Bạn đang ở đây

Khách sạn dành cho người... quá cố

Khách sạn Lastel ẩn mình trong vùng ngoại ô của thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đây là một khách sạn trông bề ngoài hết sức bình thường như bao khách sạn khác, nhưng bên trong lại vô cùng đặc biệt. Đó là một khách sạn dành riêng cho những người... quá cố.

Hiện có 18 khách trọ là những người đã về thế giới bên kia đang "ở trọ" trong những cỗ quan tài lạnh tại khách sạn Lastel với giá 12.000 yên (157 USD, khoảng 3.280.000 đồng) trong 4 ngày để chờ đến lượt được đưa vào hỏa táng trong lò thiêu đang quá tải của thành phố.

 

 


Tuy nhiên, thi thoảng cũng có khách trọ tìm tới khách sạn này và chấp thuận nghỉ qua đêm bên trong những phòng lạnh trên.

 

 


Trong khi đó, người Nhật vẫn phải trả trung bình 1,2 triệu yên mỗi năm cho các dịch vụ tang lễ bao gồm tiền hoa, bình đựng di cốt, quan tài và các chi phí tang lễ khác. Mức chi tiêu cao gấp hai lần đối với người Mỹ.

 

 


Sự quá tải tại các lò thiêu đã dẫn tới việc hình thành nên thị trường kinh doanh khách sạn dành cho người chết tại Nhật Bản trong thời gian gần đây.

 


Khi người chết được đưa tới khách sạn Lastel, họ sẽ được lưu trữ trong các phòng lạnh, nơi thân nhân  có thể tới thăm viếng bất kỳ lúc nào.

 

Theo GDVN

people like INLOOK.VN fanpage