Bạn đang ở đây

Khai mạc Festival Huế hoành tráng nhất từ trước đến nay

Hơn 2 vạn người dân, du khách trong và ngoài nước đã đổ về Hoàng thành Huế để thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Huế 2014.

20h tối 12/4, tại Quảng trường Ngọ Môn (Hoàng thành Huế), tỉnh Thừa Thiên – Huế chính thức khai mạc Festival Huế 2014 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. 

Festival năm nay có sự tham gia của 66 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ của 5 châu lục, với hàng trăm chương trình nghệ thuật đặc sắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Ngô Hòa bày tỏ niềm hân hoan, thông báo: "Hơn 2 vạn khán giả là người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đã đến dự lễ khai mạc".

khaimac-3242-1397313124.jpg

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Huế 2014. Ảnh: V.Đ

Tuyên bố lý do khai mạc, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, nói nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ và bạn bè quốc tế mà Festival Huế năm 2000 trở thành lễ hội văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia, có tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Từ đó đến nay, cứ hai năm một lần, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức thành công được 7 kỳ festival.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 20/4 từ đồng bằng đến miền núi. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề cao phương châm chú trọng đến các hoạt động cộng đồng, để nhân dân và du khách vừa có thể là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ, quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, những thành công của Festival Huế ngày càng thể hiện sự đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam, là nơi gặp gỡ và là cầu nối của các dân tộc, mở ra những cơ hội hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng phát triển vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng trên nền tảng đa sắc màu văn hóa. Qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đưa văn hóa thực sự trở thành kênh đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Đánh giá cao việc tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức thành công các kỳ festival vừa qua, Phó thủ tướng yêu cầu địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành để quảng bá, giới thiệu đến đông đảo bạn bè quốc tế về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. "Mục tiêu xây dựng thương hiệu thành phố Huế - thành phố Festival nổi tiếng thế giới", Phó thủ tướng nói.

Bữa tiệc văn hóa đã chính thức bắt đầu tại cố đô Huế. Nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế và Việt Nam cống hiến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên nền sân khấu mang đậm dấu ấn của kinh đô Huế. Năm nay, nhiều lễ hội lớn như Đêm Phương Đông, lễ hội Áo dài, Đêm Hoàng Cung… tiếp tục đưa du khách trải nghiệm một Festival đậm nét giao thoa văn hóa 5 châu.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage