Bạn đang ở đây

Đa dạng chương trình giải trí dịp 2/9

Thay vì du lịch phương xa, nhiều hoạt động vui chơi nghệ thuật đặc sắc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày này lại là lựa chọn thú vị cho người dân thành phố.

Hà Nội: Xem hòa nhạc và dự lễ hội thơ lục bát

Chương trình hòa nhạc Điều còn mãi trình diễn các tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc nổi tiếng của Việt Nam, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy diễn ra chương trình Đêm hội trăng rằm dành cho thiếu nhi, với nhiều tiết mục như kịch vui Robo trái cây, xiếc thú, ảo thuật...

Vào tối ngày 3/9 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của dàn nhạc Rhapsody, các nghệ sĩ thuộc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, ca sĩ Thanh Lam, Thái Thùy Linh, Hoàng Quyên, Khánh Linh... Công chúng có thể tham dự nhiều chương trình ca múa nhạc tại các sân khấu ngoài trời trước cửa đền Bà Kiệu (phố Đinh Tiên Hoàng) và trước cửa chợ Đồng Xuân vào hai tối 3 và 4/9.
 

Nghệ sĩ Bùi Công Duy sẽ trình diễn trong chương trình Điều còn mãi.

 


Lễ hội Lục bát Tân Mão với chủ đề "Ngàn năm hồn Việt" được tổ chức vào ngày 3/9 tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật (Hoa Lư). Lễ hội có nhiều hoạt động như phát lộc thơ, lấy chữ ký tôn vinh thơ lục bát, trình diễn thơ, thi thơ và trang phục truyền thống, tiếp nhận sách để ủng hộ và hướng về Trường Sa thân yêu, sắp đặt lục bát quán...

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều điểm vui chơi

Bắn pháo hoa tại Đầm Sen: Vào 21 giờ ngày 2/9 tại Khu du lịch văn hóa Đầm Sen sẽ có biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tạo hình chào mừng Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, ở đây còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra liên tục từ ngày 2-4/9, gồm: Chương trình ca múa nhạc Ngày hội non sông, các chương trình dành cho thiếu nhi như kịch Công chúa chích chòe, Dế mèn phiêu lưu ký, rối nước Lọ nước thần (4 suất/ngày).
 

Tác phẩm Đêm Sài Gòn tại triển lãm ảnh Nét đẹp thành phố Hồ Chí Minh.

 

Rạp chiếu phim: Tăng suất chiếu Long Ruồi. Các cụm rạp đang chiếu các phim Monte Carlo, Yêu lầm bạn thân, Sự nổi dậy của loài khỉ, Bóng đêm kinh hoàng, Long Ruồi. Hiện phim Long Ruồi đang được tăng suất chiếu tại các cụm rạp lớn. Đặc biệt ngày 2/9, cụm rạp BHD có suất chiếu sớm lúc 9 giờ 30 sáng và suất chiếu khuya lúc 22 giờ 15.

Ca nhạc: Tại Nhà hát Thành phố, chương trình Vũ khúc trên phím đàn (diễn ra vào 20 giờ ngày 3/9) sẽ giới thiệu đến người xem những tác phẩm piano nổi tiếng thế giới bên cạnh 2 tác phẩm piano Việt Nam: Vũ khúc, Chủ đề và biến tấu. Công viên 23/9: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (do Sở VH-TT-DL tổ chức) gồm 2 phần do Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM và Nhà hát giao hưởng và vũ kịch TPHCM phụ trách (sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài truyền hình TPHCM). Nhà văn hóa Thanh niên: Ca nhạc Quê hương và tuổi trẻ diễn ra lúc 19 giờ ngày 2/9. Phòng trà Tiếng Xưa: Đêm nhạc tạm biệt Jenny Trang cùng với giọng hát Randy và Nguyễn Huynh (ngày 2/9), đêm nhạc tạm biệt Nhật Hạ (ngày 3/9).
 

 


Ca sĩ Nhật Hạ.

 

Triển lãm ảnh Nét đẹp thành phố Hồ Chí Minh với 92 tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1). Triển lãm Tự hào Việt Nam - 66 năm độc lập, tự chủ và phát triển do Trung tâm thông tin triển lãm Sở VH-TT-DL TPHCM tổ chức với hơn 100 bức ảnh nghệ thuật và tư liệu về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang được trưng bày tại Công viên Lam Sơn (trước Nhà hát Thành phố). Triển lãm 60 ảnh nghệ thuật chủ đề Hương sắc Việt Nam với nội dung giới thiệu cảnh đẹp ba miền do các nghệ sĩ nhiếp ảnh của TPHCM thực hiện, tổ chức tại trục đường Đồng Khởi (đoạn từ Nguyễn Du đến Lý Tự Trọng). Triển lãm chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - hội nhập và phát triển với 80 ảnh thể hiện những thành tựu của thành phố trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng đang diễn ra tại Công viên Chi Lăng.

people like INLOOK.VN fanpage