Bạn đang ở đây

BK7: Đêm bán kết Got Talent hay nhất?

Có thể xem đây là đêm thi hay nhất trong các đêm dù không có phần trình diễn nào quá đột phá nhưng sự khác biệt của mỗi phần thi đã góp phần mang đến một đêm bán kết cuối cùng của Vietnam's Got Talent nhẹ nhàng và thú vị.

inlook.vn - hình ảnh

Baby action thực sự là những chú sóc đường phố đáng yêu với tiết mục nhảy
mở màn khá sôi động - Ảnh: TTD

 

Đây là đêm bán kết cuối cùng khép lại 7 đêm bán kết vui buồn có đủ trong gần hai tháng qua. Đêm thi lần này là sự tranh tài giữa 7 tiết mục của Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Xuân Lân, Nguyễn Xuân Trung, nhóm nhảy nhí Baby Action, bộ môn xe đạp mạo hiểm trial bike của Ngô Minh Tú, beatboxer Trần Thái Sơn và tài thổi sáo từ những nhạc cụ tự chế của thí sinh Kiều Văn Thanh.
 

Không thực sự có một tiết mục nào khiến người xem phải day dứt, thậm chí một số tiết mục tỏ ra nhạt nhòa, thiếu hấp dẫn như phần biểu diễn nhạc cụ tự chế của thí sinh Kiều Văn Thanh – người được chọn thay thế cho thí sinh Nguyễn Cường đã tự rút lui vào tuần trước vì những lí do cá nhân, hay phần cover lại ca khúc The Lazy song của Nguyễn Xuân Lân bị xem là thiếu cá tính và quá chú trọng vào phần nhìn hơn giọng hát…
 

Tuy vậy, vẫn có một số “điểm nhấn” sẽ làm cho người xem dễ chịu và ấn tượng như phần mở màn khá sôi động của nhóm nhảy đường phố Baby Action. Khán giả yêu mến nhóm không phải vì những kĩ thuật nhảy hiphop điêu luyện, cũng không phải vì ưu ái cho những thành viên nhí – có thể xem là nhỏ tuổi nhất trong các thí sinh lọt vào bán kết Got Talent năm nay mà bởi sự đáng yêu, hồn nhiên của một nhóm nhảy đường phố “xịn” khi các thành viên trong nhóm đều là những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt và có chung niềm đam mê nhảy.

Sự vui tươi, rực rỡ trong tiết mục Những chú sóc tinh nghịch lần này của  nhóm khơi gợi trong lòng người xem hình ảnh đẹp của những trẻ em có khát khao vượt lên số phận, chinh phục ước mơ của chính mình.

inlook.vn - hình ảnhNguyễn Hương Thảo như đưa người xem lạc vào thánh đường nhạc kịch với giọng hát
trong vút của mình - Ảnh: TTD
inlook.vn - hình ảnhNguyễn Xuân Lan tuy có lợi thế về dàn dựng tiết mục nhưng dường như hơi sa đà vào
phần nhìn hơn phần hát - Ảnh: TTD
inlook.vn - hình ảnhPhần biểu diễn nhạc cụ tự chế của Kiều Văn Thanh - Ảnh: TTD
 

Nguyễn Hương Thảo, “nàng tiên cá” với giọng hát trong trẻo ẩn sau vỏ bọc của một nhà nghiên cứu khoa học đã đưa khán giả lạc vào một thánh đường của nhạc kịch với phần dự thi trong tuần nay.

Phần trình diễn của Thảo được đầu tư kĩ lưỡng, dàn dựng công phu từ việc biến sân khấu Got Talent thành một sân khấu sang trọng, quyến rũ của nhạc kịch. Vẫn là Hương Thảo của vòng loại sân khấu khiến người khác say mê vì chất giọng trong veo và cao vút. Phần biểu diễn khá thành công của Thảo trong đêm thi này biến cô trở thành một trong những cái tên nặng ký nhất cho hai chiếc vé còn lại của chung kết Got Talent năm nay.
 

Màn biểu diễn xe đạp mạo hiểm trial bike của Ngô Minh Tú với thông điệp: Hãy đi xe đạp để bảo vệ môi trường lại mang đến sự hồi hộp cùng những pha nhào lộn đẹp mặt trên một sân khấu có phần bất lợi cho bộ môn thể thao đường phố vốn cần một không gian rộng hơn như thế.

inlook.vn - hình ảnhMàn biểu diễn xe đạp mạo hiểm của Ngô Minh Tú mang đến sự hồi hộp cần thiết
cho khán giả - Ảnh: TTD

 

Trong khi đó, Trần Thái Sơn đã hoàn toàn lột xác với phần beat box thông minh, sáng tạo gây thú vị cho người xem. Nếu như ở vòng loại, Sơn chủ đích dùng máy móc kỹ thuật để hỗ trợ cho phần thi của mình thì lần này bạn lại chủ động “bỏ quên” máy móc, thay vào đó là tài năng beat box cá nhân của chính mình. Tiết mục của Thái Sơn đã khép lại chương trình một cách trọn vẹn.

Sự thú vị tiếp theo hoàn toàn có thể dành cho BGK bởi những lời nhận xét, góp ý đã thẳng thắn hơn rất nhiều. Tiết chế những lời "có cánh" dành cho thí sinh, BGK đã để dành những lời ưu ái cho chính khán giả theo dõi chương trình.
 

Như vậy, 12 chiếc vé vào chung kết Got Talent năm nay đã có chủ, và chắc chắn sau đêm thi lần này, ít nhiều khán giả cũng đã đoán ra hai tấm vé còn lại dành cho ai.
 

Lúc này điều quan tâm của nhiều người có lẽ không còn nằm ở sự chờ đợi ai sẽ tiếp tục vào vòng trong mà chờ đợi 3 đêm chung kết quyết định, cùng sự trở lại của 14 cái tên đã được sàng lọc tương đối kỹ càng, những đêm thi “máu lửa” và cạnh tranh đúng nghĩa.


Inlook tổng hợp
people like INLOOK.VN fanpage