Bạn đang ở đây

Căng thẳng leo thang giữa 'Chiếc khăn piêu' và 'Người hát tình ca'

BTC đã đưa ra những giải thích đầu tiên về nghi vấn gian lận kết quả 'Bài hát của năm'.

Sau những lùm xùm xung quanh nghi vấn gian lận giải thưởng 1 tỷ đồng của chương trình Bài hát yêu thích, sáng nay 6/1, Ban tổ chức (BTC) đã gửi đến iOne những phản hồi đầu tiên. BTC cho biết đã nhận được đơn khiếu nại, đơn trình báo và đĩa DVD thu lại phần nghe bình chọn cho bài hát Người hát tình ca vào ngày 02-04/01/2013 do ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trực tiếp gửi đến để phản ánh về việc kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn cũng như bình chọn bằng lượt nghe/xem. Sau khi xem xét, BTC vừa gửi công văn trả lời về những khiếu nại liên quan đến hai ca khúc Người hát tình ca và Chiếc khăn piêu.

Theo ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: "Trong thời điểm 0h00 ngày 02/01, khán giả nghe bài hát Người hát tình ca thì không thấy tăng số lần, lượt nghe (mặc dù nghe nhiều lần trên một máy, cùng một IP và nghe trên nhiều máy ở các IP khác nhau). Sự việc này đồng nghĩa với việc lượt nghe của các khán giả để bình chọn cho bài hát không được công nhận”. Bên cạnh đó, khi mở Chiếc khăn Piêu, lượt nghe vẫn được tính đúng”.

BTC cho biết đã kiểm tra đĩa DVD thu lại phần nghe bình chọn cho bài hát Người hát tình ca mà phía ca sĩ, nhạc sĩ gửi đến có quay lại 2 IP (222.253.219.13 và 103.7.36.8) vào các ngày từ 02 - 04/1/2013, đồng thời đối chiếu trên server của chương trình, kết quả, các IP này đều đã nghe tối đa và hệ thống vẫn ghi nhận bình thường.

Thông số cụ thể như sau:

IP: 222.253.219.13 ngày 02/01/2013 đã nghe 2 ca khúc:

- Chiếc khăn Piêu (1 lượt nghe/xem) vào lúc : 09:57:59
- Người hát tình ca (5 lượt nghe/xem) vào lúc: 17:46:54 – 18:09:27 – 18:10:29 – 18:16:01 – 18:22:27

IP: 103.7.36.8 trong 2 ngày 03/01 và ngày 04/01 đã nghe ca khúc Người hát tình ca:

- Ngày 03/01/2013 (10 lượt nghe/xem): 00:17:25 - 00:19:52 – 00:21:28 – 00:25:14 – 00:29:22 – 00:49:34 – 01:02:27 – 01:07:02 – 01:14:24 – 01:20:53
- Ngày 04/01/2013 (10 lượt nghe/xem): 00:06:36 - 00:10:12 – 00:14:17 – 00:23:22 – 00:28:18 – 08:06:54 – 08:15:00 – 08:19:34 – 09:09:20 – 10:19:45

Trả lời về lá đơn khiếu nại ca sỹ Uyên Linh và nhạc sỹ Lưu Thiên Hương cho rằng, lượng tin nhắn rác của Người hát tình ca bị trừ là gấp 10 lần so với Chiếc khăn Piêu và đến sáng ngày 30/12/2012 chưa đầy vài giây thì tin nhắn bình chọn cho Người hát tình ca từ 33442 xuống còn 26797. Trong khi bài Chiếc khăn Piêu từ 24489 tin nhắn lên 24489 tin nhắn tức tăng thêm 400 tin nhắn”.

Chia sẻ với iOne, BTC cho biết các thông tin nêu trên là không đúng. Với tiêu chí bảo đảm sự công bằng cho chương trình, trong thời gian từ ngày 20/12/2012 đến 01/01/2013, BTC đã kiểm tra và trừ tin nhắn ảo trong nhiều ngày của Top 10 bài hát đứng đầu BXH, trong đó có 2 bài hát Người hát tình ca và Chiếc khăn Piêu. Cả hai bài hát đều bị trừ lượng tin nhắn ảo, tổng lượng tin nhắn bình chọn cho Uyên Linh luôn cao hơn hẳn so với Tùng Dương, tuy nhiên, lượng tin nhắn ảo bị trừ cũng luôn nhiều hơn.

Ở tuần mới nhất, Uyên Linh, Tùng Dương vẫn đang cạnh tranh suýt soát nhau.

 

Bà Vương Thị Bích Thu, Phó BTC khẳng định, các số liệu về tin nhắn ảo đã được kiểm tra cẩn thận đúng quy định của chương trình và được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và hủy tin nhắn bình chọn, có hình ảnh chụp màn hình trước và sau khi hủy bình chọn để lưu lại. Mỗi lần trừ tin nhắn ảo, BTC chương trình đều có thông báo đến ca sĩ Uyên Linh hoặc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đại diện ca sĩ Tùng Dương.

Theo quy định của chương trình BHYT, hôm sau BTC mới tiến hành kiểm tra tin nhắn ngày hôm trước. Chính vì vậy, trong các ngày đóng BXH thì BXH được công bố vào lúc 0h00 ngày thứ 6 hàng tuần chỉ là kết quả tạm thời. Sau khi kiểm tra nếu phát hiện bài hát nào có tin nhắn ảo và bị trừ thì BXH sẽ có sự thay đổi. Do đó, trong hai tuần 49 và tuần 50 khi phát hiện bài hát Người hát tình ca có tin nhắn ảo, sau khi trừ đi, BTC đã cập nhật lại kết quả bình chọn và bài hát Người hát tình ca đã không còn ở thứ nhất. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra ở tuần thứ 10, sau khi BTC tiến hành trừ tin nhắn ảo của ca khúc Sẽ mãi yêu anh thì ca khúc Bay đã lên vị trí thứ nhất và ca khúc Sẽ mãi yêu anh xuống vị trí thứ hai.

Trong đơn khiếu nại, Ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết: “Chúng tôi đã trực tiếp lên nhưng ban tổ chức đã từ chối không cho chúng tôi xem cụ thể tin nhắn bị trừ của cả hai bên”. BTC cho rằng đó là một thông tin hoàn toàn sai sự thật. Vào các ngày 22, 25, 28, 30/12, đại diện ca sĩ Uyên Linh, đại diện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đại diện ca sĩ Tùng Dương đã có buổi làm việc cùng BTC.

Status mới nhất trên fanpage Uyên Linh cách đây vài phút lại làm thổi bùng lên những tranh cãi.

 

Trong các buổi làm việc này, đại diện 2 ca sỹ tự kiểm tra các thuê bao đã nhắn tin bình chọn cho bài của mình cũng như đồng ý kiểm tra chéo lượng tin nhắn của nhau. Ngày 4/1/2013, BTC đã bố trí cho đại diện của ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương làm tại văn phòng BTC. Khi biết có camera ghi hình buổi làm việc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã tự ý bỏ về. Ban tổ chức cũng cho rằng phía nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Uyên Linh đã vi phạm nghiêm trọng quy định của chương trình khi phát tán tài liệu về tin nhắn của khán giả ra ngoài.

Riêng về chuyện video chứng tỏ Chiếc khăn piêu vẫn có thể truy cập dù trang chủ không thể vào được, bên kỹ thuật của chương trình đã kiểm tra và cho biết, có thể đây là một thủ thuật rất phổ biến đối với dân IT và thực hiện rất dễ.

1. Copy code html tĩnh từ trang nghe nhạc CKP của BHYT đưa vào trang codex.vn sau đó show lên.

2. Add hosts domain bhyt trỏ vào một ip không có thực, khi đó gõ lên trình duyệt baihatyeuthich.vn sẽ không ra gì cả (chỉ máy cá nhân đó có hiện tượng này).

Đó là lý do vì sao 2 trang đã được bật sẵn khi quay clip, nhưng trang web BHYT được load đi load lại, còn trang codex.vn trình chiếu ca khúc của Tùng Dương không thấy được load lại.

Đúng 12h trưa nay, tổng đài bình chọn sẽ đóng cửa. Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 1/2013 được tổ chức vào tối nay, ban tổ chức sẽ có phần công bố và trao giải cho “Bài hát của năm”. Đây là giải thưởng âm nhạc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay dành cho một cá nhân, lên tới 1 tỷ đồng dành cho ca sĩ thể hiện và 300 triệu đồng cho nhạc sĩ sáng tác. Tuy nhiên, những ồn ào xung quanh chuyện tranh chấp tin nhắn ảo, tin nhắn thật có thể sẽ khiến cho chương trình đêm nay giảm đi ý nghĩa.

Theo Vân An/ ione

people like INLOOK.VN fanpage