Bạn đang ở đây

Bùi Anh Tuấn đã cạn vốn tiếng Việt?

Lần đầu tiên tại 'The Voice', khán giả sẽ nghe Bùi Anh Tuấn hát một ca khúc tiếng Anh. Đây được coi là một nỗ lực làm mới bản thân của 'hoàng tử ballad', nhưng cũng có thể là dấu hiệu của sự 'cạn bài'.

Trước thềm đêm "sinh tử", mỗi thí sinh của The Voice đều có riêng cho mình những lựa chọn đầy tính toán. Bước tới vòng bán kết, mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn của họ đều có ảnh hưởng quan trọng tới việc đi tiếp hay dừng lại. Đặc biệt, việc chọn bài hát để có thể phô diễn toàn bộ điểm mạnh của mình cũng như chinh phục được cảm xúc của người xem sẽ mang ý nghĩa sống còn đối với người.

Hương Tràm sẽ lựa chọn một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng của Whistney Houston, Trúc Nhân tiếp tục trung thành với hình ảnh "quái" qua một ca khúc của Lê Minh Sơn. Opera là lựa chọn của giọng ca bán cổ điển Kiên Giang, còn một bản hit đình đám của Phương Thanh sẽ được thể hiện lại qua giọng hát Kim Loan. Xuân Nghi hát một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, còn Đồng Lan sẽ hát ca khúc do chính cô sáng tác. Đặc biệt, Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn của đội Hà Hồ sẽ "đụng hàng" trong những ca khúc tiếng Anh kinh điển.
 
Tại The Voice, Bùi Anh Tuấn là một thí sinh hiếm hoi ... "thuần Việt". Tất cả các ca khúc được thí sinh này thể hiện đều là những bản nhạc Việt có tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn. Cái biệt danh "hoàng tử ballad" đầyngọt ngào cũng được bắt nguồn từ điều đó...
 
Bùi Anh Tuấn
 
Tuy nhiên, cùng với các vòng thi, biệt danh "hoàng tử ballad" đang dần chuyển sang ... "hoàng tử một màu". Không phủ nhận giọng hát của Bùi Anh Tuấn có sức hút riêng, nhưng việc trung thành với những bản ballad nhẹ nhàng, lãng mạn đang khiến thí sinh này trở nên nhàm chán. 

Sau rất nhiều tuần dẫn đầu bình chọn, tại vòng thi trước Bùi Anh Tuấn đã "ngã ngựa" trước Đinh Hương và đó hẳn là tiếng chuông cảnh tỉnh cần thiết cho chàng "hoàng tử". Sự nhàm chán trong cảm xúc của người nghe đã bắt đầu manh nha xuất hiện và việc Bùi Anh Tuấn phải làm là cố gắng để tạo ra một hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn hơn.
 
Sự bứt phá của "gái điên" Đinh Hương đang tạo ra vô số áp lực lên Bùi Anh Tuấn
 
Việc lựa chọn một ca khúc tiếng Anh để trình diễn trong đêm bán kết được coi là một quyết định khá bất ngờ của Bùi Anh Tuấn. Từ vòng thi đầu tiên của The Voice, Bùi Anh Tuấn vẫn luôn trung thành với nhạc Việt hoặc những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Điều đó cũng làm dấy lên những nghi ngờ của người xem về khả năng hát tiếng Anh của "hoàng tử", nhưng chưa hát không có nghĩa là không thể hát. Biết đâu đấy, đây lại là một "con át chủ bài" được giấu kín và được tung ra đúng lúc của Bùi Anh Tuấn?
 
Tuy nhiên, khả năng đó có phần thấp hơn so với khả năng chàng "hoàng tử" đã... hết bài. Trải qua rất nhiều vòng thi, tất cả những bài tủ của các thí sinh gần như đã được dốc cạn trên sân khấu. Với Bùi Anh Tuấn, số vốn sót lại hẳn còn thê thảm hơn so với các gương mặt khác, bởi sở trường của chàng trai này chỉ tập trung vào ballad và những bài hát tiếng Việt. Chính sự hạn chế đó đã khiến Bùi Anh Tuấn gặp không ít khó khăn trong việc chọn bài hát cũng như đem tới những cảm xúc mới lạ cho khán giả.
 
Bùi Anh Tuấn đang cố gắng thay đổi bản thân, hay chỉ đơn giản là đã ... hết bài?
 
Với việc lựa chọn bài hát tiếng Anh, Bùi Anh Tuấn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của khán giả vào tiết mục trình diễn của mình. Dù sao thì trước một điều mới mẻ, người xem chắc chắn khó cưỡng lại  sự tò mò. Có điều, chinh phục được họ hay không lại là việc khác và sự lựa chọn liều lĩnh của Bùi Anh Tuấn có vẻ đang mang hình dáng của một canh bạc "tất tay". 

Đêm nay đã là đêm bán kết, và chỉ một sơ sảy có thể khiến bất cứ ai cũng phải nói lời tạm biệt...

 

 

Theo Lâm Anh - Xzone

people like INLOOK.VN fanpage