Bạn đang ở đây

Thăm ngôi làng của ông già Noel

Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh, chúng tôi giới thiệu đến quý độc giả thân quen của mình về ngôi làng của ông già noel. Tại đây bạn sẽ được gặp ông già Tuyết bằng xương bằng thịt và được tham quan nơi làm việc cũng như xưởng đóng đồ chơi khổng lồ.

Ông già Noel là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa lễ Giáng sinh, giống như cây thông Noel. Lapland - khu vực thuộc cực Bắc Phần Lan - được cho là nơi cư ngụ của ông già Noel.

dich vu ong gia noel phat qua nam 2012

Cứ vào mỗi dịp Giáng sinh, Lapland lại tấp nập khách du lịch tới đây nghỉ lễ. Và đặc biệt, nếu đã đặt chân đến thủ đô Rovaniemi của Lapland, bạn sẽ được gặp ông già Noel quanh năm, chứ không phải đợi đến Giáng sinh.
 
ong gia noel phat qua
 
Nhiều người tin rằng, ông già Noel đầu tiên sống bí mật ở phía Đông Lapland, Phần Lan, trong rặng núi Korvatunturi là vào những năm 1920.
 
Korvatunturi cao 483 m, nằm ở biên giới Phần Lan và Nga ở tít cao đầu mút của Bắc Cực, cực kỳ lạnh lẽ, xa xôi và cách biệt đến độ khó ai có thể chạm đến.
 
Vì ngọn núi Korvatunturi mang hình dáng của cái tai nên ông già Noel có thể lắng nghe được mong ước của trẻ em trên khắp thế giới.
 
 
Bà già Noel cùng những chú lùn sống ở đó chuẩn bị quà cáp cho ông già Noel đi phân phát khắp thế giới. Ông chu du khắp thế gian mỗi năm một lần trên chiếc xe do những chú tuần lộc kéo để phân phát quà cho những em bé ngoan vào dịp lễ Giáng sinh.
 
Ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới. Và mỗi đêm Giáng sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi tám con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi.
 
Và thế là để tận dụng những câu chuyện hấp dẫn ấy, các cư dân ở Lapland đã xây dựng địa danh theo đúng câu chuyện về ông già Noel để thu hút du khách.
 
Ngôi làng có rất nhiều điểm tham quan như ngôi nhà Giáng sinh - nơi du khách có thể tìm hiểu về truyền thống Giáng sinh ở Phần Lan và ở các nước trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, du khách có dịp hiểu hơn về nguồn gốc ông già Noel và xưởng sản xuất đồ chơi của chú lùn.
 
ong gia noel nam 2012 tai yeudulich.vn
 
 
Đến Lapland, bạn sẽ có cơ hội đi trượt tuyết ngồi trên những chiếc xe do những chú chó Bắc Cực hay tuần lộc kéo. Ở đây có hẳn nhiều cuộc thi về đua tuần lộc, cuộc đua lớn nhất diễn ra vào tháng 3 và tháng 12.
 
Du khách tới Lapland vào đúng dịp Giáng sinh còn được tham gia một cuộc thi cực thú vị. Các thí sinh phải mang trang phục ông già Noel và chạy bộ qua các khu vực khác nhau của thị trấn để về đích. Ai về sớm nhất sẽ giành được một giấy chứng nhận từ văn phòng của ông già Noel.

Theo TTVN

 

people like INLOOK.VN fanpage