Bạn đang ở đây

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Trách nhiệm của Sở Y tế!

Sự tham gia quảng cáo của các nghệ sĩ Việt tên tuổi đã giúp phòng khám Trung Quốc "nổ" to hơn, "bay" xa hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này thì các nghệ sĩ lại cho rằng trách nhiệm thuộc về nơi cấp phép quảng cáo, chứ không phải mình.

Sau đây là ý kiến của các nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh có tham gia quảng cáo cho phòng khám Trung Quốc.

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Trách nhiệm của Sở Y tế!

Tôi chỉ là người được mời tham gia quảng cáo cho phòng khám Trung Quốc. Tất cả những thông tin quảng cáo cũng như chất lượng khám chữa bệnh thế nào, các vấn đề về nghề nghiệp, y học, y khoa thuộc về trách nhiệm của Sở Y tế và nội dung quảng cáo đã được Sở Y tế TP duyệt.

 

"Không thể đổ mọi trách nhiệm lên nghệ sĩ. Tâm lý người bệnh là luôn muốn được chữa khỏi bệnh. Họ sẵn sàng nghe theo lời giới thiệu của bất cứ ai quen biết, đi bất cứ nơi đâu miễn là được khỏe mạnh trở lại. Bản thân tôi cũng có bệnh nên tôi hiểu rõ điều này. Tôi thấy người bệnh khi đi khám ở các phòng khám Trung Quốc mà báo Tuổi Trẻ phản ánh bức xúc là đúng" - Nghệ sĩ Hữu Luân.

Nghệ sĩ Tấn Thi: "Tội nghiệp cho chúng tôi"

Diễn viên làm quảng cáo để có thêm thu nhập. Nghề diễn viên là nghề làm như thế, có ai mời, ai thuê mình mà thấy đồng thuận được hai bên thì mình làm. Nếu nói tại vì diễn viên quảng cáo cho phòng khám Trung Quốc mà đến điều trị rồi bị lừa, bị cái này cái kia thì tội nghiệp cho chúng tôi. Còn phòng khám Trung Quốc hoạt động được, quảng cáo được thì phải có Bộ Y tế, Sở Y tế TP cấp phép và việc quảng cáo thế nào là trách nhiệm của cơ quan quản lý y tế và cơ quan chức năng mới được phát sóng trên đài truyền hình. Cái chính là cơ quan y tế cho phép họ hoạt động thì chúng tôi mới dám quảng cáo.

Tôi cũng khổ lắm, nhiều người cũng hỏi tôi có biết chắc phòng khám này trị giỏi không mà đi quảng cáo cho họ. Tôi nói đó là bên y tế duyệt quảng cáo, còn tôi có biết gì đâu, có bệnh đó đâu mà hỏi tôi có đảm bảo. Nếu bên y tế không cho phép họ hoạt động thì có trả nhiều tiền tôi cũng không dám quảng cáo cho họ.

Nghệ sĩ Hữu Luân: Đơn vị phát sóng phải chịu trách nhiệm

Tôi tham gia quảng cáo này vì có một sinh viên học đạo diễn của Trường đại học Sân khấu và điện ảnh TPHCM thực hiện phim quảng cáo, nhờ tôi tham gia để có hình ảnh quảng cáo cho phòng khám một năm. Đến năm 2010 là hết thời hạn hợp đồng nhưng không hiểu tại sao đến nay họ vẫn sử dụng hình ảnh của tôi quảng cáo rất nhiều trên các đài truyền hình, khiến tôi rất bức xúc.

Khi thấy phòng khám có giấy phép hoạt động tôi mới tham gia quảng cáo. Còn phòng khám có giấy phép duyệt nội dung quảng cáo hay không thì tôi không được biết. Tôi nghĩ những đơn vị phát thanh, phát sóng truyền hình khi cho phép phát các quảng cáo này phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo.

 

Nghệ sĩ Hữu Luân cho rằng đơn vị phát sóng phải chịu trách nhiệm về việc quảng cáo phòng khám Trung Quốc (?!).


Sở Y tế duyệt nội dung quảng cáo

Ông Phan Kim Bình, phó chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết trước khi muốn quảng cáo, các cơ sở phòng khám Trung Quốc trên địa bàn TP phải xin Sở Y tế TPHCM duyệt về những nội dung quảng cáo.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, nhóm theo dõi nội dung quảng cáo các phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc của phòng thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phát hiện 11 phòng khám y học cổ truyền, trong đó có những phòng khám Trung Quốc, có vấn đề trong quảng cáo.

Về thông tin những phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc khám bệnh kiểu "chặt chém", ông Bình cho biết hiện nay Nhà nước chưa có quy định về phạm vi hoạt động của phòng khám Trung Quốc, do vậy những phòng khám này chỉ cần dùng phương pháp cổ truyền để điều trị thì chuyên khoa nào, bệnh nào phòng khám cũng được điều trị. Những bài thuốc, vị thuốc được sử dụng trong những phòng khám này cũng chưa có quy định khống chế về mức giá nên dù họ bán thuốc cho người bệnh với giá rất cao thì thanh tra Sở Y tế cũng không thể xử phạt.

 

Một trong số hằng hà sa số phòng khám Đông y Trung Quốc.


Quảng cáo phòng khám Trung Quốc: VTV9 ngưng phát sóng, SCTV xem xét lại

Ngày 21/9, ông Lâm Văn Tư - giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9) - một lần nữa khẳng định đài đã tuân thủ tất cả quy định pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận hợp đồng quảng cáo. Trách nhiệm thẩm tra, cấp phép, kiểm tra và giám sát các phòng khám có "bác sĩ" Trung Quốc này thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước.

"Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi, là một kênh của đài truyền hình quốc gia, cái gì phục vụ thiết thân cho cộng đồng, cho xã hội chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, cái gì không đúng thì phải phê phán", ông Tư nói. Theo ông Tư, ngay trong ngày 20/9, phòng quảng cáo của VTV9 đã nộp báo cáo về ban giám đốc đài. VTV9 sẽ mời đối tác liên quan đến để thông báo dừng phát sóng nội dung quảng cáo trên tinh thần thương thảo, và nếu cần sẽ bồi thường hợp đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Khoa - trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) - cho biết ngay khi có các thông tin liên quan đến phòng khám Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông, ban giám đốc công ty đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ hợp đồng quảng cáo đã ký với các phòng khám Trung Quốc, "nếu cần có thể xem xét ngưng phát sóng".

 

Theo TTO

people like INLOOK.VN fanpage