Bạn đang ở đây

Bầu ca sỹ - nghề con mọn

Chúng ta thường hay bị lầm giữa bầu show và ông bầu, tức là giữa một người tổ chức biểu diễn và một người đào tạo, quản lý và lăng xê ca sỹ. Trên thực tế, họ là đối tác của nhau, và lắm khi cơm không lành, canh cũng chẳng ngọt. Nghề làm bầu ca sỹ, vốn không quá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng vẫn còn trong tình trạng tự phát và cảm tính.

Chính vì thế, câu chuyện mâu thuẫn giữa ông bầu và ca sỹ liên tục xảy ra. Và ca sỹ khi nổi tiếng thì luôn muốn từ bỏ ông bầu với lý do, thấy sự kìm kẹp của công ty như một... nhà ngục. Trên thực tế, sự phũ phàng này chỉ là một phần nổi của tảng băng. Bởi ít người biết, muốn có một ca sỹ thành ngôi sao, ông bầu phải trăm phương ngàn kế, như một bà mẹ nuôi con mọn, ngày nào cũng mong con lớn nhanh.

Hậu trường showbiz thì dường như lúc nào cũng nóng. Nếu chịu khó theo dõi, các ca sỹ khi mới vào công ty, còn vô danh, đều nói tới ông bầu như những người thầy, nói tới công ty như một mái nhà ấm áp. Và họ hết lời ca ngợi những điều mà công ty đang làm cho mình.

 

Hoàng Tuấn-Đan Trường là cặp bầu-sao bền vững hiếm hoi trong Showbiz.

 

Nhưng chỉ cần một năm sau, qua sự tôi rửa của sân khấu và sự đầu tư tiền bạc của ông bầu để lăng xê, ca sỹ có chút ít danh tiếng, được một đám đông nào đó gọi là ngôi sao, thì sẽ nói chuyện về công ty rất dè chừng. Một năm sau, khi đã ở trên đỉnh vinh quang, nghĩa là thực sự thành sao và có fans hâm mộ, thì dường như quá khứ kia là một gánh nặng. Họ muốn xuất hiện với hình ảnh độc lập và trở thành một ngôi sao từ tài năng thực sự, không cần ai giúp sức.

Và điều quan trọng hơn cả, là thời gian đầu cát sê thấp, đầu tư nhiều, nên việc chia lợi nhuận có thể dễ được chấp nhận. Nhưng đến khi cát sê cao, việc ăn chia giữa ông bầu và ca sỹ luôn bị hiểu là ca sỹ đang "đi cày" nuôi cả công ty. Cộng thêm những lời khích tướng từ những kẻ thích quấy phá thì nguy cơ tan vỡ mối quan hệ giữa ông bầu với ca sỹ là điều có thể tiên liệu được.

Vậy ông bầu đi làm bầu để làm gì? Trên thực tế, việc kiếm tiền từ ca sỹ là có thể. Nhưng nó không nhiều như thiên hạ vẫn nghĩ. Và các ông bầu, cũng vì nhận ra được sự mong manh trong quan hệ giữa bầu và sao, nên cố gắng tận dụng thời điểm ngôi sao nổi tiếng để thu hồi vốn. Và chính điều đó tạo cho ca sỹ cảm giác bị bóc lột. Rồi thường sau khi chia tay nhau, ông bầu và ca sỹ khó nhìn mặt nhau.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ khách quan, thì ông bầu là người chịu thiệt nhiều hơn ca sỹ. Bởi họ, ngoài sự nhạy bén trong việc tìm kiếm tài năng còn cần phải có được một chiến lược lăng xê bài bản một ca sỹ thị trường, mới mong có cơ may thành công.

Và trên đường đẩy ca sỹ đến thành công, đôi khi ông bầu phải đứng trên bờ vực phá sản, thậm chí phải dùng cả những tiểu xảo, mánh lới trong nghề. Và rồi, vinh quang thuộc về ca sỹ. Người ta sẽ quên ngay một ông bầu nào đó, còn ca sỹ thì danh tiếng để lại cùng những bài hits gây tiếng vang trên thị trường.

Khi được hỏi, hầu hết các ông bầu đều cho rằng, đi làm nghề vì cái nghiệp. Có một thực tế là hầu như các ông bầu đều là người yêu sân khấu và họ đang muốn thực hiện những giấc mơ. Những giấc mơ mà họ tự biết mình sẽ không bao giờ vươn tới được. Họ cần những người khác thực hiện khát vọng thay mình.

Nhưng, làm bầu show cơ cực trăm đường. Bởi đường nào đến được vinh quang cũng phải trải qua muôn vàn cay đắng.

Người mẫu Thúy Vinh: Đầu tư không nên chỉ nghĩ đến tiền

 

 

Thúy Vinh chia sẻ, thời điểm này không nên đầu tư vào đào tạo và lăng xê ca sỹ. Bởi để tạo được một ca sỹ nổi tiếng rất khó, việc kiếm được một bài hits cho ca sỹ khó hơn trước đây rất nhiều. Chưa kể việc ca sỹ sẽ sớm kết thúc hợp đồng, chỉ vì nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh.

 

"Trường hợp Từ Minh Hy trước đây và Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh vừa qua khiến cho tôi nhận ra rằng, dường như rất ít ca sỹ nào có được sự chia sẻ thấu đáo với những khó khăn của ông bầu. Họ luôn tính đường lợi cho cá nhân họ và nếu có cơ hội họ sẽ vượt thoát khỏi sự ràng buộc của công ty ngay lập tức. Dù ràng buộc chặt tới đâu, tôi cũng không thể biết được ca sỹ đi với mình dài tới chừng nào" - Thúy Vinh tâm sự.

Thời điểm này, sau những sóng gió, Music Box đang ổn định lại và bắt đầu đầu tư vào dự án sản xuất và phát hành album cho 7 gương mặt ca sỹ trẻ. "Các dự án này có được đầu tư nghiêm túc và chúng tôi thấy hướng đi này chắc chắn và an toàn hơn" - Thúy Vinh chia sẻ thêm.

Việc đầu tư cho Ngô Kiến Huy lên tới vài tỷ đồng và Ngân Khánh cũng gần một tỷ đồng mà chưa kịp thu hồi vốn, ca sỹ đã tính đường… bay xa, khiến cho bà bầu Thúy Vinh ngán ngẩm. Chị cho rằng, đừng nghĩ làm giải trí dễ kiếm tiền. Rất nhiều người phải ngậm đắng nuốt cay khi đầu tư mà không hiểu thị trường.

Ca sỹ là nghề hào nhoáng, nhưng kiếm tiền thiên hạ cũng cơ cực đủ đường

 


Theo ANTG

 

people like INLOOK.VN fanpage