Bạn đang ở đây

Ca sĩ, nhóm nhạc “thảm họa” lăm le giải thưởng nhạc trực tuyến

Từng được xem là nhóm nhạc “thảm họa” nhưng MV (video ca nhạc) Giá như chưa từng quen của nhóm HKT bất ngờ nằm trong top những MV có khả năng đoạt giải cao tại giải thưởng nhạc trực tuyến Zing Music Awards 2012.

Theo thông báo của ban tổ chức Zing Music Awards 2012 vào sáng 2.1, MV Giá như chưa từng quen của nhóm HKT đang thu hút hơn 10 triệu lượt xem và nằm trong top những MV có khả năng đoạt giải MV của năm (giải thưởng dựa trên số lượt nghe, thích, bình luận, chia sẻ và đánh giá).

Điều đáng nói là năm ngoái, cũng chính ban tổ chức giải thưởng này đã loại “thẳng tay” nhóm HKT ra khỏi các hạng mục giải thưởng cùng với những giọng ca bị gắn mác “thảm họa” khác như Saka Trương Tuyền, Phi Thanh Vân, Phương My… dù số lượt nghe cho các sản phẩm của nhóm này lên đến 7 - 15 triệu lượt.


MV Giá như chưa từng quen của HKT thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên Zing MP3 - Ảnh chụp màn hình

Tương tự, trường hợp của Vĩnh Thuyên Kim với album Một cõi bình yên cũng đang nằm trong nhóm những album có khả năng đoạt giải cao, dù trước đó cô từng bị gắc mác "thảm họa" với ca khúc Vọng cổ teen.

Giải thích về vấn đề này, ban tổ chức cho biết họ nhìn nhận sự chuyển biến tích cực của các ca sĩ, nhóm nhạc từng bị gắn mác “thảm họa”, bởi sản phẩm âm nhạc của những giọng ca này trong năm qua đã có tính tích cực hơn.

Ngoài ra, để cân bằng lại thị hiếu người nghe, ban tổ chức còn đưa ra 5 giải về tác phẩm do Hội đồng nghệ thuật bình chọn là Bản ghi/ Album/ Music Video xuất sắc nhất, Music Video có hình ảnh đẹp nhất và Music Video có kịch bản hay nhất.

Nhạc sĩ Đức Trí, Phó chủ tịch hội đồng nghệ thuật Zing Music Awards cũng cho biết: “Qua giải thưởng, tôi muốn tìm hiểu thêm thị hiếu của người nghe nhạc, và nhiệm vụ của tôi là cùng với các thành viên hội đồng nghệ thuật cân bằng lại các bên, để người yêu âm nhạc có được một giải thưởng thành công nhất”.

Ngoài những trường hợp đặc biệt kể trên, các album có khả năng đoạt giải Album của năm còn có: Nợ (Phạm Trưởng), Còn lại gì sau cơn mưa (Hồ Quang Hiếu), Chỉ còn trong mơ (Minh Vương M4U), Điều ngọt ngào nhất (Cao Thái Sơn)…

Những MV nhiều khả năng đoạt MV của năm có thể điểm qua như: Thu cuối (Yanbi, Mr T, Vũ Thanh Hằng) có mặt liên tục 11 tuần trên bảng xếp hạng Zing Mp3 và các MV tiền tỉ như Đồng xanh (Vy Oanh), Sau mỗi giấc mơ (Đông Nhi), hay MV có ý tưởng mới lạ Em nhớ anh (Miu Lê), cùng với Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung, Hiền Thục), Có khi nào rời xa (Bích Phương)...

Hạng mục Ca khúc của năm cũng điểm danh những bài hát mới của các ca sĩ trẻ đang gây sốt trong cộng đồng mạng như: Thu cuối (nhóm ca sĩ Yanbi, Mr T và Vũ Thanh Hằng) thu hút hơn 44 triệu lượt nghe, Đừng làm anh đau (Minh Vương M4U) chiếm lĩnh 11 tuần liên tiếp trong Top 3 bảng xếp hạng của Zing Mp3…

Năm nay, giải Zing Music Awards dành tới 15/21 hạng mục để tôn vinh các tác phẩm âm nhạc. Trong đó 10 giải được trao dựa vào số lượt nghe, thích, bình luận, chia sẻ và đánh giá như: Ca khúc của năm, Album/ Music Video của năm, Ca khúc song ca/ Rap/ Dân ca/ Dance/ R&B/ Rock của năm và Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng.

Theo Thanh niên

 

people like INLOOK.VN fanpage