Bạn đang ở đây

BTC Bài hát yêu thích thừa nhận có "kẽ hở" tin nhắn

Khẳng định chương trình hoàn toàn minh bạch, chính xác song BTC cũng nhận ra có kẻ hở nhắn tin nên sẽ điều chỉnh quy chế cho "hợp lý hơn".

Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Bài hát yêu thích năm 2012
Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Bài hát yêu thích năm 2012

Chiều ngày 14/1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng phòng quản lý biểu diễn, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - cho biết, Cục này đã nhận được công văn giải trình của Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích xung quanh những lùm xùm về giải thưởng 1,3 tỉ đồng.

Trong văn bản được ký cùng ngày 14/1, Ban tổ chức chương trình nêu rõ, sau một năm phát sóng, chương trình này đã nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như truyền thông. Tuy nhiên, ngày 3/1/2013, Ban tổ chức đã nhận được đơn khiếu nại, đơn trình báo và đĩa DVD thu lại phần nghe bình chọn cho bài hát Người hát tình ca do ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trực tiếp gửi đến để phản ánh việc kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn cũng như bình chọn bằng lượt nghe/xem cho bài hát Người hát tình ca của ca sĩ Uyên Linh.

Giải trình với cơ quan quản lý nhà nước, Ban tổ chức khẳng định, toàn bộ kết quả bình chọn trong chương trình Bài hát yêu thích là hoàn toàn minh bạch, công bằng, chính xác và theo đúng thể lệ của Bài hát yêu thích.

Song ông Nguyễn Thành Nhân cũng cho biết thêm, phía Ban tổ chức chương trình cũng nhận ra kẽ hở của việc nhắn tin. Vì thế, trong chương trình Bài hát yêu thích 2013, Ban tổ chức sẽ điều chỉnh quy chế cho hợp lý hơn.

Thực tế, trong công văn do bà Lê Thị Huyền Thanh - Phó trưởng Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam - ký, Ban tổ chức chương trình có cho biết, đang cân nhắc hoặc bỏ hình thức nhắn tin bình chọn, hoặc hạn chế sự ảnh hưởng của hình thức này bằng cách giảm bớt tỉ lệ % quyết định trên tổng kết quả, cũng như giảm số lượng từ mức 5 tin nhắn/ngày xuống còn 1 tin nhắn/thuê bao bình chọn cho mỗi bài hát trong ngày.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Nhân cũng cho rằng, để tránh những lùm xùm không đáng có, Ban tổ chức nên có thỏa thuận giữa ca sĩ, nhạc sĩ. “Khi phát sinh mâu thuẫn, hai bên nên ngồi lại cùng giải quyết với nhau tránh đưa ra những phát ngôn vội vã. Ngoài ra cũng phải có quy chế rõ ràng liên quan đến việc gỡ bỏ bài hát, tránh những điều đáng tiếc khác không đáng có" - ông Nhân nói.

Trước khẳng định "hoàn toàn minh bạch, công bằng” của Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (tác giả của Người hát tình ca) chia sẻ, những gì chị muốn nói thì đã nói hết.

“Chiếc khăn Piêu hay Bài hát tình ca, bài nào cũng có cái hay. Điều mà tôi muốn có là sự minh bạch của những con số, nhưng ai là người thẩm định những con số mà Ban tổ chức đưa ra ngoài chính người của Ban tổ chức?” -nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ.

Nhạc sĩ cũng nói rõ: “Nếu Ban tổ chức chứng minh được với cơ quan quản lý những con số đưa ra là đúng thì tôi không có ý kiến gì hết”.

Xung quanh vụ việc này, hôm nay (15/1), lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ có văn bản giải trình lên Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể thao và và Du lịch.

 

Theo Xã hội

 

people like INLOOK.VN fanpage