Bạn đang ở đây

10 kiều nữ Nhật khiến trai Việt xao xuyến

Đây là những cô gái được yêu thích tại Nhật và đã được biết đến khá rộng rãi ở Việt Nam.

1/  Aragaki Yui (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1988), là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình ở Nhật Bản, dòng nhạc theo đuổi là Pop-rock, Pop. Với vẻ đẹp đặc biệt thu hút, cùng thân hình bốc lửa, Aragaki Yui còn được xem như một người đẹp đa tài. Hiện nay cô được cho là một trong những thần tượng được yêu thích nhất tại Nhật cũng như nhiều nước khác ở Châu Á.

2/  Ayame Goriki (sinh ngày 27 tháng 8 năm 1992), công việc chính là đóng phim truyền hình nhiều tập. Ngoài ra cô còn là người dẫn chương trình truyền hình và các game show trò chơi ở Nhật. Do còn khá trẻ nên tương lai sự nghiệp của cô còn rất hứa hẹn và rất nhiều người hi vọng cô gái trẻ này sẽ có nhiều bước đột phá trong tương lai. Người ta nhận biết Ayame Goriki thông qua mái tóc ngắn cá tính và một nụ cười đầy thân thiện.

3/  Ayase Haruka (sinh ngày 24 tháng 3 năm 1985), sự nghiệp của cố chính thức bắt đầu vào năm 1999 qua một buổi thử giọng hát. Tuy nhiên, được khán giả biết đến cũng như có những thành công rực rỡ của Ayase Haruka không phải trong vai trò ca sỹ mà là diễn viên. Cô từng đạt giải nữ diễn viên xuất sắc vớii Socrates in Love (2004) và Byakuyako (2006). Ayase Haruka sở hữu một vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo cùng bờ môi cực kì gợi cảm.

4/  Kashiwagi Yuki (sinh ngày 15 tháng 7 năm 1991), là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ AKB48. Tháng 12 năm 2006, cô tham gia buổi thử giọng tuyển chọn vào nhóm và hiện tại đang nắm giữ vị trí captain team B, công ty quản lí của Yuki là Watanabe Productions. Ngày 25/4/2009 Kashiwagi Yuki nhận lời mời làm phát thanh viên dự báo thời tiết và cô trở thành người trẻ nhất đảm nhận vai trò này. Kashiwagi Yuki toát lên vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện cùng nét duyên dáng rất riêng.

5/  Kitagawa Keiko (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1986), là một nữ diễn viên nổi tiếng và từng là người mẫu khi còn trẻ. Cô là người mẫu độc quyền cho tạp chí Seventeen Nhật Bản từ cuối năm 2003 đến giữa năm 2006. Sau đó, cô rời khỏi tạp chí thử sức trong vai Thủy thủ sao Hỏa trong bộ phim Thủy Thủ Mặt Trăng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Từng là người mẫu nên thân hình Kitagawa Keiko đặc biệt thu hút, gương mặt của cô cũng mang những nét rất đặc trưng của những cô gái xứ sở hoa Anh Đào.

6/  Maki Horikita (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1986), được biết đến trong vai trò nữ diễn viên, người mẫu, phát thanh viên. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003 trong vai trò là một thần tượng U-15 và lần lượt xuất hiện trong một số phim truyền hình Nhật Bản, các quảng cáo trên ti vi, tạp chí và phim. Thuộc tuýp phụ nữ năng động, cô từng đảm nhận vai trò là phó chủ tịch hội học sinh và đội phó đội bóng rổ của trường khi còn học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi đậu vào trường Đại học Luật Chuo. Dù không mang nét đẹp nổi bật nhưng Maki Horikita tạo ấn tượng bởi phong cách năng động khi tham gia các trò chơi trong những game show ở Nhật.

7/  Masami Nagasawa (sinh ngày 3 tháng 6 1987), là một nữ diễn viên, kiêm người mẫu. Cô còn được biết đến với cái tên "Ma-chan”. Trên chương trình radio của mình, cô tự gọi mình là "Gasawa", hiện cô đang làm việc cho Công ty Giải trí Toho. Tháng 3/2006, Masami Nagasawa được bình chọn là nữ diễn viên được yêu thích nhất của Oricon Style. Mùa hè năm 2007, Masami xếp thứ 9 trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản và là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong danh sách. Với đôi chân dài miên man cùng thân hình chuẩn, tên cô luôn lọt vào top danh sách những mỹ nữ ở Nhật.

8/  Miyazaki Aoi (sinh ngày 30 tháng 11 năm 1985), bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi. Cũng giống như các diễn viên khác cùng độ tuổi, công việc ban đầu của Miyazaki là người mẫu quảng cáo cho các tạp chí. Trong thời gian đó, cô cũng nhận được một số vai diễn nhỏ trong một số bộ phim truyền hình và phim màn ảnh rộng. Tuy nhiên, tên tuổi của cô ít được biết, cô chỉ nổi tiếng trong vai trò diễn viên vào khoảng từ năm 1997 đến 1999. Cô được xem là người phụ nữ có vẻ đẹp đa dạng, đôi khi người đối diện nhận thấy ở Miyazaki Aoi một vẻ đẹp đầy ma mị nhưng khi cần cô vẫn có thể hóa thân trở thành một cô gái xinh đẹp thuần khiết.

9/  Tsubasa Honda (sinh ngày 27 tháng 06 năm 1992), cô được biết đến nhiều nhất trong vai trò người dẫn chương trình truyền hình, dù cô cũng từng tham gia đóng phim nhưng lại không có nhiều nổi bật trong vai trò diễn viên. Dù vậy, Tsubasa Honda được nhiều người biết đến bởi sự thông minh, lém lỉnh cùng khả năng pha trò rất duyên trong các show truyền hình có cô tham dự. Vẻ đẹp của cô cũng ảnh hưởng khá nhiều từ tính cách nên người đối diện luôn có thiện cảm với Tsubasa Honda ngay từ cái nhìn đầu tiên.

10/  Ueto Aya (sinh ngày 14 tháng 09 năm 1985), là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu, và dẫn chương trình. Tài năng của cô được phát hiện khi tham gia trong cuộc thi Japan Bishōjo Contest, nơi cô đã giành được giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo. Ở tuổi mười ba, Ueto xuất hiện lần đầu diễn xuất của cô trong  phim Satsujinsha: Killer of Paraiso (1999). Cùng năm đó cô cùng Mami Nejiki, Mai Fujiya và Manami Nishiwaki thành lập nhóm nhạc nhưng không thành công. Năm 2002, sau khi tan rã của họ, Ueto Aya tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của cô trong vai trò ca sỹ hát đơn. Cô cũng đã từng thực hiện bộ ảnh rất đẹp ở Việt Nam trong tà áo dài, qua đó vẻ đẹp của Ueto Aya toát lên nét duyên dáng khó tả.

 

Theo The Box

 

people like INLOOK.VN fanpage