Bạn đang ở đây

'Đột nhập' trung tâm thời trang xa hoa của Lý Nhã Kỳ

Showroom của nữ diễn viên có cả phòng ăn, phòng karaoke.

Những ngày này, Lý Nhã Kỳ đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị khai trường trung tâm thời trang cao cấp vào 24/3 tới đây.

Bà chủ trẻ lao vào làm việc chăm chỉ, không từ mọi công việc từ lớn đến nhỏ. Chị cho biết mình hầu như không rời khỏi nơi này cả tuần nay trừ những lúc có việc rất quan trọng.

Với mong muốn xây dựng một trung tâm thời trang thật sự đẳng cấp, Lý Nhã Kỳ đích thân chăm chút đến từng khoảng không gian trong tổng diện tích 600 mét vuông. Tấm thảm da ngựa vằn này được chị mua trong lần đi công tác ở Nam Phi gần đây. Nhiều đồ nội thất được Đại sứ du lịch mua về từ những lần công tác ở Pháp, Ý...

Trung tâm chia thành nhiều khu vực khác nhau. Trong ảnh là khu vực trưng bày kim cương được thiết kế theo phong cách hoàng gia Pháp. Trên tường là những bức tranh rất thời trang được Lý Nhã Kỳ đặt mua để trang trí riêng.

Khu vực thời trang Haute Couture, nơi bán những sản phẩm cao cấp có giá vài chục nghìn đô và cũng là nơi trưng bày những bộ trang phục hay giày dép yêu thích nhất của Lý Nhã Kỳ.

Một đôi giày được làm bằng tay có thiết kế vô cùng độc đáo mà Lý Nhã Kỳ được một NTK - đồng thời cũng là bạn thân - làm riêng tặng chị.

Không chỉ là nơi kinh doanh những món đồ thời trang, trung tâm còn được thiết kế cả phòng ăn theo phong cách hoàng gia phục vụ khách quý hay những người bạn thân thiết. Nơi này có sẵn đầu bếp nấu nổi tiếng được Lý Nhã Kỳ thuê riêng, sẵn sàng nấu ăn khi chị có yêu cầu.

Phòng karaoke hoành tráng để chị và các bạn bè của mình vui chơi giải trí. Người đẹp nói đùa, chị bỏ công ra xây dựng nơi này đầy đủ không thiếu thứ gì để sau này chị và bạn bè không phải đi ra ngoài nữa.

Ghế ngồi được đặt mọi nơi để khách đến tham quan nghỉ chân. Đây là điều khác biệt lớn nhất so với các trung tâm thời trang cao cấp ở Việt Nam. "Kỳ muốn chào đón tất cả mọi người đến đây tham quan và thưởng thức cái đẹp chứ không chỉ là có mục đích đến mua sắm rồi về. Tại đây, bạn có thể ngồi chơi uống nước cả ngày mà không gặp bất cứ phiền hà nào".

Trung tâm thời trang của chị cũng được khéo léo đan cài những mảng xanh gần gũi với thiên nhiên. Các khu vực được nối với nhau bằng cầu thang gỗ và hàng rào làm từ cây kiểng cao 3 tầng.

Những vật dụng tưởng chừng bình thường nhất cũng được đầu tư để trở thành điểm nhấn như tay nắm cửa bằng vàng dẫn ra "góc café thu nhỏ ở Paris".

 

Theo Ione

people like INLOOK.VN fanpage