Bạn đang ở đây

Ngọc Anh: "Với âm nhạc, tôi không lười"

Sở hữu giọng hát tinh tế, sang trọng cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà, đằm thắm, "Sao Mai" Ngọc Anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những dự định âm nhạc trong năm nay.

 

 

- Lâu lắm không thấy chị xuất hiện trong đời sống nghệ thuật, chị có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống và công việc hiện tại?

- Cuộc sống hiện tại của tôi rất hấp dẫn và thú vị. Tôi hơi vất vả khi một mình nuôi con nhưng hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy con ngày càng lớn khôn và yêu thương, gắn bó với mẹ. Bên cạnh đó, tôi có nhiều thời gian tập trung cho âm nhạc hơn.

- Ngọc Anh của Sao Mai 2006 và Ngọc Anh 2011 có gì khác nhau?

- Tôi vẫn luôn yêu đời, yêu âm nhạc, khát khao muốn làm được nhiều hơn nữa. Điểm khác là thời gian giúp tôi điềm đạm hơn nhiều.

 

 

- Được biết chị đã hoàn tất bằng thạc sĩ ngành Văn hóa. Hiện tại, công việc chính của chị là gì?

- Công việc chính của tôi vẫn là ca sĩ và dạy thêm tại nhà. Năm nay, tôi có mấy học trò đi thi Sao Mai. Tôi hy vọng các em sẽ đạt kết quả cao.

- Nuôi dạy bé Phương Anh một mình, đôi lúc khiến chị mệt mỏi, cần một bờ vai vững chắc để dựa vào ra sao?

- Tôi thấy việc nuôi dạy con là một niềm hạnh phúc. Còn chuyện tìm một bờ vai để dựa vào tôi sẽ chờ thời gian và duyên phận.

- Bé Phương Anh có được chị hướng theo con đường nghệ thuật?

- Tôi muốn con phát triển một cách bình thường và tự nhiên nhất.

 

 

- Bây giờ đã đến lúc chị "con tim đã vui trở lại” chưa?

- Con tim tôi lúc nào cũng vui (Cười). Nhưng tìm được người bạn trăm năm không phải dễ dàng.

- Một người đàn ông như thế nào sẽ khiến trái tim chị thêm một lần loạn nhịp?

- Đó phải là người thật thà với người yêu, với tình yêu và có đạo đức. Nếu anh có thêm tài thì thật tuyệt. Đàn ông quan trọng là tính cách, xấu đẹp về mặt hình thức không phải số 1.

- Thị trường âm nhạc đang rất cần sự trỗi dậy của những giọng ca tinh tế, đào tạo bài bản, trong khi chị sở hữu những điều đó. Năm 2011, chị có kế hoạch sẽ tạo điểm nhấn như thế nào?

- Tôi luôn là người nghiêm túc và dành hết sức cho âm nhạc. Ở tôi còn nhiều điều mọi người cũng chưa nhận ra hết... Và năm nay, tôi sẽ cố gắng làm được liveshow.

- Ngoài giọng hát trời phú, chị còn mang một vẻ đẹp đài các, chị có ý định lấn sân sang làm MC hoặc diễn viên?

- Tôi nghĩ mình chưa làm được gì gọi là thành công trong âm nhạc như tôi mong muốn. Vì vậy, tôi không muốn ôm đồm những thứ khác. Niềm đam mê của tôi là âm nhạc, tôi chỉ lao động cho âm nhạc.

- Sau 2 album được đánh giá cao, chị có vẻ đang “lười” trong âm nhạc?

- Tôi cho rằng làm như thế là vừa rồi, tôi không lười. Tôi có cảm giác bây giờ mọi người dành sự quan tâm cho âm nhạc ít quá như tôi muốn làm nhiều sản phẩm hơn, nhưng đôi khi khán giả cũng bận bịu nhiều điều khác vậy. Vì thế, tôi cứ từ từ chiêm nghiệm rồi tiếp tục thực hiện. Điều quan trọng là sản phẩm phải thật chất lượng.

- Những dự định gần nhất của chị là gì?

- Tôi làm nghệ thuật hay lắm. Đó là làm theo cảm hứng, thích thì làm và cũng không nói trước. Đôi khi tôi hay làm cho bản thân trước, sau đó, tôi mới nghĩ đến mọi người. Vì vậy, sản phẩm âm nhạc của tôi hơi vì nghệ thuật. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì nhiều người yêu thích những sản phẩm. Tôi đang ấp ủ vài điều cho năm nay, nhưng xin được giữ cho bản thân đã nhé.

 

Năm 2011 Ngọc Anh dự định tổ chức một liveshow.

 

Theo VTC News

people like INLOOK.VN fanpage