Bạn đang ở đây

Cấm biểu diễn vĩnh viễn nếu tái diễn hát nhép

Đơn vị tổ chức biểu diễn và ca sỹ, nếu tái phạm nhiều lần việc lừa đảo khán giả hát nhép trên sân khấu, sẽ bị cấm biểu diễn vĩnh viễn – Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định.

Mặc dù mới chỉ đăng tải trên website lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, nhưng dự thảo Nghị định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Cục sẽ hướng tới tăng mạnh chế tài xử phạt với các trường hợp vi phạm. Trong đó, riêng với việc hát nhép được đặc biệt chú ý bởi những tác dụng xấu của nó tới xã hội và lòng tin của khán giả thời gian vừa qua.

Trăn trở trước thực trạng này, ông Vương Duy Biên cho biết “Hát nhép là điều tôi quan tâm nhất vì thực ra, nó chẳng khác gì là hình thức lừa đảo. Khán giả người ta đến xem biểu diễn thật chứ không phải giả. Họ bỏ tiền mua vé thì phải có quyền đòi hỏi chính đáng”.

 

Thu Thủy cũng từng bị nghi là hát nhép

 

Nhận định về thực trạng vẫn còn bỏ ngỏ việc xử phạt hành chính với các trường hợp bị phát hiện hát nhép thời gian vừa qua, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng việc xử phạt mới chỉ dừng ở xin lỗi, rút kinh nghiệm.

Trong phân cấp quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ quản lý ở cấp Trung ương, nhưng với các hoạt động biểu diễn ở 63 tỉnh thành thì Sở cũng làm chưa nghiêm, chưa mạnh tay với hát nhép. Lý do nữa khiến cho tình trạng này vẫn tràn lan là mức độ xử phạt như vừa rồi chưa thấm tháp gì. “Trong bóng đá, họ sẵn sàng nộp mấy chục triệu vi phạm nhưng sẵn sàng vi phạm” – Cục trưởng dẫn chứng.

Chính vì sự ì xèo, hỗn loạn của thị trường âm nhạc đầy rẫy hát nhép hiện nay, tiến tới Cục cho rằng phải xử nghiêm, xử mạnh mới có tác dụng. Nếu không sẽ làm bộ mặt ngành văn hóa sẽ mãi mãi không thay đổi, khán giả càng ngày càng mất lòng tin.

“Tôi nghĩ mình phải dũng cảm làm. Một là đạt được môi trường nghệ thuật biểu diễn trong sáng, trung thực. Cái thứ hai là nghệ sỹ có ý thức hơn, trách nhiệm hơn với công chúng, với lao động nghệ thuật của mình. Thứ ba là công chúng sẽ được thưởng thức nghệ thuật thật chứ không phải nghệ thuật giả’ – Cục trưởng khẳng định.

Vậy sẽ nghiêm như thế nào? Cục trưởng cho hay, trong dự thảo mới đây của Cục, sẽ chú trọng tới mức xử phạt cho từng trường hợp cụ thể: vi phạm lần đầu, cố tình sai phạm, sai phạm có hệ thống hay sai phạm có tác dụng xấu lan rộng.

Nếu vi phạm lần đầu, sẽ bị xử phạt hành chính với mức tăng từ 3 đến 5 lần so với mức xử phạt hiện nay (3 đến 6 triệu đồng nếu dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện âm thanh khác đã thu sẵn để thể hiện thay cho giọng của người biểu diễn). Mức xử phạt cao nhất là cấm biểu diễn vĩnh viễn.

Nếu đạt được sự thống nhất đó, sắp tới, hát nhép sẽ phải đối mặt với nhiều chế tài nặng hơn như rút giấy phép hành nghề, cấm biểu diễn, cấm đơn vị tổ chức biểu diễn, cấm xuất hiện trên phương tiện truyền thông đại chúng trong thời hạn nhất định hoặc vĩnh viễn. Đơn vị nào, kể cả các tờ báo vi phạm, có thể phải đóng cửa hoặc bị truy tố.

Cục trưởng cho hay, hiện nay các nghệ sỹ thường được giới truyền thông lăng xê, đưa tin và báo chí cũng dựa vào họ để thu hút bạn đọc. Vì thế, nếu dự thảo này có hiệu lực, khi đó, Cục sẽ phát đi văn bản cho tất cả các nhà tổ chức, các nhà truyền thông là không thể mời những ca sĩ bị phát hiện hát nhép tham gia biểu diễn hoặc cấm họ trên truyền thông. Nếu được thế, cũng sẽ làm nghiêm được như Fifa trong bóng đá.

Tuy nhiên, ông Vương Duy Biên cũng cho hay, sẽ có một số trường hợp ngoại lệ phải dùng tới hát nhép. Đó là những chương trình phục vụ sự kiện lớn mà liên quan đến diện rộng quảng bá hình ảnh đất nước với quốc tế thì phải an toàn tuyệt đối. Những trường hợp biểu diễn không bán vé, không mang lợi nhuận, yếu tố xã hội cần hơn thì cũng sẽ được xem xét linh hoạt. Nhưng nếu chương trình bán vé cho khán giả thì hát nhép sẽ bị nghiêm cấm.

“Ở Châu Âu, nếu bạn ăn cắp ở siêu thị bị lập biên bản, đưa vào máy tính thì vĩnh viễn không được nhập cảnh vào Châu Âu” – Cục trưởng hy vọng dự thảo mới đây của Nghị định cũng sẽ đạt hiệu quả chế tài như thế này.

Với chế tài mà Hàn Quốc đưa ra, hát nhép có thể bị phạt tù 1 năm, ông Vương Duy Biên cho rằng, chúng ta có học tập nhưng sẽ đặt ra chế tài phù hợp với đất nước và con người Việt Nam.

Liên quan đến thông tin có thể có tới 2 cuộc thi Hoa hậu toàn quốc trong 1 năm, ông Vương Duy Biên cho biết, dự thảo mới sẽ mở rộng cuộc thi nhan sắc toàn quốc. Theo ông, càng nhiều hoạt động văn hóa càng tốt vì những hoạt động văn hóa này không phải lấy tiền từ ngân sách Nhà nước mà là xã hội hóa. Nhiều doanh nhân chung sức làm văn hóa càng tốt, quan trọng là quản lý sao cho lành mạnh.

Dự thảo đang được đăng tải trên website lấy ý kiến của các đơn vị. Tháng 8 tới Cục sẽ trình lên Bộ và nếu được Chính phủ đồng ý, cuối năm dự thảo này sẽ có hiệu lực. Lúc ấy, hát nhép sẽ không còn là hiện tượng tràn lan và gây mất lòng tin cho khán giả như hiện nay.

 

Theo Vnmedia

people like INLOOK.VN fanpage