Bạn đang ở đây

Du lịch đến những vùng khí hậu khác nhau

Khi đi du lịch, yếu tố khí hậu ảnh hưởng không nhỏ tới chuyến đi. Một vài "mẹo" nhỏ dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trước khi bắt đầu cuộc hành trình.

Nhiều người thường nghĩ về khí hậu của nơi họ sắp đến, nhưng lại không tìm hiểu và chuẩn bị kỹ cho nó. Điều này không chỉ dẫn tới bất ngờ mà còn là sự mệt mỏi cho chuyến du lịch. Chỉ cần chuẩn bị kỹ thêm một chút là bạn có thể đảm bảo cho một chuyến du lịch suôn sẻ, giúp bạn tận hưởng được nhiều niềm vui hơn.


Đầu tiên bạn nên xem xét toàn diện tình hình thời tiết trong năm của nơi bạn sẽ đến. Ví dụ như Iceland là nơi có lượng mưa lớn, nhưng vùng bờ biển phía Tây nhiều mưa hơn phía Đông, mùa mưa ở nước Trinidad kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 chẳng hạn. Tìm hiểu về khí hậu của địa danh sắp đến sẽ giúp bạn tránh được sự bất ngờ, và đồng thời giúp bạn chọn lựa điểm đến của mình.

 


Hãy xem xét thật kỹ về thời tiết của nơi bạn sắp đến.


Khi đã xác định rõ về khí hậu ở điểm đến, bạn có thể chuẩn bị trước vài thứ - nếu khí hậu ẩm ướt, hãy mang theo một chiếc ô nhỏ, áo mưa nhẹ và quần áo ấm. Nếu thời tiết lạnh hoặc có tuyết, hãy chuẩn bị tất dày, áo lên, găng tay, mũ, khăn quàng, và kiểm tra lại nhiệt độ trung bình của nơi ấy để chắc rằng chiếc áo khoác bạn mang theo phù hợp với nhiệt độ. Để chắc chắn hơn, bạn có thể mang theo nhiều chiếc áo khoác để có thể mặc thêm hoặc bỏ bớt các lớp áo nếu như nhiệt độ thay đổi.
 


Mang theo nhiều loại áo khoác mỏng, dày sẽ thuận tiện hơn khi
đến vùng thời tiết lạnh.


Khí hậu nhiệt đới thì có chút thuận tiện hơn, nhưng hãy nhớ mang theo một vài phụ kiện nhỏ như: Kính râm, kem chống nắng, mũ và khăn tắm. Vì những vật này thường có giá khá cao ở các điểm du lịch. Hãy mang theo một tuýp kem chống nắng có độ SPF cao.

Vì làn da bị cháy nắng có thể làm hỏng cả một chuyến du lịch nếu như bạn phơi nắng quá nhiều trong những ngày đầu (đặc biệt khi du lịch cùng trẻ em). Gần đến ngày lên đường, hãy kiểm tra lại tình hình thời tiết để chắc rằng không có thay đổi nào vào phút cuối (ví dụ như bão, đợt gió lạnh hoặc khối không khí nóng) và điều chỉnh hành lý của bạn theo những thay đổi ấy.

 


Bạn nên chuẩn bị sẵn những phụ kiện cho thời tiết nóng, vì ở chúng khá đắt
ở các điểm du lịch.


Đừng quên xem xét cả vấn đề độ cao với mực nước biển. Vì nhiều quốc gia có sự chênh lệch lớn trong độ cao của các vùng. Vậy nên nếu trong lịch trình của bạn có leo núi hoặc đi biển, hãy xem xét cả việc này trong khi chuẩn bị cho chuyến đi. Khi bạn ở vùng núi cao thời tiết sẽ còn lạnh hơn, nên hãy chuẩn bị thêm quần áo.


Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia, hãy xem xét việc mang thêm một chiếc túi bảo vệ cho máy ảnh để tránh hỏng hóc khi đi du lịch đến những vùng lạnh hoặc ẩm ướt. Ngoài ra, ở một số nước có khí hậu nóng, đặc biệt ở Châu Âu và vùng Đông Á, có một vài quy định về việc ăn mặc (nhất là với phụ nữ) khi đến các nhà thờ hoặc cơ quan hành chính. Bạn nên chú ý đến vấn đề này.
 


Quy định về cách ăn mặc khi vào các nhà thờ ở Vatican, Ý.


Việc chuẩn bị kỹ càng sẽ đảm bảo cho bạn có một chuyến đi không có bất ngờ, suôn sẻ và thoải mái. Nếu bạn là mẫu người ưa mạo hiểm, bạn có thể chỉ xem qua những điều trên và tập thích nghi khi bạn đến nơi. Nhưng với đa số chúng ta, việc loại trừ nhiều nhất có thể những yếu tố làm hỏng chuyến đi sẽ giúp chúng ta thoải mái tận hưởng điểm đến của mình, và làm cho chuyến du lịch trở nên đáng nhớ hơn.

 

Theo MO

people like INLOOK.VN fanpage