Bạn đang ở đây

Hương Tràm đăng quang The Voice 2012

Hương Tràm đã vượt qua được giọng ca "khủng" của Xuân Nghi và "gái điên" Đinh Hương để bước lên ngôi vị cao nhất của The Voice Việt Nam mùa đầu tiên. Cô "công chúa ballad" không kìm được nước mắt và chạy ngay về phía HLV của mình để chia vui và bày tỏ sự cảm ơn.

Vậy là mùa giải đầu tiên của The Voice - Giọng hát Việt đã đi đến chặng cuối cùng. Tối nay (13/1), đêm chung kết sẽ diễn ra với màn tranh tài của bốn thí sinh Đinh Hương, Hương Tràm, Xuân Nghi, Kiên Giang. Mỗi thí sinh sẽ dự thi 3 tiết mục, bao gồm: một ca khúc tiếng Anh, một ca khúc tiếng Việt và một phần biểu diễn kết hợp với HLV của mình. Thí sinh chiến thắng sẽ là người nhận được nhiều nhất lượng bình chọn từ khán giả.

Lượt thi đầu tiên

1. Kiên Giang - Cảm ơn mẹ

Là chàng trai duy nhất còn trụ lại ở vòng này, tuy nhiên, Kiên Giang gần như lép vế về độ hot so với ba cô gái Hương Tràm, Đinh Hương và Xuân Nghi. Bù lại, “con át chủ bài” đội Trần Lập có lợi thế về chất giọng bán cổ điển với quãng giọng cao và dày. Điều này giúp cho Kiên Giang có thể trình bày tốt nhiều thể loại khác nhau, có thể là semi-classic, pha trộn chút rock, hay các ca khúc pop, ballad,…

Ca khúc đầu tiên Kiên Giang chọn để biểu diễn là một nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Đức Trịnh - Cám ơn mẹ. Đây là ca khúc  từng được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ - diễn viênThanh Thúy và Sao mai Thắng Lợi. Vẫn là một ca khúc trữ tình mang tính học thuật, Kiên Giang khoe được thế mạnh trong giọng ca bán cổ điển nhưng giàu cảm xúc của mình. Kiên Giang đã thể hiện rất tốt những cao độ trong bài hát, nhưng có lẽ do áp lực mở đầu và mải chú ý tới kỹ thuật nên phần cảm xúc được thể hiện khá nhạt nhòa.

2. Đinh Hương - Words

Words là ca khúc nằm trong album phòng thu Sinking Ships (1968) của ban nhạc rock người Anh Bee Gees. Sau khi ra đời, Words đã đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng tại Đức, Hà Lan và Trung Quốc.

Với ca khúc có hơi hướng bán cổ điển này, Đinh Hương gây bất ngờ khi xuất hiện đằm thắm trong bộ đầm trắng lộng lẫy và đem đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới, không nổi loạn, ma mị mà bay bổng, đầy nội lực. Một lần nữa “Tắc kè hoa” đội Hồ Ngọc Hà lại được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách âm nhạc và là gương mặt thể hiện rõ nhất sự bứt phá trong đội Hà Hồ ở những chặng đua cuối cùng.

3. Xuân Nghi - Dạ cổ Hoài lang

Dạ cổ Hoài lang là một bản nhạc cổ của Cao Văn Lầu, được phát triển từ câu chuyện tình duyên của ông, với nội dung nói về tâm sự của người vợ nhớ chồng lúc nửa đêm. Bản nhạc này được truyền tụng lâu đời trong dân gian và được nhiều ca sĩ thể hiện như: NSND Thu Hiền, Phi Nhung Cẩm Ly…

Không phải là một cái tên được đánh giá quá cao ở đêm chung kết, nhưng Xuân Nghi lại có nhiều tiềm năng bùng nổ trong đêm thi cuối cùng. Xét về yếu tố giọng hát, Xuân Nghi không thua kém bất kì đối thủ nào với chất giọng khỏe, làn hơi dày và khá cảm xúc.

Càng về giai đoạn sau chương trình, Xuân Nghi càng có xu hướng lựa chọn các bài có tính truyền thống. Tuy nhiên, phần trình diễn của Xuân Nghi chưa đạt được độ tròn, độ nảy trong câu chữ và giai điệu.

4. Hương Tràm - Trên đỉnh Phù Vân

Lọt vào đến vòng chung kết của The Voice mùa đầu là một nỗ lực lớn đối với cô gái vừa bước sang tuổi 18 như Hương Tràm. Sở hữu một giọng ca sáng và đầy tình cảm, Hương Tràm dễ chạm đến trái tim người nghe bằng những bản ballad ngọt ngào, mùi mẫn.

Trên đỉnh Phù Vân là một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương có giai điệu mang âm hưởng ca trù khá trúc trắc, gắn liền với tiếng hát diva Mỹ Linh và Thanh Lam. Mạo hiểm chọn ca khúc Trên đỉnh Phù Vân – một sáng tác của Phó Đức Phương cách đây hơn 15 năm, Hương Tràm có phần mở màn đầy ma mị với váy voan trắng và hiệu ứng khói trên sân khấu.

Tuy nhiên, có vẻ như Hương Tràm vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phong cách hơi ma mị của Thanh Lam.

Lượt thi thứ hai

1. Xuân Nghi - All by myself

All by myself là một ca khúc pop-ballad của ca-nhạc sĩ người Mỹ Eric Carmen, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1975. Nhiều nghệ sĩ như Céline Dion, Frank Sinatra, và Igudesman & Joo đã cover lại ca khúc này.

Tiếp tục phát huy sở trường với các ca khúc gắn liền với tên tuổi diva Celine Dion, Xuân Nghi sử dụng lại chiêu cũ khi diện chiếc đầm “khủng” màu xanh nổi bật, xòe rộng gần như toàn bộ sân khấu để trình diễn All by myself. Bài hát với nhiều nốt cao khiến Xuân Nghi liên tục phải “vận nội công” để lên cho tới, nhưng giọng ca khỏe khoắn của Xuân Nghi lại lộ rõ nhược điểm, biến những nốt cao chót vót trở thành chói tai. Đây là điểm yếu cố hữu mà đến tận tập cuối cùng này cô vẫn chưa khắc phục được.

2. Kiên Giang - Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody là sáng tác của Freddie Mercury được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1975 trong album A night at the opera của ban nhạc Queen. Từ đó, Bohemian Rhapsody trở thành ca khúc kinh điển gắn liền với ban nhạc này.

Đây thực sự là lựa chọn khó với Kiên Giang. Lấy lại phong độ vốn có, Kiên Giang tự tin làm chủ sân khấu cùng ca khúc mang âm hưởng nhạc kịch Bohemian Rhapsody. Vừa khoe được giọng mái đặc biệt, vừa khuấy động không khí bằng sự vui tươi, hào hứng, Kiên Giang như làm khán giả bừng tỉnh sau các ca khúc trữ tình hay ma mị. Có thể thấy, ở nửa đầu của bài hát, dường như Kiên Giang thiếu tập trung nhưng càng về sau, anh càng lấy lại phong độ, đặc biệt là ở đoạn giả thanh giữa bài hát. Tuy nhiên, với việc chọn một bài hát quá khó như vậy, anh khó lòng nhận được nhiều vote từ khán giả.

3. Đinh Hương - Tôi là ai

Đây là ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sĩ Bảo Phương viết riêng cho Đinh Hương và được chính cô giới thiệu lần đầu tiên trong MV dự thi đêm chung kết Giọng hát Việt 2012.  Đây là lần đầu tiên Đinh Hương trình diễn ca khúc này trên sân khấu, sau khi “độc diễn” trong MV Tôi là ai được quay trước dêm chung kết.

Trở lại với hình ảnh quyến rũ, ma mị, máu lửa, Đinh Hương đã phô diễn toàn bộ thế mạnh trong giọng hát của mình.

4. Hương Tràm - Queen of the Night 

Queen of the night là một ca khúc nổi tiếng, được chính nữ diva người Mỹ Whitney Houston sáng tác và thể hiện. Ngay khi vừa ra đời, ca khúc này đã đứng vị trí 36 trong bảng xếp hạng Hot 100 Airplay và đứng đầu bảng trong Billboard Hot Dance. Lựa chọn Queen of the night của Hương Tràm mang đậm dấu ấn của Thu Minh.

Sau màn “lên đồng” cùng Trên đỉnh Phù Vân, Hương Tràm nhanh chóng mang tới sự sôi động trên sân khấu bằng single cuối cùng của Queen of the night. Với sự hỗ trợ của dàn bè khủng vài chục người, Hương Tràm như thăng hoa hơn trong cách hát, gợi cảm hơn cùng chiếc váy quây đính kim sa lấp lánh.

Lượt thi thứ 3

1. Đinh Hương - Hồ Ngọc Hà - Fighter

Fighter được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 trong album phòng thu thứ 2 mang tên Stripped của nữ ca sĩ người Mỹ Christina Aguilera và được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao. Ca khúc này sau đó thường xuyên được các thí sinh lựa chọn trong trong các cuộc thi âm nhạc.

Hồ Ngọc Hà đã ủng hộ trò cưng bằng cách đệm đàn, hát bè và phô diễn diễn vũ đạo bốc lửa, tuy nhiên, khả năng hát live của cô không được tốt. Trong khi đó, Đinh Hương với cây ghita điện, thể hiện rõ chất lửa từ ngoại hình đến giọng hát. Cô là thí sinh đầu tiên khép lại phần thi của mình đêm nay.

2. Xuân Nghi - Đàm Vĩnh Hương - Không thể và có thể

Từng song ca Không thể và có thể cùng Hiền Thục vào năm 2003, nay huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn lại ca khúc này với "gà cưng" Xuân Nghi. Diện trang phục sure tone màu đen, Đàm Vĩnh Hưng và gà cưng thể hiện khá ăn ý ca khúc "Không thể và có thể". Tuy nhiên, khán giả chưa nhận ra được điểm sáng tạo hay bứt phá gì của ca khúc so với những phiên bản trước. Bài hát trôi đi nhanh và không để lại dấu ấn gì nhiều.

3. Hương Tràm - Thu Minh - Đường cong

Đường cong là một sáng tác nhạc dance của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, được thể hiện thành công qua giọng ca Thu Minh trong album Body language. Việc chọn ca khúc này làm bài thi là một cách để Thu Minh thử thách Hương Tràm bởi đây không phải là thể loại nhạc thế mạnh của cô.

Lần đầu tiên song ca ca khúc nhạc dance Bay với huấn luyện viên Thu Minh, Hương Tràm không hề tỏ vẻ bỡ ngỡ mà trái lại rất tự tin phô diễn sự gợi cảm trong giọng hát. Diện trang phục váy ngắn giống nhau, hai cô trò Thu Minh - Hương Tràm mang lại sự hứng khởi cho khán giả đang đứng tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Thu Minh liên tục khuấy động không khí giúp Hương Tràm có thể “cháy” hết mình.

Nhìn một cách tổng quát, có thể thấy Thu Minh là HLV "có chiến lược" nhất từ cách chọn bài đến việc huấn luyện và hỗ trợ thí sinh đội mình. Nếu Hương Tràm đạt giải nhất đêm nay, hẳn khán giả sẽ không hề cảm thấy bất ngờ.

4. Kiên Giang - Trần Lập - Đường đến ngày vinh quang

Có lẽ đã rất lâu rồi khán giả mới được nghe lại thủ lĩnh nhóm Bức Tường hát Đường đến ngày vinh quang. Từ lần xuất hiện đầu tiên trong đêm chung kết SV2000, ca khúc này thường xuyên được Trần Lập và Bức Tường hát lại trong các sự kiện âm nhạc. Nhưng lần này, màn trình diễn trở nên đặc biệt hơn khi Trần Lập song ca với Kiên Giang chứ không phải là các thành viên trong nhóm nhạc rock Hà thành đình đám một thời. Sự thăng hoa với ca khúc cũ được Trần Lập thể hiện nổi trội hơn hẳn trò cưng của mình, khiến cho Kiên Giang kết thúc toàn bộ phần thi của mình một cách khá nhạt nhòa.

Trực tiếp The Voice: Trần Lập và Kiên Giang đang yếu thế

Kết quả

Khán giả hô to tên Hương Tràm. Sau một vài giây ngập ngừng, MC Phan Anh công bố quán quân The Voice mùa đầu không ai khác chính là trò cưng của đội Thu Minh. Cô "công chúa ballad" không kìm được nước mắt và chạy ngay về phía HLV của mình để chia vui và bày tỏ sự cảm ơn.

 

 

Phillips - Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage