Bạn đang ở đây

Vùng vẫy sông nước Bò Cạp Vàng

Không quá xa để bạn cảm giác mệt mỏi với việc di chuyển trong những ngày lễ xe cộ đông đúc, khu du lịch Bò Cạp Vàng thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km.

Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng được thành lập tự phát vào năm 1992 do ông Nguyễn Văn Sửu, là một nhà giáo về hưu đến ấp 3 xã Phước Khánh chuyển nhượng phần đất với mục đích ban đầu là xây dựng thành một khu vườn, đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia cầm hưởng an nhàn trong lúc tuổi già và một phần tăng thu nhập cho gia đình. Khi đã có thành quả lao động ông thường rủ bạn bè về tham quan nghì mát ở những ngày cuối tuần, với bầu không khí trong lành, gió mát, nước trong xanh, bạn bè ông đã tìm được sự thư giãn thật sự tại khu Bò Cạp Vàng sau những ngày làm việc mệt nhọc ở môi trường đô thị.

 

Việc làm của ông đã được nhiều người biết đến và họ đã về đây chuyển nhượng đất lập vườn đào ao nuôi cá xây dựng những căn nhà lá dưới tàng cây bóng mát, từ đó dần dần thành điểm du lịch sing thái Bò Cạp Vàng ngày nay. Sở dĩ có tên Bò Cạp Vàng vì tại nơi đây có cây bò cạp vào khoảng tháng 3 – 4 hàng cây trổ hoa vàng rực cả một vùng.

 

Cây bò cạp nở hoa vàng ươm.

 

Đến hôm nay mọi người đều công nhận Bò Cạp Vàng đã tạo được một sân chơi bổ ích cho giới trẻ vào những ngày cuối tuần. Đặc biệt là nhưng ngày lễ, tết giới trẻ kéo về đây rất đông, họ gặp gỡ nhau trong khu cảnh thơ mộng, nơi đây được thiên nhiên ban tặng sông nước hữu tình, đón được nhiều hướng gió trong lành tạo cho du khách tham quan cảm nhận được như trở về với tuổi thơ trên dòng nước trong xanh. Nơi đây du khách cũng được đi cầu trượt nước, khu vực câu cá, bơi thuyền hoặc tản bộ trong vườn cây ăn trái.
 


Với diện tích gần 4 ha, 200 láng trại nhà sàn, nhà chòi. Có võng nằm, ghế ngồi dọc theo 2 bên bờ sông và vườn cây ăn trái. Nếu du khách đi tham quan tập thể và có đăng ký thì nơi đây sẽ cung cấp những dụng cụ phục vụ trò chơi tập thể như kéo co, cà kheo, khăn bịt mắt, bàn chân vịt, xe ngheo, ổ vịt trứng đẻ ...

 

Nếu thích sinh hoạt và cắm trại dã ngoại, Bò Cạp Vàng sẽ là nơi hoàn toàn thích hợp vì không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành, không ô nhiễm hay ám bui do nằm cách xa thành phố. Thường thì giới trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên rất "kết" Bò Cạp Vàng bởi những trò chơi sông nước cảm giác mạnh. Các bạn có thể thuê xuồng để chèo, tắm sông hoặc câu cá trên những căn chòi bố trí dành riêng cho du khách. Ngoài ra, nếu yêu thích các môn thể thao, các bạn trẻ có thể thuê áo phao để mặc bảo vệ người và chia phe chơi trò bóng chuyền, bóng ném ngay trên mặt nước.
 


Những món ăn ở Bò Cạp Vàng cũng khá thú vị nhưng thiên về sự hoang dã. Bạn có thể hoàn toàn bất ngờ với món ăn lạ bò cạp lăn bột chiên bơ hoặc thưởng thức những món ăn dân dã, gần gũi ruộng đồng như cá lóc nướng trui, gà nướng thố đất, thỏ nướng mọi, canh chua, cá kho tộ...

Hiện nay, do nhu cầu du lịch và thư giãn của khách rất nhiều nên các điểm du lịch trong khu Bò Cạp Vàng lần lượt mọc lên. Những địa điểm được nhiều bạn trẻ chú ý có thể kể như: Bằng Lăng Tím, Đảo Hoa Dó, Dòng Sông Xanh, Đảo Dừa Lửa, Sư Tử Vàng, Quê Hương Mới...

 


Để chuẩn bị cho một chuyến vùng vẫy sông nước tại Bò Cạp Vàng, bạn cần liệt kê ra những thứ cần có trong ba lô như: Áo phao (mua mang theo hoặc ra Bò Cạp Vàng thuê), mũ rộng vành, kính râm, kem chống nắng, trang phục tắm, quả bóng chuyền hoặc cây đàn guitar để tổ chức sinh hoạt, hát hò tập thể. Ngoài ra, do phong cảnh nơi này khá đẹp nên sẽ thật tiếc "đứt ruột" nếu bạn quên mang theo máy quay phim hoặc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt vui nhộn và thật sảng khoái.

 

Một góc xanh mướt của khu du lịch Bò Cạp Vàng.


Ngoài vui chơi và thư giãn tại Bò Cạp Vàng, nếu có thời gian, bạn còn có thể ghé sang thăm khu đài tưởng niệm liệt sĩ đặc công rừng Sát lân cận đó.


M.K tổng hợp

 

people like INLOOK.VN fanpage