Bạn đang ở đây

Bài hát yêu thích: Căng thẳng đỉnh điểm, công an vào cuộc

Mặc dù “Chiếc khăn Piêu” của Tùng Dương được tôn vinh "Bài hát của năm" vào tối 6/1 nhưng nam ca sĩ chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì sự việc đang dần ồn ào bởi phía công an đã vào cuộc.

Chia sẻ về những ồn ào quanh giải thưởng của mình, chủ nhân của giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt, bày tỏ quan điểm: "Hôm nay tôi ngủ dậy muộn nên cũng chỉ mới cập nhật sơ qua tình hình về những lùm xùm không đáng có này. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, mỗi giải thưởng khi được vinh danh đều không tránh khỏi những lùm xùm. Từ trước đến nay, giải thưởng nào cũng gây tranh cãi, chứ không riêng gì Chiếc khăn Piêu của tôi. Tuy vậy, tôi luôn tin tưởng vào sự bình chọn của khán giả cũng như tin tưởng vào cách làm việc minh bạch của phía Ban tổ chức. Tôi nghĩ, họ sẽ giải thích một cách hợp lý với các bạn".

Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho lên nhận giải.

Khi được hỏi, sở dĩ ca khúc Chiếc khăn Piêu dễ dàng ẵm giải vì Tùng Dương có mối quan hệ thân thiết với nhà Đài cũng như bà Huyền Thanh – đại diện Ban tổ chức, nam ca sĩ nói: "Bài hát yêu thích phát trên kênh của Đài VTV nhưng đơn vị tổ chức là Eurowindow nên tôi nghĩ đó chỉ là suy đoán của mọi người. Chị Huyền Thanh cũng có trong danh sách Hội đồng chuyên môn của chương trình, nhưng giải thưởng này còn có rất nhiều người khác nữa và điều quan trọng đây là giải thưởng do khán giả bình chọn.

Ca khúc này có tuổi đời 60 năm nay nhưng khi tôi làm mới lại thì nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tôi từng trình diễn ca khúc này ở nhiều sân khấu, trong liveshow Những chuyến đi, đêm trao giải Cống hiến, hay những lần biểu diễn ở nước ngoài, đi đến đâu cũng được khán giả yêu thích cả. Do vậy, tôi luôn tin vào sự ủng hộ của người hâm mộ".

Nam ca sĩ không sợ mất mối quan hệ với Lưu Thiên Hương.

Cầm giải thưởng trong tay nhưng nam ca sĩ không tránh được cảm giác "khó xử" khi anh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lại vốn là những người bạn thân, đồng nghiệp ngoài đời. Trước ý kiến phản đối gay gắt của nữ nhạc sĩ cũng như ca sĩ Uyên Linh về giải thưởng của Tùng Dương, nam ca sĩ cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ, hiện đại. Mỗi người đều có quyền nói lên những chính kiến của mình và tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, tôn trọng ý kiến của Lưu Thiên Hương. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn chọn cách sống như vậy trong sự nghiệp ca hát của mình và thời điểm này cũng vậy, tôi cũng rất tôn trọng ý kiến từ mọi người".

Uyên Linh và Lưu Thiên Hương trên sân khấu nhận giải thưởng Bài hát yêu thích vào đầu năm 2012.

Dù gần như nắm chắc phần thắng trong tay khi trở thành ca khúc "hot" nhất của sân chơi âm nhạc lần đầu tiên tổ chức này trong suốt cả năm qua, nhưng vào phút cuối, ca khúc Người hát tình ca của Uyên Linh bỗng chốc để Chiếc khăn Piêu vượt mặt một cách khó hiểu. Tuy nhiên, Quán quân Vietnam Idol 2010 từ chối trả lời báo chí về lùm xùm nhạy cảm này, cô chọn cách chia sẻ trên trang cá nhân.

Dù bức xúc nhưng Uyên Linh tỏ ra kiềm chế cơn nóng giận, cô vẫn động viên fan đừng cay cú, trách móc. Cô nói: "Trong cuộc sống chúng ta ắt phải trải qua những lẽ thường tình đó. Nhưng nó không phải là tất cả ý nghĩa cuộc sống. Chuyện gì đã qua, cho qua, phải cố gắng cho qua. Không phải vì chúng ta chịu 'thua' ai, mà ít nhất là để lấy lại cân bằng và sự vui vẻ trong tâm hồn mình.

Việc đã xảy ra, nó khiến chúng ta bớt đi ít nhiều ngây thơ, nhưng không vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào cuộc sống. Linh nghĩ, nếu không sống hết mình và hồn nhiên, có lẽ sẽ không thể hạnh phúc.

Lần cuối cùng, Linh mong các bạn hãy để cho sự việc đi qua nhẹ nhàng nhất có thể. Tuyệt đối không một lời oán giận nữa, vì như thế là đã vô tình làm giảm bớt đi ý nghĩa của sự cố gắng mà chúng ta bỏ ra bấy lâu nay. Hãy nhớ lại những kỷ niệm đẹp trên hành trình. Sau cùng, là rút kinh nghiệm".

Lời kêu gọi của Uyên Linh không những làm nguôi cơn tức giận từ phía fan, mà nhiều thành viên không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân cho rằng nên tẩy chay chương trình và muốn nữ ca sĩ phải "chiến đấu" tới cùng để đòi lại sự công bằng.

Chia sẻ của Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trên trang cá nhân.

Trong khi Uyên Linh bình tĩnh thì chị gái của Lưu Hương Giang – tác giả của ca khúc Người hát tình ca có vẻ nóng nảy. Trên trang cá nhân của mình, cô thẳng thắn phản ánh cách làm việc có phần "gian dối" của BTC. Và dù giải thưởng Bài hát của năm đã có chủ nhưng nữ nhạc sĩ xinh đẹp cũng phần nào bày tỏ quan điểm chưa chịu khuất phục. Cô sẽ làm tới cùng để bảo vệ lẽ phải.

"Các cụ nói im lặng là vàng, nghệ sĩ luôn thực hiện điều đó để bình yên, nhưng đó cũng chính là yếu điểm để người ta lợi dụng nó để làm càn. Nếu cứ thẳng thắn thì không chương trình nào dám làm bừa đâu, đoàn kết và bảo vệ lẽ phải đến cùng thì ai muốn bước 2 bước thì chỉ dám bước nửa bước thậm chí là ko dám bước đi bước nào. Đừng than vãn mà hãy hành động hết sức" – Lưu Thiên Hương giãi bày trên trang cá nhân.

Hiện tại, một vài nguồn tin tiết lộ, phía công an đã vào cuộc để điều tra về sự minh bạch của chương trình Bài hát yêu thích, sau khi có đơn khiếu nại của hai nghệ sĩ Uyên Linh và Lưu Thiên Hương.

Năm đầu tiên tổ chức, chương trình tìm kiếm bài hát hay và được sự yêu thích của công chúng lẫn giới chuyên môn xem ra thua nhiều hơn thắng khi các bài hát hay mà chương trình này phát hiện ra chỉ được đếm trên đầu ngón tay, trong khi scandal lại liên tiếp tung hoành từ đầu năm đến cuối năm.

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage