Bạn đang ở đây

Harry Potter chưa ra rạp đã kiếm 25 triệu USD

Mặc dù phần cuối cùng của seri phim về cậu bé phù thủy Harry Potter còn chưa chính thức được công chiếu rộng rãi nhưng số tiền bán vé thu về sắp phá vỡ mọi kỷ lục.

 

Theo hãng Warner Bros, tính đến ngày 13/7 vừa qua, số vé đặt trước cho suất chiếu ra mắt lúc nửa đêm của bộ phim Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter và Bảo bối tử thần) trên toàn thế giới đã đạt ngưỡng 25 triệu USD.

Số tiền này chỉ kém The Twilight Saga: Eclipse đúng 5 triệu USD ra mắt vào tháng 6/2010 và hoàn toàn có khả năng phá vỡ kỷ lục của Eclipse từ nay đến thứ 6 tới.

Trước đó, phần 1 của Harry Potter và Bảo bối Tử thần đã đạt doanh thu phòng vé 125,1 triệu đô la chỉ sau tuần đầu công chiếu. Với thành tích đó, Harry Potter và bảo bối tử thần phần 1 từng đứng đầu bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Con số này vượt qua cả doanh thu phòng vé tuần đầu công chiếu Harry Potter và chiếc cốc lửa (năm 2005) với doanh thu 102,7 triệu đô la Mỹ.

Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2 có nội dung bắt đầu khi Harry, Ron và Hermione quay trở lại Hogwarts để tìm và tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Voldemort. Nhưng khi Voldemort phát hiện ra về nhiệm vụ của họ, trận chiến lớn nhất bắt đầu và họ biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa.

 

Theo CNN

people like INLOOK.VN fanpage