Bạn đang ở đây

Mỹ Tâm: Giấc mơ “thảm đỏ” MTV của Việt Nam?

Lần đầu tiên Việt Nam được tham gia tranh giải tại một Cuộc thi âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới - MTV Europe Music Awards (EMA) sẽ diễn ra tại Hà Lan vào ngày 10/11/2013. Nếu không có thay đổi vào phút chót, Mỹ Tâm sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam.

Ca sỹ Mỹ Tâm

Tiêu chí bầu chọn

Trao đổi với PV chiều ngày 28/7/2013, ông Hồ Trí Quyền - Phó Giám đốc MTV Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ công bố ca sĩ đại diện cho Việt Nam tham gia tranh giải Hạng mục “Best Worldwide Act” (nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất) của MTV EMA 2013 tại lễ kỷ niệm 2 năm ra đời MTV Việt Nam vào ngày 29/7/2013 và khả năng này rơi vào Mỹ Tâm là cao.

Bởi bên cạnh những tiêu chí như chúng tôi đã công bố trên báo giới thì việc bình chọn của fan hâm mộ là một trong những tiêu chí quan trọng với giải thưởng này. Chỉ có một xác suất nhỏ là có thể MTV Việt Nam sẽ cân nhắc và lựa chọn lại theo sự đánh giá thực tế của mình, nhưng với trường hợp của ca sĩ Mỹ Tâm thì cho tới thời điểm này cơ hội nghiêng về cô ấy khá cao”.

Theo như công bố của MTV Việt Nam thì có 3 tiêu chí để một ca sĩ được đề cử vào hạng mục tranh giải này: Ra mắt một musique video (MV) trong vòng một năm tính tới thời điểm bắt đầu đề cử (năm nay là tính từ 16/9/2012 tới 16/9/2013); MV và nghệ sĩ được đề cử đã từng được phát sóng trên truyền hình và phù hợp với những tiêu chuẩn của MTV; Những tiêu chuẩn đánh giá thành công: Lượng đĩa bán ra, tần suất xuất hiện trên đài phát thanh, truyền hình; lượt nghe và xem trực tuyến, độ phủ sóng mạng xã hội và lượng vé bán ra, trong đó phải kể tới lượng fan hâm mộ.

Bên cạnh những nỗ lực và cống hiến của Mỹ Tâm cho sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam bằng các sản phẩm chất lượng thì cô còn được đánh giá là một ca sĩ vươn lên bằng chính khả năng thực lực hơn là việc tạo dựng tên tuổi bằng các chiêu trò. Qua đợt bình chọn này còn cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của Mỹ Tâm với các đồng nghiệp khi cô được rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trong giới hô hào fan hâm mộ góp phiếu cho “Họa mi tóc nâu”.

Thành bại phụ thuộc vào người hâm mộ

Năm đầu tiên (2011), giải thưởng danh giá này đã thuộc về nhóm nhạc Big Bang của Hàn Quốc với lượng bầu chọn khổng lồ gây chấn động toàn thế giới: 158.000 lượt bầu chọn; năm 2012 giải thưởng này rơi vào tay ca sĩ trẻ người Trung Quốc, Han Geng. Năm nay, hy vọng nghệ sỹ Việt Nam được vinh danh tại MTV EMA 2013.

Nói về cơ hội này, ông Hồ Trí Quyền cho biết: “Chúng ta có quyền hy vọng và phần lớn vẫn phải nhờ vào sức mạnh và niềm tự hào dân tộc, tinh thần màu cờ sắc áo của cộng đồng fan Vpop bởi qua sự thành công liên tiếp của châu Á 2 năm vừa qua là nhờ vào sức mạnh của cộng đồng fan Kpop và Cpop. Họ đã ngày đêm bầu chọn cho thần tượng của mình, trên tất cả là họ bầu chọn cho màu cờ sắc áo của dân tộc mình”.

Được bước trên thảm đỏ tại thủ đô của Hà Lan vào dịp tới là mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ nào trên thế giới. Việc được vinh danh tại giải thưởng của MTV như một sự thăng tiến vượt bậc được ví như sự “đổi đời” chỉ qua một đêm. Có những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã xúc động tới mức… liếm biểu tượng trao giải như Miley Cyrus.

 

Theo Thục Nhi - Giao thông

people like INLOOK.VN fanpage