Bạn đang ở đây

Papua New Guinea, nơi hoang dã nhất hành tinh

Papua New Guinea là một trong những đất nước có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới, với hơn 850 ngôn ngữ bản địa. Đây còn là một đất nước nông thôn nhất khi chỉ có 18 % dân số sống ở thành thị.

Ẩn mình trong thiên nhiên phong phú, Papua New Guinea là một trong những đất nước thu hút khách du lịch yêu thích thiên nhiên, văn hóa và phiêu lưu. Đất nước này nằm gần đường xích đạo và phía Bắc giáp với Úc. Đây cũng là một quốc đảo, với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ và có hơn 5 triệu người sinh sống.

Những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này nằm rải rác ở 20 tỉnh và 4 khu vực. Ngay cái tên Papua New Guinea cũng gợi cho du khách một phần hiếu kỳ muốn được khám phá. Một nhà thám hiểm đã tình cờ phát hiện ra thổ dân có mái tóc xoăn tít trên hòn đảo và đặt tên là Papua, nhưng mà ông ngờ ngợ rằng đây là thổ dân da đen với mái tóc xoăn ở Guinea - một quốc gia nằm ở Tây Phi, nên ông thêm hai chữ nữa là New Guinea. Bây giờ Papua New Guinea trở thành tên của quốc gia.

 

 

Vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất và con người Papua New Guinea.

 

Papua New Guinea luôn luôn hấp dẫn khách du lịch với những tiềm năng sẵn có mà thiên nhiên ban tặng. Lãnh thổ đất nước này nằm lân cận với con sông Purairi và sông Fly ở phía Nam, sông Sepik và Markham nằm ở phía Bắc. Hấp dẫn không chỉ dừng lại ở những con sông mà Papua New Guinea còn có ngọn núi Wilhelm cao nhất trong khu vực, nằm biệt lập so với hai dãy Owen Stanley và Bismarck. Sông núi hữu tình tô điểm thêm nét đẹp Papua New Guinea.


Bạn tự hỏi mình sẽ làm gì trong chuyến đi đến Papua New Guinea. Thật sự mà nói có quá nhiều thứ để bạn làm, để khám phá. Nhưng chỉ ngại rằng thời gian mà bạn dành cho kỳ nghỉ tại đất nước này quá ngắn ngủi mà thôi, không đủ để làm điều đó. Tất cả đều khởi đầu từ những nơi tuyệt vời và độc đáo nhất. Bắt đầu từ những dòng sông phát ra tia lửa, những ngọn núi hùng vĩ, chiêm ngưỡng những rặng san hô và những bãi biển đẹp. Các vùng ven biển là địa điểm hoàn hảo cho kỳ nghỉ lại. Sau đây là một số nơi đáng được viếng thăm:

Sông Sepik

 

 

Thổ dân sống tại vùng sông Sepik.

 

Đây là con sông được hình thành lâu đời nhất, mang vẻ đẹp hiền hòa. Nó bắt nguồn trên núi cao và đổ ra biển. Khu vực này còn được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp thuần khiết của những đồng cỏ tự nhiên. Khu vực này còn là nơi trú ẩn của bộ tộc hoang dã, mà nền văn minh hiện có thể nói là rất xa lạ đối với họ. Chính vì thế mà nền văn hóa của họ rất đáng chú ý, bạn cũng có thể thưởng thức những lễ hội độc đáo và hơn hết là thử hòa mình vào lối sống kỳ lạ đó.


Tỉnh Đông Tây Nguyên

 


Khu rừng nhiệt đới.

 

Đông Tây Nguyên của Papua New Guinea là nơi trú ẩn của các con sông Asaro, Tua, Ramu, Sunatina và Lamari được bao phủ bởi một màu xanh thẫm của những khu rừng mưa nhiệt đới và những ngọn núi. Cây cối và dây leo um tùm chiếm hữu nơi đây, có thể nói đây là nơi tốt nhất của Papua New Guinea để bạn tìm hiểu về những loài thực vật và động vật kỳ lạ mà chỉ có tại đất nước này.

Tỉnh Simbu
 


Những ngôi nhà trên sườn núi.

 

Đây cũng là điểm thu hút tuyệt vời không thể bỏ qua khi viếng thăm Papua New Guinea Được bao quanh bởi dãy núi Simbu, khu vực này có một vẻ đẹp huyền diệu đặc trưng. Tham quan địa điểm này, bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện về thời kỳ cổ đại và những di sản văn hóa. Các cư dân sinh sống tại khu vực chỉ sử dụng ngôn ngữ Simbu.

Cảng Moresby
 

Cảng biển Moresby.

 

Moresby nằm trên bờ biển phía Đông Nam và nằm gần cảng Fairfax Harbour của Papua New Guinea. Hòn đảo này có thể tự hào rằng đây là cảng lớn nhất khu vực. Khu vực này không có mưa và mang khí hậu ẩm, rất thích hợp cho những hoạt động thể thao dưới nước. Người ta còn có thể dừng chân tại vườn quốc gia Variarata, đi dạo xung quanh khu dã ngoại, đi thuyền hay bơi lội tại công viên nước Crystal Rapids.


Tỉnh Madang

 

Thổ dân ở tỉnh Madang.

 

Tỉnh Madang nằm ở phía Bắc của Papua New Guinea. Nơi đây có biệt danh là "thị trấn xinh đẹp nhất Nam Thái Bình Dương", là nơi tiếp đón khách du lịch đông nhất đất nước, là thành phố đa dạng văn hóa với đầy sắc màu của trang phục truyền thống. Lông được trang trí trên những chiếc mũ và khuôn mặt được sơn vẽ theo hình hài tổ tiên rất phổ biến ở đây. Khu vực bán đảo này còn được thiên nhiên ưu đãi thêm nhiều thứ khác nữa như công viên tự nhiên và các hòn đảo nhiệt đới.


Núi Hagen
 

Bộ tộc tại núi Hagen.

 


Khách du lịch tại một ngôi làng trên núi Hagen.

 

Ngọn núi Hagen nằm trong thung lũng Wahgi. Ngọn núi này được xem như là tâm điểm du lịch của các tỉnh Tây Nguyên Papua New Guniea. Một tour du lịch vòng quanh đồng bằng và thung lũng, bạn sẽ nhận thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của ngọn núi này.

 

Goraka - một trong những lễ hội lớn nhất ở Papua New Guinea.

 

 

Papua New Guinea có thảm thực vật biển phong phú.

 

Vẻ đẹp của Papua New Guniea không chỉ dừng lại những địa điểm du lịch đã nêu ở trên mà còn rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác. Hơn 200 hòn đảo núi lửa nằm trên quần đảo Bismarck sẽ mang đến cho bạn những điểm tham quan ngoạn mục. Rất nhiều hoạt động thể thao ngoài trời thú vị thu hút khách du lịch đến với Papua New Guinea như tham gia lễ hội truyền thống của bộ tộc địa phương, lặn biển ngắm san hô tại quần đảo Nam Thái Bình Dương, câu cá, lướt sóng, đi bộ đường dài qua các dãy núi... Quá nhiều thứ để làm và để xem, kỳ nghỉ tại Papua New Guinea chắc chắn hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, thú vị đang chờ đợi bạn khám phá.

 

M.K. tổng hợp

Ảnh: Google, AFP

people like INLOOK.VN fanpage