Bạn đang ở đây

Giám khảo HHVN bị chất vấn về tính chuyên nghiệp

Ban giám khảo cuộc thi nhan sắc quốc gia 2012 có thành phần là nhạc sĩ, kiến trúc sư, nghệ sĩ kịch... khiến nhiều người băn khoăn liệu họ có thể làm tốt vai trò tìm ra người đẹp nhất của sự kiện.

Chiều 20/8, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc họp báo giới thiệu vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012. 40 thí sinh vào chung kết cùng ban tổ chức, ban giám khảo và nhiều khách mời đến tham dự.

Tại buổi này, một trong những vấn đề khiến báo giới quan tâm "hỏi xoáy" là thành phần ban giám khảo có vài gương mặt quá mới mẻ như: nhạc sĩ - kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến, NSƯT Trung Hiếu, họa sĩ Lương Xuân Đoàn... Họ được cho là chưa từng có kinh nghiệm trong việc chấm thi nhan sắc.

NSƯT Trung HIếu: "Tôi đã đóng phim với hàng trăm người đẹp thì làm sao không nhận ra ai là người đẹp chứ?".

NSƯT Trung HIếu: "Tôi đã đóng phim với hàng trăm người đẹp thì làm sao không nhận ra ai là người đẹp chứ?".

 

Khi được hỏi về vấn đề này, kiến trúc sư Nguyễn Vĩnh Tiến cho biết, anh từng có kinh nghiệm trong vài lần tham gia chấm giải các cuộc thi thanh lịch, từng giữ nhiệm vụ áp tải đề thi đại học và làm quy chế ra đề thi nên nắm rõ được quy trình của một cuộc thi nói chung là như thế nào. Tác giả ca khúc Bà tôi cũng giải thích, anh xuất thân từ Đại học Kiến trúc mà sinh viên của ngành này đều được tiếp xúc, làm việc với người mẫu từ rất sớm, được học về giải phẫu học nên việc đánh giá cái đẹp, về tỷ lệ vẻ đẹp hình thể, khuôn mặt của một con người cũng không phải là một việc ngoài tầm tay. "Tôi còn là Hội viên của Hội nhà văn Việt Nam. Và ngoài ra, với những kiến thức văn chương của bản thân, tôi tin mình có đủ nền tảng đê phát hiện ra vẻ đẹp tâm hồn của các thí sinh khi tiếp xúc và quan sát từng lời ăn tiếng nói và phong cách của họ", Nguyễn Vĩnh Tiến nói. Những chia sẻ của anh được các người đẹp vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Còn NSƯT Trung Hiếu (trưởng đoàn kịch 1 Nhà hát kịch Hà Nội) thì khá hóm hỉnh khi trả lời phóng viên: "Nếu tôi không được cho làm thì làm sao tôi có kinh nghiệm". Trung Hiếu bày tỏ niềm vui vì được ban tổ chức giao cho vai trò mới mẻ. "Tuy chưa từng chấm thi nhan sắc, tôi cũng từng đi chấm tuyển diễn viên rất nhiều, đóng phim với hàng trăm người đẹp thì không có lý do gì để không nhận ra được ai là người xứng đáng trong số các thí sinh để đoạt vương miện hoa hậu", nghệ sĩ này nói.

Ngoài hai gương mặt nói trên, các thành viên giám khảo còn lại của vòng thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 là: nhà thơ Dương Kỳ Anh, cựu Tổng biên tập BáoTiền Phong, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Tiến sĩ Lê Diệp Linh (bác sĩ phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Trung ương quân đội 108), Thạc sĩ Bùi Bích Phương (Hoa hậu BáoTiền Phong 1988) và nhà báo Đặng Thị Phương Thảo (Phó tổng biên tập BáoThanh Niên). Ban tổ chức khẳng định đây đều là những gương mặt bảo đảm được tính chuyên nghiệp khi ngồi vào "ghế nóng".

"Họ đã làm hết sức mình và công tâm để chọn ra một gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt mùa giải năm nay", ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức - cho biết. Theo ông Sơn, một trong những điều chứng minh cho sự chuyên nghiệp này là ngay từ vòng ngoài ban giám khảo đã loại thí sinh khi phát hiện họ có giải phẫu thẩm mỹ.

Thí sinh Hoàng Anh trong ngày thi Người đẹp biển. Người đẹp 18 tuổi và hiện là sinh viên đại học này được xem là ứng viên sáng giá của chiếc vương miện năm nay.

Thí sinh Hoàng Anh trong ngày thi Người đẹp biển. Người đẹp 18 tuổi và hiện là sinh viên đại học này được xem là ứng viên sáng giá của chiếc vương miện năm nay.

 

Việc thí sinh Đỗ Hoàng Anh, người đẹp nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi hoa hậu quốc gia năm nay đủ hay chưa đủ tuổi dự thi cũng được báo giới mang ra đặt vấn đề với ban tổ chức. Bởi ở vòng thi Người đẹp tài năng vừa qua, Hoàng Anh đã vô tình tiết lộ cô chỉ vừa tròn 18 tuổi sau khi đăng ký dự thi. Ông Lê Xuân Sơn, khẳng định, người đẹp sinh năm 1994 này hoàn toàn không vi phạm quy chế. Bởi cô đã đủ số năm tuổi cũng như đã đậu kỳ thi đại học vừa qua và hiện là sinh viên Đại học Văn hóa.

Buổi họp báo chiều 20/8 còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân. Cô có những lời tâm sự chân thành dành cho thí sinh và cho biết, dù hồi hộp khi sắp trao lại vương miện cho người đoạt giải cao nhất năm nay, cô không buồn vì sẽ có nhiều thời gian hơn để lên những kế hoạch mới và theo đuổi công việc thiết kế thời trang của riêng cô.

Các thí sinh vây quanh Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân (áo đỏ) để chụp ảnh kỷ niệm sau buổi họp báo chiều 20/8.
Các thí sinh vây quanh Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân (áo đỏ) để chụp ảnh kỷ niệm sau buổi họp báo chiều 20/8.

 

Thừa nhận bối cảnh kinh tế hiện nay có nhiều khó khăn chung, ông Lại Văn Sâm, Tổng đạo diễn của chương trình, cho biết cả êkíp của Đài truyền hình Việt Nam kỳ vọng thực hiện được một đêm chung kết nhiều màu sắc vào tối 25/8 sắp tới. "Chương trình đêm chung kết sẽ không bị đặt nặng ở chuyện quy mô hay hoành tráng mà là làm sao tôn vinh được vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng, vốn được mệnh danh là 'thành phố đáng sống', cũng như chuyển tải được thông điệp nhân văn gắn liền với vẻ đẹp của nhan sắc Việt", ông Sâm cho biết.

Đêm chung kết sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, AC&M. Dẫn chương trình là Jennifer Phạm và Anh Tuấn.

Với chủ đề "Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa", sân khấu đêm chung kết được thiết kế theo biểu tượng chiếc vương miện. 40 thí sinh được chia làm 5 nhóm. Mỗi nhóm sẽ trình diễn trên nền hình ảnh theo thuyết Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, lấy cảm hứng về truyền thuyết hình thành quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Những người dàn dựng đêm này hứa hẹn, sẽ có nhiều hình ảnh về Đà Nẵng mà ngay cả người dân ở đây cũng sẽ thấy thích và ngạc nhiên.

Cách thức đêm thi này diễn ra như thế nào vẫn chưa được ban tổ chức hé lộ nhiều. Tại buổi họp báo, một vị trong ban tổ chức buột miệng nói về việc Ngọc Hân sẽ là người trao lại vương miện cho tân hoa hậu. Tuy vậy, điều này vẫn chưa được quyết định.

Top 5 thí sinh của đêm thi này sẽ bước vào phần ứng xử với 5 câu hỏi khác nhau nhằm tránh bị trùng ý. Ban tổ chức khẳng định chỉ đưa ra những đề tài gợi ý để các thí sinh trả lời chứ tránh việc để các người đẹp họ thuộc lòng. Tuy nhiên, năm nay không trao giải Ứng xử hay nhất, mà kết quả phần thi này được cộng vào tổng điểm cuối cùng.

Đêm chung kết diễn ra vào 20h ngày 25/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Theo VNE

people like INLOOK.VN fanpage