Bạn đang ở đây

Hệ thống rạp Megastar sắp đổi chủ

CJ-CGV, nhà quản lý và điều hành chuỗi rạp hát đa năng lớn nhất Hàn Quốc quyết định chi 73,6 triệu USD mua lại 80% cổ phần trong Công ty truyền thông Megastar và sẽ nắm quyền điều hành hệ thống rạp lớn nhất Việt Nam.

Thông tin trên vừa được đăng tải trên trang Film Business Asia (FilmBiz).

 

Đại diện truyền thông của Megastar xác nhận có thương vụ mua bán giữa CJ-CGV với Envoy Media Partners (quần đảo Virgin) - cổ đông nước ngoài đang chiếm thị phần khống chế (80%) trong Megastar.

Vị đại diện này chưa cung cấp thông tin chi tiết về giá cả cũng như kế hoạch chuyển đổi cổ đông, chỉ cho biết thương vụ đã được các bên đàm phán xong, còn chờ hoàn tất thủ tục và sẽ có thông tin chính thức về vấn đề này trong một tháng nữa.

 

"Việc chuyển đổi cổ đông không làm xáo trộn hoạt động của hệ thống rạp Megastar tại Việt Nam", vị đại diện truyền thông của công ty nói.

 


Megastar đang chiếm ưu thế trong việc phát hành phim nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: M.S

 

Theo FilmBiz, tập đoàn CJ-CGV sẽ chi 73,6 triệu USD để mua lại 92% cổ phần trong Envoy Media Parters. Số cổ phần này được chuyển đổi thành 80% vốn góp của Envoy tại Megastar. 20% còn lại vẫn thuộc về nhà phát hành Việt Nam - Công ty Văn hóa Phương Nam.

 

Nếu thương vụ này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, CJ-CGV sẽ nắm quyền điều hành hệ thống rạp phim hiện đại và lớn nhất Việt Nam.

Mua lại Megastar là bước đi tiếp theo của CJ-CGV trong chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài, sau khi đã mở một rạp quy mô nhỏ ở khu Koreatown thuộc Los Angeles (Mỹ) và 5 rạp khác tại Trung Quốc. CJ-CGV đang vận hành chuỗi rạp phim đa năng lớn nhất Hàn Quốc với hàng chục cụm rạp và hàng trăm phòng chiếu, chiếm gần 30% thị phần ở xứ kim chi. Mức vốn hóa thị trường của công ty được đánh giá vào khoảng 400 triệu USD.

 

CJ-CGV hy vọng hoàn tất thương vụ này trong vòng 6-8 tuần tới và không thấy bất cứ trở lại nào về mặt thủ tục. Đây cũng là thương vụ đầu tiên của tập đoàn tại thị trường phim ảnh Việt Nam.

Megastar khai trương phòng chiếu đầu tiên tại Hà Nội năm 2006, và giờ đang vận hành 7 cụm rạp cùng 54 phòng chiếu ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Đồng Nai. FilmBiz nhận định Megastar đang chiếm khoảng 60% thị phần tại Việt Nam, với doanh thu năm 2010 đạt 23 triệu USD và tổng tài sản ước tính 38 triệu USD.

 

Đại diện truyền thông Megastar cho hay, công ty đang có kế hoạch mở thêm 2 cụm rạp trong thời gian tới.

Năm ngoái, Megastar bị 6 doanh nghiệp chiếu phim trong nước khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh. Tháng 6 năm ngoái, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cũng đã phải vào cuộc điều tra các khiếu kiện này, nhưng chưa đi đến kết luận cuối cùng.

 

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage