Bạn đang ở đây

Chia sẻ vài kinh nghiệm du lịch Maldives

Maldives có 1.192 với khoảng 200 đảo có người sinh sống. Đây là đất nước phẳng nhất thế giới, có độ cao trung bình 2,3m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa và biển ấm quanh năm.

 

Maldives cấp visa cho khách du lịch vô cùng đơn giản


Đến Maldives không phải xin visa nhập cảnh trước, visa được cấp tại sân bay Male, tuy nhiên phải xuất trình phiếu đặt phòng nghỉ, vé máy bay khứ hồi và thẻ tín dụng. 

1. Đi khi nào

Mùa du lịch thấp điểm bắt đầu từ tháng 6 nhưng nên đặt vé máy bay và phòng nghỉ trước 1-2 tháng. Tháng 6 đến tháng 9 hằng năm được coi là mùa du lịch thấp điểm ở Maldives, khi đó các hãng hàng không có chuyến bay tới Male, thủ đô của Maldives, thường tung ra các chương trình khuyến mãi.


2. Vé máy bay

- Từ Việt Nam chỉ có bay qua Kuala Lumpur, Bangkok hay Singapore mới có đường bay đến Male. Nếu đi giá rẻ thì bạn nên canh AirAsia bán giá rẻ rồi bay đi Kuala Lumpur hoặc Bangkok. 

Sau đó mua tiếp vé đi Colombo, Sri Lanka. Từ Colombo mua vé của Srilanka Airlines để bay đi Male. 

- Nếu từ Hà Nội, bạn chọn Bangkok Airway thì hành trình bay không phải quá cảnh nhiều như các hãng khác trong khi giá vé có phần rẻ hơn. Chặng Hà Nội - Bangkok thì chọn hãng máy bay giá rẻ AirAsia để tiết kiệm chi phí tối đa.

Từ sân bay ở Male, sẽ đến Maldives bạn sẽ đi seaplane - bằng thuyền bay sang trọng hoặc speedboat - thủy phi cơ do tuy từng resort mà bạn đặt ở Maldives cung cấp dịch vụ. Phần lớn các đảo ở xa đều có dịch vụ vận chuyển trọn gói bằng tàu cao tốc, bằng thuyền bay sang trọng và phổ biến nhất là bằng thủy phi cơ. Chỉ tính chi phí đi bằng thủy phi cơ từ Male tới đảo có resort đã cao hơn cả chi phí bay từ Việt Nam đến Males.

Speedboat - thủy phi cơ

hoặc seaplane - thuyền bay do tuy từng resort mà bạn đặt ở Maldives cung cấp dịch vụ pick up từ sân bay đến resort


3. Visa 

Nếu qua Colombo rồi đi Male thì bạn phải xin visa của Sri lanka trước. Visa Sri Lanka có thể xin online rất dễ qua website: https://eta.gov.lk/etaslvisa. Bạn chỉ cần làm theo chỉ dẫn của trang web. 

Sau khi hoàn thành đóng phí qua thẻ tín dụng xong sẽ có email báo về cho bạn. Khi đến Sri lanka bạn sẽ được cấp double entry visa (thị thực nhập cảnh kép) nên tiện cho bạn đến đây để đi Maldives chơi sau đó về lại chơi tiếp Sri Lanka.

Còn visa Maldives rất dễ làm. Sẽ cấp ngay tại chỗ cho bạn khi đến, chỉ cần trình vé máy bay, booking khách sạn và đôi khi họ sẽ đòi xem tiền, thẻ tính dụng… để chứng minh tài chính.


4. Khách sạn/ resort

Bạn phải book trước vì ở đây rất đông du khách & họ chọn lọc du khách có tiền hơn là đại trà số lượng nên giá cả khá cao. Giá phòng thấp nhất cũng chừng 200$/ đêm & cao nhất thì lên tới vài ngàn. Nhưng quan trọng là phải coi tiền pick up – đưa đón từ sân bay đi ra resort nhé vì rất nhiều nơi giá resort rẻ mà tiền pick up lại quá mắc. Bạn có thể đặt resort Thulhagiri, hoặc resort Kurumba, Resort Chaaya … Bạn có thể đặt phòng qua website: www.maldives.com.

Vào mùa thấp điểm, các resort trên đảo mỗi nơi có một chương trình khuyến mãi riêng. Khách ở dài ngày, giá phòng những ngày sau càng giảm.

Water villas - villas trên mặt biển được xem là đặc sản của Maldives


Ở các resort trên đảo, bạn có thể chọn dịch vụ trọn gói (all exclusive) bao gồm phòng nghỉ, đi lại, ăn ba bữa và một số dịch vụ miễn phí trên đảo; hoặc phòng nghỉ và ăn ba bữa (full board) hay cách thứ ba là phòng nghỉ và ăn sáng (half board). Nếu muốn ăn đủ 3 bữa thì bạn nên lựa chọn full board bởi đó là cách hợp lý nhất và tiết kiệm nhất. 

Có một điều bạn nên lưu ý  là nếu bạn book máy bay đến Male sau giờ quy định pick up của resort ra đảo thì bạn phải ở lại một đêm tại Male mà khách sạn ở Male cũng nhiều nhưng giá cũng không rẻ lắm. Nếu rẻ thì cũng rất tệ và ở khu vực không đẹp

5. Đồ dùng mang theo

- Thiên đường Maldive quá đẹp nên bạn nhớ mang theo máy ảnh nếu có máy chụp dưới nước thì không có gì tuyệt bằng. Nếu Không thì bạn mua cái bao bọc máy hình chụp dưới nước để chụp cá, san hô... 

- Mang theo kem chống nắng vì biển đẹp thậm chí có thể bạn sẽ ngâm mình cả ngày dưới làn nước biển mà không biết chán.  

- Nếu thích ăn vặt, mau đói bụng thì mua theo nhiều snack – bim bim, bánh kẹo, mì ăn liên... ăn chống đói vì bơi nhiều dễ đói lắm. Nếu ăn snack, mì trong resort thì rất đắt.

- Nên đi kết hợp Sri Lanka & Maldives cho rẻ. Đến Colombo rồi đi Male tiếp sau đó đi về ghé lại Sri Lanka chơi.

- Mang theo máy nghe nhạc mp3, sách... để khi nằm thư giãn ở biển thì có cái để giải trí.


Du lịch Maldives có mấy đặc sản, thứ nhất là ở water villas ở trên mặt biển; thứ 2 là những dải cát, dải san hô nước nông, đẹp và dễ quan sát khi thuỷ chiều xuống;  thứ 3 là đi thuỷ phi cơ để ngắm những đảo san hô và ngắm các hòn đảo xinh xinh từ trên cao. 

Theo yeudulich

people like INLOOK.VN fanpage