Bạn đang ở đây

10 quốc gia "chuộng" Facebook

Facebook những năm gần đây đã trở thành trang mạng xã hội nóng nhất thế giới. Nó đã thu hút hơn 700 triệu người sử dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp bởi nhiều tính năng mới, cách sử dụng phong phú và đặc biệt là khả năng kết nối bạn bè khắp toàn cầu.
5 smartphone 'khủng' mới ra mắt ở MWC 2012
> Windows 8 và những ứng dụng không thể bỏ qua

Facebook lại bị phản đối vì theo dõi người dùng
Dưới đây là bảng xếp hạng top 10 quốc gia có lượng truy cập Facebook nhiều nhất năm 2012.
1. Mỹ
Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 về lượng người truy cập Facebook nhiều nhất. Năm ngoái Mỹ đứng ở vị trí này nhờ có hơn 145.749.580 người sử dụng Facebook. Năm nay, con số 157.415.180 đã giúp Mỹ dẫn đầu danh sách này bất chấp những tin đồn Mỹ sụt giảm tăng trưởng trong năm 2012.
 
2. Inđônêxia
Tại Inđônêxia hiện có 41.777.240 người tham gia Facebook. Trong năm 2012 đã có thêm 9.647.780 người tạo tài khoản trên mạng xã hội này. Thanh thiếu niên là đối tượng tham gia Facebook nhiều nhất với 41,7% cộng đồng Facebook trên cả nước.
 
3. Ấn Độ
Ấn Độ là một nước đang phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ trực tuyến và Internet. Ấn Độ có khoảng 24.113.520 người sử dụng Facebook vào cuối tháng 12/2011, đến nay con số đó đã tăng lên đến 41.402.420 người. Năm nay, Ấn Độ đã thay Vương Quốc Anh đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
 
4. Braxin
Braxin là nước có lượng người sử dụng Facebook mới nhiều nhất khi chỉ đứng vị trí thứ 17 vào tháng 12 năm 2010. Có hơn 26.332.620 người tham gia Facebook mới trong 12 tháng qua.
 
5. Mêhicô
Với khoảng 12.501.780 người sử dụng Facebook mới tính đến thời điểm này trong năm, Mêhicô đã tăng 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Đây cũng là một trong số những nước tham gia tích cực nhất mạng xã hội này. 100% các chủ tài khoản tham gia Facebook thường xuyên.
 
6. Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhỹ Kỳ đã tụt hạng, từ vị trí thứ 4 xuống thứ 6, mặc dù có hơn 6.799.500 người sử dụng mới từ tháng 12 năm 2010. Hiện tại quốc gia này có 30.963.100 người tham gia Facebook, trong đó khoảng 63,3% là nam giới và 36,7% nữ giới. Thanh thiếu niên chiếm 33,6% số người sử dụng.
 
7. Vương quốc Anh
Từ vị trí thứ 3 vào tháng 12/2010, sau Inđônêxia và Mỹ, hiện Anh đã tụt xuống vị trí thứ 7. Lý do là bởi Facebook đang hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, trong khi tại Anh chỉ có hơn 25,5 % dân số trong độ tuổi từ 25 - 34 sử dụng Facebook và 1% là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 - 24.
 
8. Philippin
Mặc dù Philíppin là một nước nhỏ so với các quốc gia trong bảng xếp hạng nhưng đã có hơn 27.033.680 người sử dụng Facebook, so với dân số 95,8 triệu người. 91,02% số người sử dụng thường xuyên tham gia mạng xã hội này. Họ cập nhập trạng thái, bình luận về hình ảnh, hay chơi trò chơi trên Facebook như Farmville và những ứng dụng khác.
 
9. Pháp
Theo thống kê ở Pháp, số lượng người dùng Facebook từ 20.469.420 tính đến ngày 31/12/2010 chỉ tăng lên 23.544.460 người trong tháng 1/2012. Trong 1 năm Pháp chỉ tăng khoảng 3.075.040 số lượng người sử dụng mới, con số sụt giảm so với năm trước
 
10. Đức
Vào tháng 1/2011, Đức không thể lọt vào top 10 các quốc gia có lượng truy cập Facebook nhiều nhất. Tuy nhiên, đã có nhiều người Đức thấy được sự kì diệu của Facebook trong việc kết nối bạn bè, và số lượng người sử dụng đã tăng vọt lên sau 1 năm từ 13.678.200 lên hơn 22.125.300 người sử dụng, tức là hơn 8.447.100 người sử dụng mới trong 1 năm.
Theo tintuc
people like INLOOK.VN fanpage