Bạn đang ở đây

Socotra - hòn đảo "siêu nhiên"

Sỡ hữu hệ động thực vật phong phú và đa dạng, trong đó có những loài thực vật không có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đảo Socotra sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho những du khách đến với nước Cộng Hòa Yemen xinh đẹp.







 
Hầu hết các loài thực vật sống ở đảo Socotra được bảo tồn và duy trì một cách tự nhiên qua hàng triệu năm, có loài cây đã tồn tại cách đây 20 triệu năm về trước. Một trong những loài thực vật quý hiếm đã tạo nên sự nổi tiếng cho vùng đảo Socotra là cây Huyết Rồng Dracaena cinnabari. Loài cây này có hình dạng giống như một cái dù, mọc trên những ngọn núi cao và có thể sống tới 500 năm.


Loại cây này được gọi là  "máu rồng"


Nhựa cây huyết rồng có màu đỏ dùng để trang trí, làm thuốc nhuộm...

Được biết trước đây nhựa cây huyết rồng còn là thành phần quan trọng
tạo ra các loại bùa chú của phù thủy

Một cây sung trên đảo Socotra











 
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể thấy được một số loài cây quý hiếm khác trong khuôn viên đảo Socotra như cây mọng nước khổng lồ Dorstenia gigas, cây dưa chuột Dendroiscyos socotranus và cây lựu Punicia protopunica…

Cảnh tượng một mỏm núi đá granite qua những thân cây





Những bông hoa lớn trên đá



Một loại cây có kiểu cành rẽ nhánh lạ mắt












Inlook tổng hợp
people like INLOOK.VN fanpage