Bạn đang ở đây

Lộ ảnh khám nghiệm tử thi Diva Đặng Lệ Quân

Sự ra đi quá bất ngờ của Diva Đài Loan một thuở - Đặng Lệ Quân cho đến giờ vẫn là niềm tiếc thương lớn với người hâm mộ.

Ngày 8/5/1995, tại ChiangmaiThái Lan, nữ ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân đã đột ngột qua đời ở tuổi 42. Cảnh sát kết luận, Đặng Lệ Quân chết vì bệnh suyễn ăn vào tim. Mặc dù sức khỏe của Đặng Lệ Quân trước nay chưa bao giờ tốt nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy sự ra đi của cô lúc đó là quá đột ngột. Họ không chấp nhận sự thật.

Mới đây, những hình ảnh khám nghiệm tử thi của Đặng Lệ Quân tại Thái Lan đã được công khai trên mạng.

 

Trang Yahoo cho biết, tấm ảnh đã lộ rõ vùng bị bầm tím ở má trái của Đặng Lệ Quân. Điều này làm dư luận nghi ngờ, Lệ Quân không phải chết vì hen suyễn mà là bị đánh đập dã man. Nhân chứng khách sạn kể lại, trước khi phát hiện thi thể của Lệ Quân trong phòng, cô đã nghe thấy tiếng Lệ Quân hét lên: “Mẹ ơi”. Lúc đó, không hề có dấu hiệu của việc cô bị khó thở khi nói vì âm giọng rất to.

Lật lại hồ sơ, thời điểm sang Thái Lan du lịch, Lệ Quân có đi với bạn trai ngoại quốc của mình – Paul. Trong đám tang của Lệ Quân, Paul khá thản nhiên và dửng dưng. Mặc dù ở chung phòng khách sạn, nhưng anh này lại không phải là người phát hiện ra sự cố của người tình mà là một nhân viên khách sạn. Nhiều nguồn tin đưa ra phỏng đoán, Paul có liên quan đến cái chết của Diva Đài Loan. Tuy nhiên, vụ án đã bị khép lại và cảnh sát cho rằng chưa có đủ bằng chứng để họ có thể lật lại hồ sơ.

 

Đặng Lệ Quân và Paul

Đặng Lệ Quân và Paul

Tang lễ Đặng Lệ Quân

Tang lễ Đặng Lệ Quân

Đặng Lệ Quân được xem là tài năng âm nhạc thành công nhất trong lịch sử Trung Hoa, chưa ai có thể thay thế được cho tới tận bây giờ. Dù tài giỏi, nổi tiếng và xinh đẹp nhưng chuyện tình cảm của cô gặp rất nhiều trắc trở vì đã bao lần yêu nhưng đều không thành, thậm chí đến lúc cô ra đi cũng vẫn chưa một lần kết hôn.

Trong một chương trình truyền hình Trung Quốc, tài tử Thành Long từng tiết lộ về chuyện tình cảm với Lệ Quân. Thành Long và Đặng Lệ Quân đều phát triển sự nghiệp ở Mỹ. Họ đến với nhau rất tự nhiên qua những cuộc hẹn hò và đi xem phim. Tài tử Hollywood cho biết, họ đã có một thời gian tuyệt vời bên nhau nhưng lối sống đó không phù hợp với anh. Anh thích được tụ tập với thật nhiều bạn bè, tuy nhiên, Đặng Lệ Quân tính cách lại tiểu thư, chỉ thích sự yên tĩnh và riêng tư. Sau đó, Lệ Quân đã bị bỏ rơi và Thành Long kết hôn với Lâm Phụng Kiều.

Thời gian sau đó, Đặng Lệ Quân từng hẹn hò với diễn viên Tần Tường Lâm, đại gia Quách Khổng Thừa. 10 năm trước khi qua đời, Đặng Lệ Quân gần như rút khỏi ngành giải trí. Năm 1990, Đặng Lệ Quân định cư ở Paris, bắt đầu một cuộc tình lãng mạn với Paul, người ít hơn cô 10 tuổi, rất đam mê chụp ảnh.

Mặc dù biết người yêu không xứng với mình, không có công việc ổn định nhưng cô vẫn yêu và chăm sóc tận tình. Cô còn thường xuyên chu cấp cả tiền một cách lặng lẽ cho người yêu để anh được sống thoải mái.

Với Thành Long

Với Thành Long

Hình ảnh tươi trẻ của Đặng Lệ Quân vẫn mãi nằm trong lòng người hâm mộ

Dư luận đến giờ vẫn cho rằng, quen và yêu Paul là sai lầm trong cuộc đời của Đặng Lệ Quân.

Xem lại bản ca đi cùng năm tháng của Đặng Lệ Quân - Ánh trăng nói hộ lòng tôi:

 

Theo Megafun
people like INLOOK.VN fanpage