Bạn đang ở đây

Kỳ thủ Trường Sơn - Thảo Nguyên nên duyên vợ chồng

Đám cưới của hai VĐV nổi tiếng làng cờ vua sẽ diễn ra ngày 4/4 tới tại Cần Thơ.

Ngay khi nhận hai vé tham dự World Cup cờ vua 2015, Trường Sơn và Thảo Nguyên tiết lộ hai người đã có món quà vô giá dành tặng cho nhau trong lễ cưới diễn ra vào đầu tháng 4 này.

son2-8741-1427946991.jpg

Trường Sơn - Thảo Nguyên luôn bên nhau trong các giải đấu. Ảnh: TN.

Giữa tháng ba vừa qua, Trường Sơn và Thảo Nguyên xuất sắc cùng Quang Liêm giành ba suất dự giải vô địch cờ vua thế giới 2015 trong giải đấu vòng loại diễn ra tại TP HCM. Hôn lễ của Trường Sơn - Thảo Nguyên sẽ diễn ra ngày 4/4 tới tại Cần Thơ.

Đến với nhau từ sự đồng cảm giữa hai người bạn ở đội tuyển quốc gia, gắn bó cùng nhau qua từng ván cờ, Trường Sơn và Thảo Nguyên mến nhau vì tài, trọng nhau vì sự khiêm tốn, bình dị trong cuộc sống đời thường. 

Trong trí nhớ người hâm mộ, hình ảnh cậu bé Trường Sơn với cái nắm tay chặt của người thầy Trịnh Hoàng Cường, tiễn anh lên ăn ở tập trung đội tuyển, vẫn còn để lại nhiều ấn tượng. Một cậu bé có cá tính mạnh mẽ nhưng biết che giấu mọi cảm xúc vào trong trở thành hiện tượng của cả làng cờ Việt một thời. 10 tuổi giành chức vô địch thế giới, 14 tuổi đạt chuẩn đại kiện tướng, 15 tuổi được Liên đoàn cờ thế giới phong tặng danh hiệu đại kiện tướng quốc tế, tài năng của Nguyễn Ngọc Trường Sơn sớm được công nhận. 

Tuổi thơ sóng gió, gia đình nhiều xáo trộn khiến sức cờ của Sơn giảm dù có lúc cậu vươn lên top 100 thế giới (xếp hạng 83 năm 2011). Mọi chuyện có thể tệ hơn nếu anh không gặp Thảo Nguyên. Những chia sẻ thân tình, những lời động viên kịp thời cũng như chuyện họ làm “quân xanh” để giúp nhau luyện cờ biến câu chuyện tình cảm của Trường Sơn và Thảo Nguyên thành một “thiên diễm tình” trong làng cờ. 

Thảo Nguyên quê Cần Thơ, lớn hơn Trường Sơn ba tuổi nhưng trong chuyện tình cảm, khoảng cách tuổi tác không thể ngăn cách họ tìm đến với nhau. Bên cạnh người bạn gái luôn biết chia sẻ, Sơn tự tin hơn và đó là lý do giúp anh tìm lại được phong độ ngày nào. Họ cùng nhau tiến bộ trông thấy, hễ chàng thi đấu thăng hoa thì nàng cũng làm được điều tương tự.

son3-6167-1427947231.jpg

Thiệp báo hỷ của Trường Sơn - Thảo Nguyên. Ảnh: NVCC.

Tại giải Olympiad cờ vua đồng đội thế giới 2014, Trường Sơn và Thảo Nguyên là hai kỳ thủ Việt Nam bất bại, trong đó, Sơn xuất sắc đoạt HC vàng còn Nguyên được tăng 7,3 elo sau giải đấu. Tiếp đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Sơn đoạt một HC vàng và một HC đồng còn Nguyên giành cả hai HC vàng cờ nhanh và cờ chớp. 

Đầu năm 2015, Trường Sơn đầu quân cho làng cờ Cần Thơ bằng bản hợp đồng 4 năm. Công việc, sự nghiệp ổn định là yếu tố quan trọng nhất khiến họ quyết định tiến tới hôn nhân, gắn bó cùng nhau không chỉ ở niềm đam mê mãnh liệt với cờ vua mà còn cả trong cuộc sống. Cần Thơ quê nàng hẳn cũng không thể hài lòng hơn khi bộ đôi được mệnh danh “tiên đồng ngọc nữ làng cờ Việt” tặng cho quê hương món quà vô giá là là hai suất vé dự World Cup cờ vua 2015 mới đây.

Theo Ngôi sao

people like INLOOK.VN fanpage