Bạn đang ở đây

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Họ đều là những tên tuổi đình đám trong làng thời trang nhưng mỗi người lại có một xuất phát điểm khác nhau.

 

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Cara Delevingne là bạn thân con gái giám đốc công ty người mẫu Storm Model Management từ nhỏ. Bạn Cara giới thiệu cô với mẹ, từ đây cô thu hút được sự chú ý của bà và nhanh chóng vươn lên trong làng mẫu thế giới.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới
Karlie Kloss bén duyên nghề mẫu khi mới 13 tuổi, show diễn đầu của cô diễn ra tại một khu mua sắm nhỏ tại St. Louis, Mỹ.
Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Joan Smalls yêu thích nghề mẫu từ nhỏ và quyết tâm theo đuổi nó. Thành công đến muộn, sau khi chuyển đến New York, Mỹ, Joan có show diễn lớn đầu tiên năm 2010 tại Givenchy Haute Couture.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Khi mới 18 tuổi Doutzen Kroes đã trở thành gương mặt trang bìa của Vogue Italy. Cô chia sẻ: “Tôi chỉ là một cô gái đến từ phía Bắc Hà Lan. New York là một cuộc phiêu lưu lớn với tôi”.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Siêu mẫu Nam Phi Candice Swanepoel vô tình được khám phá tại một trung tâm mua sắm nhỏ. 16 tuổi, cô đã là cái tên có tiếng tại làng mẫu Pháp.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Jourdan Dunn được khám phá tại một cửa hàng Primark bởi đại diện Storm Management, công ty đã phát hiện ra Kate Moss.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

13 tuổi, Chanel Iman cùng cô mình đã gặp nhiều công ty người mẫu ở LA để tự liên hệ ký hợp đồng. Vài tuần sau, cô trở thành người mẫu độc quyền của Ford.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới
Ở tuổi 14 tuổi, sau khi tham gia thi khiêu vũ cổ truyền Ai Len, Coco Rocha được phát hiện tài năng catwalk.
Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Mẹ Malaika Firth đã gọi hãng Premier Models giới hiệu về con gái mình, và giám đốc công ty đã bị thuyết phục.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Học lớp người mẫu lúc 12 tuổi, tới năm 14 tuổi, Alessandra Ambrosio đã là người chiến thắng cuộc thi Elite Model Look toàn Brazil.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Khi đi nghỉ cùng gia đình tại Cape Town, Behati Prinsloo đã được Storm Management phát hiện. Cô nhanh chóng gây chú ý sau những màn trình diễn ấn tượng tại London.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

13 tuổi, Miranda Kerr đã thắng cuộc thi người mẫu trên tạp chí Dolly. Tiếp đà thành công, cô đầu quân cho công ty người mẫu Billabong.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Siêu mẫu Gisele Bundchen vô tình được phát hiện khi đi mua sắm tại Sao Paolo, Brazil.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Năm 15 tuổi, Naomi Campbell đã được công ty Pennington Models chú ý. Tạp chí danh tiếng Elle Anh là tờ đầu tiên cô nhận lời chụp hình cho trang bìa.

Câu chuyện khởi nghiệp của 15 siêu mẫu hàng đầu thế giới

Lily Aldridge được phát hiện năm 16 tuổi tại một lễ hội trường. Từ đó, cô bắt đầu làm mẫu cho thương hiệu thời trangAbercrombie & Fitch.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage