Bạn đang ở đây

Lập kế hoạch đi du lịch bụi Phan Thiết – Mũi Né

"Du lịch Phan Thiết mấy ngày là đủ?", “ đến bằng phương tiện gì ?”, “ăn uống, ngủ nghỉ, chơi ở đâu ?”… Bạn nên có sẵn câu trả lời cho những câu hỏi trên trước khi quyêt định xách vali đến Phan Thiết – Mũi Né

 



Bạn nên đi mấy ngày?

"Du lịch Phan Thiết mấy ngày là đủ?" nghe có vẻ như là một câu hỏi thừa nhưng sự thực thì không hẳn vậy. Bạn hãy thử trả lời câu hỏi trên xem thế nào? 2 ngày? Liệu có đủ? 3 ngày? liệu có thừa? 4 ngày? đi gì mà nhiều thế?

Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết phải di chuyển hơn 200km (đi đến Phan Thiết thì chỉ mất 198km nhưng di chuyển vào Mũi Né thì đi khoảng hơn 21km nữa), thời gian đi mất ít nhất 4giờ 30 phút dù là bạn đi phương tiện gì. Như vậy thời gian đi và về sẽ mất hết hơn 400km tương đương hơn 8 tiếng di chuyển = 1 ngày.

- Như vậy nếu đi 2 ngày thì bạn chỉ có 1 ngày 1 đêm để khám phá Phan Thiết, Mũi Né. Nếu thăm quan, khám phá hết luôn các điểm du lịch tại Phan Thiết lẫn Mũi Né thì bạn sẽ khá vất vả, bạn sẽ phải di chuyển liên tục nên sẽ rất mệt mỏi đặc biệt nếu đi xe máy. 

- Nếu đi 3 ngày, bạn có thời gian trống là 2 ngày và 2 đêm (đã trừ thời gian đi và về), sẽ dễ dàng hơn cho bạn khi khám phá cả khu vực Thành phố Phan Thiết lẫn khu vực Mũi Né.

Bạn nên đi bằng phương tiện gì?

Phan Thiết - Mũi Né là điểm du lịch lớn nên rất sẵn các phương tiện di chuyển. Ngoài việc đi bằng xe máy, bạn có thể chọn đi xe búyt open tour, có rất nhiều hãng xe khởi hành hàng ngày; hoặc bạn có thể đi bằng tầu hỏa để giành sức cho mấy ngày vui chơi ở Phan Thiết – Mũi Né. Nếu gia đình bạn có con nhỏ thì tầu hỏa chắc chắn là phương tiện hợp lý nhất mà bạn nên đi. 

Khách Sạn

Ở Phan Thiết – Mũi Né rất nhiều khách sạn cho bạn chọn lựa tuy nhiên bạn nên đặt trước để cân đối được giá vì giá mỗi khách sạn, resort Mũi Né có giá rất khác nhau. Nếu túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể chọn những khu resort sát biển còn các khách sạn giá mềm hơn thì nằm sâu bên trong


Lộ trình tham quan

Bạn có thể đi theo lộ trình như sau (áp dụng cho khách đi tự túc trong 2 đến 3 ngày)

2 NGÀY 1 ĐÊM

Ngày 1:

- Sáng: Di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết - Mũi Né(198km). Xe khách thường di chuyển với vận tốc khoảng 40 - 50km/h. Xe máy thì chạy chậm hơn.
- Trưa: có mặt tại Phan Thiết, check in khách sạn. Nghỉ trưa.
- Chiều: Chạy xe hoặc đi xe bus (đi xe máy tiện hơn) thăm quan các điểm Tháp Chăm Poshanu - Lầu Ông Hoàng, khu thủ đô Resort, Đồi Cát Hồng (gần khu vực Suối Hồng). Tắm biển tại Hòn Rơm hoặc KDL Gành. Quay trở lại Thành phố Phan Thiết.
- Tối: Ra bờ sông Cà Ty thưởng thức Hải Sản hoặc là khám phá Thành phố Phan Thiết về đêm.

Ngày 2:

- Sáng: Tắm biển Đồi Dương. Thăm quan Đình Vạn Thủy Tú, Trường Dục Thanh, Chợ Phan Thiết.
- Trưa: Ăn trưa, check out. Trở về lại Thành phố Hồ Chí Minh.

TOUR 3 NGÀY 2 ĐÊM

Ngày 1:

- Sáng: Di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết.
- Trưa: có mặt tại Phan Thiết, check in khách sạn. Nghỉ trưa.
- Chiều: Thăm quan Đình Vạn Thủy Tú, Trường Dục Thanh, Tắm biển Đồi Dương.
- Tối: Ra bờ sông Cà Ty thưởng thức Hải Sản hoặc là khám phá Thành phố Phan Thiết về đêm.

Ngày 2:

- Sáng: Tắm biển, cafe sáng. Check out.
Thăm quan một số điểm thăm quan khác tại Phan Thiết: Quan Đế Miếu,... Di chuyển vào Mũi Né, trên đường đi ghé thăm quan Tháp Chăm Poshanu - Lầu Ông Hoàng.
- Trưa: Check in guesthouse/resort tại khu vực Hàm Tiến. Nghỉ trưa.
- Chiều: Di chuyển vào khu vực Bàu Sen - Đồi Cát Trinh Nữ . Thăm quan xong quay về lại (nếu muốn có thể ghé thăm quan luôn đồi cát Hồng trên đường về). Tắm biển tại Hòn Rơm hoặc Gành.
- Tối: Thưởng thức hải sản tại một số quán cóc dọc khu vực Hàm Tiến hoặc đi bộ.

Ngày 3:

- Sáng: Tắm biển, nghỉ ngơi. Check out. Trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Theo YDL

 

people like INLOOK.VN fanpage