Bạn đang ở đây

10 bí kíp cần thuộc lòng trước khi đến Malaysia

Những bật mí dưới đây sẽ giúp bạn có một chuyến du ngoạn tuyệt cú mèo, tránh ăn phải 'dưa bở' nhé.

1. Ai cũng có thể 'bay'

Tỷ phú Richard Branson đóng vai tiếp viên hàng không Air Asia, sau khi thua cá độ với ông chủ hãng này. Ảnh: gizmodo.

Tỷ phú Richard Branson đóng vai tiếp viên hàng không Air Asia, sau khi thua cá độ với ông chủ hãng này. Ảnh: gizmodo.

Luôn có những đường bay giá rẻ trong khu vực Đông Nam Á và Malaysia cũng nằm trong số đó. Bạn có thể lựa chọn nhiều đường bay qua lại giữa 18 điểm nội địa trên bán đảo Malaysia và phía đông nước này.   

Hãy thử cảm giác ăn sáng tại Georgetown, ăn trưa tại Kuala Lumpur và ngủ trong rừng nhiệt đới Borneo khi đêm xuống xem sao nhé.  Du khách tận hưởng kỳ nghỉ “cực chất” mà không hề kiểu cách bằng những đường bay thuận tiện với giá cả hợp lý đấy. 

2. Đừng mong chờ giá taxi 'hạt dẻ'

Kuala Lumpur luôn nằm trong danh sách những nơi có taxi tệ nhất thế giới. Bạn nên chú ý đồng hồ đo, cần mặc cả hoặc tốt nhất là nên sử dụng các phương tiện công cộng. 

3. Đất nước dành cho các tín đồ của Milo 

Một cốc Milo Godzilla hấp dẫn. Ảnh: BP.

Một cốc Milo Godzilla hấp dẫn. Ảnh: BP.

Giữ những năm 1950 và hiện tại, Malaysia trở thành đất nước tiêu dùng ca cao và mạch nha lớn nhất thế giới. Quốc gia này cũng sở hữu nhà máy sản xuất milo lớn nhất thế giới. 

Milo được bán khắp nơi, trong các quán nước tới những nhà hàng đồ ăn nhanh. Bạn có thể thưởng thức milo nóng hoặc với đá hay uống Nescafe (hay còn gọi là Neslo) với lớp milo dày trên bề mặt hoặc một cốc Milo Godzilla cỡ lớn với kem, vị vừa lạ vừa ngon hết sẩy. 

4. Kiềm chế cơn thèm thịt xông khói

Năm nay là năm thứ ba Malaysia được bình chọn là một trong những điểm đến thân thiện với người Hồi giáo nhất trên thế giới. Đồng nghĩa với việc, bạn sẽ hiếm thấy có xúc xích thịt lợn hay thịt lợn xông khói trong các khách sạn. Nếu muốn thưởng thức chúng bạn cần tìm tới các nhà hàng Trung Quốc cơ. 

5. Thưởng thức những chai bia Guinness tuyệt nhất, chẳng kém ở Ireland

Guinnes là một hãng bia đen nổi tiếng thế giới của Ireland. Trong 5 năm liên tiếp, Malaysia đều giành được giải của Guiness cho những chai bia “ngoại quốc” ngon nhất và hoàn toàn có quyền  “khoe khoang” về việc thu lợi từ loại bia đen Ireland danh tiếng này. Tuy nhiên, chúng mình chỉ nên uống ít thui nhé, gọi là thưởng thức cho biết í mà.

6. Những hòn đảo miễn thuế 

Ở những đảo như Langwaki, Tioman và Labuan đều có những khu vực miễn thuế. Bố mẹ chúng mình có thể mua những chai rượu ngon hảo hạng để tặng người thân với mức giá không phải chịu thuế. Thuế của chính phủ cũng được miễn cho các khách sạn và một số hàng bán lẻ ở đây. 

7. Cây cối hay động vật đều 'thích' sinh sống ở Malaysia 

Malaysia là nhà của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh: CNN.

Malaysia là nhà của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh: CNN.

Malaysia là một trong số ít các quốc gia được mệnh danh “nhà bảo tồn động vật hoang dã”. Nơi đây nuôi dưỡng 20% các loài động vật trên thế giới trong hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Sự đa dạng sinh học của Malaysia có thể sánh với Brazil. Thực tế, rừng nhiệt đới Amazon chỉ là một “đứa trẻ”  55 triệu năm tuổi nếu so với các “bậc lão làng” 130 triệu năm tuổi như từng Taman Negara. 

Voi hoang dã, hổ và đười ươi vẫn hàng ngày sinh sống trong các khu bảo tồn và công viên quốc gia ở Malaysia. 

8. Món char kuay teow tuyệt hảo ở Penang 

Món char kuay teow nổi tiếng ở Penang. Ảnh: CNN.

Món char kuay teow nổi tiếng ở Penang. Ảnh: CNN.

Penang  được mệnh danh là thủ đô ẩm thực của Malaysia và món char kuay teow là tuyệt hơn cả. Thực khách phải mất cả giờ đồng hồ ngồi đợi hay thậm chí hưng chịu sự bực tức của người bán hàng chỉ để được thưởng thức món mỳ xào char kuay teow ở đúng nơi chế biến ngon nhất, mặc cho giá cả có thể cao gấp đôi hàng khác. 

Nhiều du khách đến đây đều phong cho hòn đảo này là thiên đường ăn vặt ngon nhất thế giới. 

9. Du lịch vào tháng ăn chay Ramadan vẫn vô tư nhé

Không giống nhiều điểm đến “bảo thủ” như Dubai, du khách và người Malaysia không theo đạo Hồi vẫn có thể thoải mái trong tháng ăn chay Ramadan. Bạn vẫn có thể thưởng thức đồ ăn mặn, hải sản các kiểu ở những hàng quán không phải của người Hồi giáo. 

10. Người Malaysia 'nghiện' mạng xã hội

Trong một nghiên cứu toàn cầu được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường TNS năm 2010, trung bình một người Malaysia có 233 bạn trên mạng xã hội. Trong một báo cáo năm 2012, 87.9 % người dùng internet ở Malaysia đều tham gia mạng xã hội facebook.

Bởi thế, sẽ thật dễ dàng cho bạn nếu muốn có một người bạn Malaysia trước khi lên đường du lịch tới đây.

 

Theo iOne

people like INLOOK.VN fanpage