Bạn đang ở đây

Ngân Khánh và con đường đến ngôi vị nữ hoàng khiêu vũ

Có lợi thế về ngoại hình, cộng với năng khiếu múa vì sở hữu thân hình mềm mại, Ngân Khánh đã chinh phục ban giám khảo qua từng liveshow và thực sự bùng nổ ở những đêm thi cuối.

Đến với Bước nhảy hoàn vũ 2014, Ngân Khánh may mắn được bắt cặp với anh chàng vũ công 19 tuổi Kristian. Không chỉ gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, bạn nhảy của Ngân Khánh còn được đánh giá là vũ công giỏi nhất trong mùa giải năm nay. Ngay trong buổi tập đầu tiên cho đêm diễn mở màn, Ngân Khánh đã chia sẻ cô cảm thấy rất ăn ý với bạn nhảy kém mình gần 10 tuổi. 

Trong đêm thi mở màn, Ngân Khánh không phải thí sinh xuất sắc nhất, nhưng tiết mục múa đương đại của cô được bạn giám khảo nhận xét nhiều cảm xúc. Với tổng điểm 36, cặp đôi Ngân Khánh - Kris đứng ở vị trí thứ 4.

Ở vòng liveshow thứ hai, Ngân Khánh chọn điệu pasodoble để thể hiện sự nồng nàn, cuồng nhiệt trong con người mình. Dù kỹ thuật còn non kém, theo nhận xét của ban giám khảo, nhưng biên đạo múa Ly Ly khẳng định Ngân Khánh là cô gái sinh ra để múa. Cô nhận được tổng điểm 37 và xếp thứ 3 trong số 9 cặp đôi.

Đến đêm thi thứ ba, Ngân Khánh tiếp tục chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo bằng những động tác múa uyển chuyển, tuy nhiên cô vẫn chưa thực sự tỏa sáng. "Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ" lúc này vẫn là bà mẹ hai con Ốc Thanh Vân.

Giải thưởng Cặp đôi được yêu thích nhất đêm liveshow 3 dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngân Khánh để cô có màn trình diễn đột phá trong đêm thi khiêu vũ phong cách rock. Là một thí sinh luôn được khen ngợi về sự uyển chuyển, dẻo dai, mỏng manh nhưng khi vào vai một cô gái cá tính, Ngân Khánh cũng không làm khán giả phải thất vọng. 

Trong đêm liveshow 5, cặp đôi của Ngân Khánh phải đối đầu với cặp đôi Ốc Thanh Vân. Đây thực sự là một thử thách khó khăn nhưng Ngân Khánh đã thực sự tỏa sáng, đánh bại  "cô Ốc" và giành điểm số cao chót vót (39 điểm).

Thừa thắng xông lên, Ngân Khánh tiếp tục chinh phục ban giám khảo bằng điệu quickstep và samba đầy mê hoặc trong đêm liveshow 6. Với hai điểm 10 từ giám khảo Hồng Việt và Chí Tài, Ngân Khánh vươn lên dẫn đầu top 6. Nữ ca sĩ trẻ cũng khiến khán giả mãn nhãn với ngoại hình xinh đẹp, sexy, đầy cuốn hút mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong đêm thi chủ đề "Điện ảnh", Ngân Khánh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình nhem nhuốc, xấu xí. Chịu hy sinh sắc đẹp để hóa thân thành công chúa Fiona, nhưng Ngân Khánh lại chưa thật sự thành công với bài nhảy này. Cô chỉ giành được 37,5 điểm khi bị hai giám khảo, Khánh Thi và Trần Ly Ly, chê thẳng thắn.

Đêm liveshow tiếp theo, Ngân Khánh chọn tiết mục múa đương đại sở trường, tuy nhiên cô đã không làm ban giám khảo hài lòng về mặt kỹ thuật dù cảm xúc rất tốt. Do đó, cặp đôi Ngân Khánh - Kris chỉ giành được số điểm khiêm tốn 37,5. Giám khảo Hồng Việt chia sẻ anh biết Ngân Khánh là một thí sinh tiềm năng và luôn chờ đợi cô làm mới mình ở những đêm thi sau. Sau đêm liveshow 8 này, Tim là thí sinh tiếp theo bị loại, nhường sân chơi lại cho bốn người đẹp tài năng nhất là Ốc Thanh Vân, Ngân Khánh, Diễm My 9X và Thu Thủy.

Đêm thi bán kết thực sự là đêm bùng nổ của Ngân Khánh. Với số điểm tuyệt đối 40 ở cả hai phần thi, cô vươn lên dẫn đầu và trở thành "nữ hoàng" của đêm. Tiết mục múa cột của Ngân Khánh cũng khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên. Diễm My 9X bị loại ở đêm thi này.

Trước đêm chung kết, Ngân Khánh được nhiều trang báo dự đoán là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014. Bên cạnh sự xuất sắc, sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ cũng là một trong những yếu tố giúp Ngân Khánh dễ dàng chạm tay đến chiếc cúp vô địch.

Cả hai tiết mục Ngân Khánh trình diễn trong đêm chung kết đều nhận được điểm số cao từ ban giám khảo. Trong đó, với màn hóa thân thành nàng Desdemona phải chịu đựng nỗi oan khuất trước “án tử hình” của vị tướng da đen Othello, Ngân Khánh - Kris được ban giám khảo tặng cho 40 điểm bởi màn diễn xuất tuyệt vời.

Tổng điểm sau cả hai phần thi của cặp đôi Thu Thủy - Daniel và Ngân Khánh - Kris đều đạt 79,5 điểm, do đó kết quả  bình chọn từ phía khán giả sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Cuối cùng, với tỷ lệ bình chọn gần như bằng nhau - 30,31 và 30,30%, hai mỹ nhân Thu Thủy và Ngân Khánh cùng đăng quang ngôi vị quán quân.

 

Theo Zing

 

 

people like INLOOK.VN fanpage