miễn phí cho các em nhỏ hay cả chỗ cung cấp dịch vụ mát xa miễn phí cho người lớn.

 

 

Du khách đến đây còn có thể nằm dài trên cát để thỏa thuê tắm nắng, có thể tham gia vào các trò chơi, hoặc ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn các bóng hồng xinh đẹp trong trang phục bikini. Ở đây, các nghệ sỹ thể hiện tình yêu với thành phố, khát vọng về cuộc sống dưới nhiều hình thức âm nhạc, hội họa, điêu khắc... "Chúng tôi sống ở Paris và hàng năm đều đến bãi biển nhân tạo này. Tôi thích dẫn con gái đến đây để chơi đùa, xây những lâu đài cát. Gia đình tôi không có thời gian để đi du lịch nên thích tranh thủ đi ra đây để cho trẻ con vui chơi, gia đình quây quần ngoài trời" - một du khách ở Paris chia sẻ.

Không chỉ ở Pháp, việc xây dựng các bãi biển nhân tạo đang trở thành một loại hình dịch vụ nghỉ ngơi độc đáo ở một số nước, trong đó có thành phố Moskva của Nga. Với những nam thanh nữ tú, không gì thích thú hơn khi được đắm mình trong làn nước mát của những dòng sông ngay trong lòng thành phố, để phơi nắng và thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Những bữa tiệc ngoài trời cũng mang lại những phút giây thư giãn lành mạnh và vui vẻ cho các chàng trai, cô gái, giúp họ lấy lại năng lượng cho một tuần làm việc mới.

 


Việc tạo ra bãi biển ngay giữa thủ đô được chính quyền thành phố Paris cũng như Moskva hy vọng rằng, người dân sẽ có thêm trải nghiệm biển thú vị nếu điều kiện tài chính và thời gian chưa cho phép. Không những thế, ý tưởng xây dựng bãi biển nhân tạo hai bờ sông Seine đã mang đến cho thủ đô Paris một diện mạo mới, hấp dẫn hơn. Thành công của bãi biển nhân tạo ngay giữa thủ đô Paris còn góp phần tạo ý tưởng cho đề xuất của Thị trưởng Bertrand Delanoe về quy hoạch một số điểm bên bờ sông Seine trong năm tới thành đường chỉ dành đi bộ, cấm ô tô để tạo một không gian mới dành cho nghỉ ngơi cũng như nghệ thuật của Paris.

 

Theo HNMO

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage