Bạn đang ở đây

Khi sao Việt bị kết tội "vô trách nhiệm"

Cho dù trước đó họ vẫn được biết đến là làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp đi chăng nữa nhưng chỉ cần một lần gây mất niềm tin thì uy tín của họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ai cũng biết, cách làm việc của các nghệ sĩ nhiều khi cũng rất … nghệ sĩ và không có gì lạ. Nhưng nhiều khi cách làm việc của họ lại … “nghệ sĩ quá đà” khiến những người cộng tác với họ không khỏi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thì lại là vấn đề đáng bàn. Và từ đây, mới xảy ra nhiều chuyện phức tạp như “tố” nhau hoặc kiện tụng ầm ĩ giữa hai bên.

Bỏ show vì… không thích!

Gần đây nhất là chuyện ầm ĩ giữa người mẫu Thanh Hằng và ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp. Thanh Hằng được cho là người mẫu sáng giá và được mệnh danh là người có đôi chân dài nhất Việt Nam. Vì thế cô luôn được ưu ái xuất hiện ở vị trí vedette trong mỗi show diễn. Trước đó Thanh Hằng vẫn được mọi người thừa nhận là có tác phong làm việc chuyên nghiệp nên việc cô bỗng bị ông chủ công ty Venus “tố” tự ý bỏ show, làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Theo Giám đốc Venus, trong một đêm diễn về trang sức tại TP.HCM, Thanh Hằng được mời tham gia chương trình và cô đã nhận lời. Trong lần tập chương trình buổi sáng, Thanh Hằng vẫn có mặt tham gia nhưng đến buổi chiều thì người mẫu không cần lý do mà chỉ nhắn một tin thông báo hủy show diễn. Cách làm này của Thanh Hằng đã khiến “ông trùm chân dài” nổi giận và dành cho cô khá nhiều lời trách cứ nặng nề. Ông cho rằng Thanh Hằng làm việc không chuyên nghiệp và thiếu tư cách.

 

Thanh Hằng và Vũ Khắc Tiệp hiện đã "cạch mặt" nhau.

 

“Cô ấy làm việc không chuyên nghiệp và thiếu tư cách. Người mẫu bây giờ có thiếu đâu, công ty của tôi cũng đâu phải cái chợ mà thích thì diễn không thích thì bỏ. Tôi cũng phải ký hợp đồng với khách hàng chứ đâu phải thích làm gì thì làm. Khi nhân viên của tôi nhắn tin hỏi lý do hủy show, quản lý của cô ấy còn trả lời rất xấc xược: “Thanh Hằng là người mẫu veddette nên thích thì diễn, không thích thì thôi”, ông Tiệp bức xúc giãi bày với báo chí.

Không hiểu thái độ làm việc của Thanh Hằng “tệ” đến mức nào mà ông chủ của công ty người mẫu lớn nhất nhì trong nước sau khi “mắng” cô té tát còn không quên gián tiếp “cấm cửa” Thanh Hằng: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc với Venus lần thứ hai, bởi không ai chấp nhận một người mẫu được tiếng chuyên nghiệp mà làm việc vô trách nhiệm như vậy". Theo lời “ông trùm chân dài” này thì đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó cũng đã có lần Thanh Hằng “làm mình làm mẩy” đòi hủy show vì không hài lòng với thứ tự sắp xếp người mẫu trình diễn của Ban tổ chức.

Trước những lời “tố tội” gay gắt của ông chủ Venus, người mẫu Thanh Hằng chỉ im lặng, không đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào về việc này. Cô chỉ “nhẹ nhàng” khẳng định: “Ai từng làm việc chắc chắn sẽ biết tôi như thế nào, nên tôi không cần phải nói quá nhiều về mình. Tôi hủy show vì có sự sai lệch khi thực hiện chương trình, so với thỏa thuận ban đầu". Tuy nhiên người đẹp lại không nói rõ cụ thể những “sai lệch” đó là như thế nào. Còn theo ông chủ Vũ Khắc Tiệp thì lý do Thanh Hằng hủy show có thể do cô bị người mẫu khác chiếm mất vị trí vedette và cô cũng muốn đòi hỏi mức cat-sê cao hơn so với thỏa thuận ban đầu mà không được đáp ứng.

Đến nay, vụ việc này cũng chỉ dừng lại ở đó mà chưa thể “ra ngô ra khoai” được. Tất nhiên ai cũng biết, “không có lửa làm sao có khói” và việc người mẫu này chỉ im lặng cho qua tất cả những lời buộc tội đó thì mọi người cũng phần nào đoán ra chân tướng sự việc rồi.

Bị “cạch mặt” vì đi muộn

Cũng có “kịch bản” tương tự như Thanh Hằng là chuyện của “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân. Cũng được nhiều người nhận xét là luôn hết mình trong công việc nhưng sau khi tham gia diễn xuất một vai phản diện trong bộ phim Lệnh xóa sổ, Phi Thanh Vân bị chính nhà sản xuất phim tố làm việc vô trách nhiệm. Tuy nhiên hơi khác Thanh Hằng, xuất phát điểm của việc này chính Phi Thanh Vân là người “khơi mào” trước. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về vai diễn trong phim Lệnh xóa sổ, người “đẹp dao kéo” có những nhận xét không mấy thiện chí về bộ phim mà mình vừa tham gia. Cô thổ lộ rằng tất cả những bộ phim mà cô từng đóng đều để lại những ấn tượng rất tốt đối với khán giả cũng như luôn làm cho tên tuổi của cô được khẳng định hơn. Nhưng với một sản phẩm không tốt như Lệnh xóa sổ thì cô cũng phải… bó tay và không còn muốn nói gì đến vai diễn và bộ phim đó nữa.

Phi Thanh Vân với tạo hình nhân vật trong Lệnh Xóa sổ.

 

Có lẽ sự “tuyệt tình” này của Phi Thanh Vân khiến nhà sản xuất bộ phim là ông Trần Kim Hoàng “bực mình”. Ngay lập tức ông cũng lên báo kể… tuốt tuồn tuột “tội” của người đẹp trong quá trình quay phim. Nào là làm việc vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp, đi muộn, bỏ diễn gây tổn thất lớn cho nhà sản xuất. “Riêng những cảnh quay ngắn ngủi của cô ấy cũng đã làm mất năm ngày quay của chúng tôi. Đến phim trường tôi nhận được điện thoại kêu rằng “mệt đột xuất” nên không đóng được. Do không thể dừng cảnh quay nên tòan bộ ekip tìm cách liên lạc với cô ấy thì đều bị “ngoài vùng phủ sóng”. Gọi cho mẹ của Vân, tài xế của Vân, họ bảo cô ta vẫn ở nhà và chẳng có dấu hiệu gì là “mệt đột xuất” cả. (…) Bệnh đi trễ là căn bệnh khó chữa mà chúng tôi thấy được ở Vân. Vân đi trễ rất nhiều lần. Vân đi trễ có nghĩa là cô ta không tôn trọng đoàn phim và tự hạ thấp tư cách của mình”, nhà sản xuất này bức xúc bày tỏ trên một tờ báo.  Giống như ông chủ Venus, nhà sản xuất Trần Kim Hoàng cũng “cạch mặt” Phi Thanh Vân, tuyên bố không bao giờ hợp tác với cô nữa.

Đáp lại những lời buộc tội này, Phi Thanh Vân nói rằng cô “buồn cười cho sự vu khống đầy ngây ngô và thiếu hiểu biết về luật làm phim tại Việt Nam của một công ty như Hoàng Trần… Tôi từng làm nhiều phim lớn, đó là do cung cách làm việc lăn xả như thế nào mới được mời như vậy, chứ không phải tự nhiên được ưu ái”. Phi Thanh Vân cũng thẳng thắn “đáp trả” lời “dọa cạch mặt” của nhà sản xuất khi khẳng định cô vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác với những nhà sản xuất có uy tín khác.

Muộn giờ: Căn bệnh trầm kha

Cả nữ diễn viên Việt Trinh, là ngôi sao từ thời đóng phim “mì ăn liền”, đã “ở ẩn” từ rất lâu nhưng mới đây cũng “được” vị đạo diễn nổi tiếng “đanh đá” là Lê Hoàng kể lại trên một tờ báo những “chuyện ngày xưa” của cô, trong đó cũng không quên nhắc đến phong cách làm việc kiểu “ngôi sao” của Việt Trinh là luôn đi muộn giờ để cả ekíp phải đợi dài cổ.

 

Việt Trinh cũng từng "làm khổ" nhiều đồng nghiệp vì "bệnh đi muộn".

 

Theo lời vị đạo diễn này thì Việt Trinh, có sự thay đổi rất nhiều trước và sau khi trở nên nổi tiếng: “Bộ phim đầu tiên của tôi có Việt Trinh, Mỹ Duyên, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh. Có một cảnh quay Việt Trinh đến từ 8 giờ sáng, ngồi chờ đến 2 giờ chiều và cô vẫn tươi như hoa (Sau này, tôi nghe đồn có những đoàn phim ra từ 8 giờ để đợi tới trưa Việt Trinh tới, và tất cả mọi người cũng đều cố gắng... tươi như hoa, vì sợ làm cô giận) (…) Đã có lời kể rằng: mấy người quen Việt Trinh từ thuở “hàn vi” tới khi làm phim “mì ăn liền” đã bị Việt Trinh làm cho choáng váng. Đạo diễn Quốc Long chẳng hạn. Ông nghĩ mình là thầy cũ, sẽ được cô tới quay đúng lịch hẹn nhưng hình như không phải thế”.

Và hiện nay, khi trở lại với showbiz Việt trong vai trò mới là đạo diễn, chính bản thân Việt Trinh cũng phải thừa nhận “chuyện ngày xưa” của mình: “Ngày xưa tôi hay nhõng nhẽo với đạo diễn, giờ thì tôi bị diễn viên hành ngược lại… Giờ thì thấm lắm…”.

Bệnh” làm việc theo “kiểu ngôi sao”, đi muộn về sớm, giờ giấc tùy theo… cảm hứng trong showbiz Việt dường như đã trở thành căn bệnh trầm kha. Không chỉ các “ngôi sao lớn” mới mắc bệnh này mà hiện nay, cả các “ngôi sao bé” cũng mắc. Diễn viên Võ Hoài Nam, người được khán giả biết đến với vai diễn trong phim Vua bãi rác sau một thời gian gián đoạn, gần đây anh mới quay trở lại với phim ảnh cũng đã phải thở dài trước căn bệnh này của các đồng nghiệp trẻ: “Mình đóng vai chính nhưng hôm nào đến đoàn làm phim cũng phải ngồi đợi diễn viên phụ. Có lẽ, họ bận rộn quá. Phải đợi nhiều cũng bực mình. Nhưng thôi, cũng không sao cả!”


Theo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage