Bạn đang ở đây

Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á

Đó là những mức thù lao đáng ngưỡng mộ của các nghệ sĩ hàng đầu tại các nước châu Á
Hiếm khi mà các nghệ sĩ có tiếng tự tiết lộ thù lao của họ nhận được trong từng dự án hay sự kiện. Tuy nhiên, bằng sự tìm hiểu và rò rỉ thông tin từ chính những đơn vị tổ chức, truyền thông không khó để phám phá ra cát xê của các sao.

Vbiz:
 
Tại thị trường giải trí Việt Nam, khi mà điện ảnh truyền hình có vẻ lép vế hơn so với âm nhạc thì một thực tế hiển nhiên chính là những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất đều là ca sĩ.  

Đàm Vĩnh Hưng
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 1
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 2
 

Nói về nghệ sĩ Việt có thu nhập trên trời khó có thể bỏ qua cái tên của ông hoàng nhạc Việt – Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ luôn đắt show trong nam, ngoài bắc và thị trường hải ngoại. Dù có rất nhiều show đến mức không có ngày nghỉ nhưng giá của Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ sụt giảm. Thông thường, Mr. Đàm nhận trung bình vào khoảng 140 triệu cho một show nhạc.
 
Cá biệt, dư luận từng bất ngờ khi Mr.Đàm nhận được 20.000 USD (hơn 440 triệu đồng) khi hát tại đám cưới con trai đại gia Hà Tĩnh vào năm 2012.

Không ồn ào tham dự các event như các chân dài nhưng bù lại, nguồn thu từ việc ngồi ghế nóng của Mr.Đàm trong các show truyền hình lớn cũng mang lại cho anh con số không hề nhỏ. Thời gian làm HLV cho chương trình Giọng hát Việt, có tin tức cho biết, nam ca sĩ này đã nhận được nửa tỷ đồng thù lao.

Hồ Ngọc Hà
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 3
 
Hiện nay, Hồ Ngọc Hà là cái tên rất hot ở bất cứ sự kiện hay bữa tiệc nào, nhiều người còn gọi cô là “nữ hoàng giải trí”. Nếu tham gia sự kiện dính đến các thương hiệu lớn, chi phí cho Hồ Ngọc Hà dao động từ 5.000 USD – 7.000 USD (dao động từ hơn 100 triệu đến 150 triệu đồng). Và để mời được cô hát trong một đêm, số tiền bỏ ra cũng không dưới 100 triệu đồng. Cô cũng thu bạc tỷ khi đồng ý làm giám khảo Giọng hát Việt và X-Factor.
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 4

Không chỉ là nữ hoàng giải trí hàng đầu mà Hồ Ngọc Hà còn được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo số 1 Việt Nam khi liên tục sở hữu nhiều hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho các sản phẩm lớn trong suốt nhiều năm qua. Báo chí từng đưa tin, sở dĩ Hồ Ngọc Hà gắn bó lâu dài với một nhãn hàng dầu gội đầu là vì giá trị hợp đồng lên đến cả trăm nghìn USD mỗi năm (vài tỷ đồng).

Mỹ Tâm
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 5

Với mức độ hot số 1 thị trường nhạc Việt, Mỹ Tâm cũng thuộc top nghệ sĩ có mức cát-sê cao nhất showbiz Việt hiện nay. Từng có thời gian, Mỹ Tâm gặp sóng gió vì tin “hét giá” 6.000 USD (hơn 120 triệu đồng) với Đà Nẵng. Nhưng thực tế, đây là con số không hề phóng đại chút nào so với vị trí và năng lực của Mỹ Tâm.

Một bầu sô có tiếng cho biết, trung bình cứ một đêm diễn của Mỹ Tâm thù lao phải vào khoảng 100 triệu đồng và nhiều khi lên đến 150 triệu đồng. Khi hát trong show cuối năm của một bầu show tại Hà Nội, ông này sẵn sàng chi cho cô không dưới 120 triệu đồng cho hai bài phát, trong vòng khoảng 10 phút.

Mỹ Tâm cũng hiếm khi đi sự kiện nhưng giá event của cô dao động ở mức 4000 USD – 5000 USD (hơn 80 triệu đến hơn 100 triệu đồng).
 
Thanh Hằng
  
Trong làng điện ảnh, Thanh Hằng là  diễn viên được trả thù lao cao nhất. Cô nhận trung bình khoảng từ 100-300 triệu đồng cho các dự án phim tham gia, tùy vào mức độ “rủng rỉnh” của nhà sản xuất. Đôi khi Thanh Hằng chấp nhận lấy mức thù lao khiêm tốn hơn để góp mặt trong những bộ phim được kỳ vọng.

Nhưng nguồn thu của cô không đến nhiều từ phim ảnh. Trong vài năm trở lại đây, Thanh Hằng là một trong số chân dài Việt liên tiếp được các nhãn hàng, thương hiệu lớn ở nhiều lĩnh vực mời đóng quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện. Mỗi hợp đồng quảng cáo của cô cũng có giá vài chục nghìn USD (hàng trăm triệu đồng).
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 7

Giá dự sự kiện của Thanh Hằng dao động từ 2.000 – 4.000 USD (hơn 40 – 80 triệu đồng). Đảm nhận, vị trí host trong chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model, cô đã nhận thêm khoảng 300 triệu đồng thù lao.

Tăng Thanh Hà
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 8
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 9

Tăng Thanh Hà là diễn viên được yêu thích hàng đầu của Việt Nam. Không lạ khi cô luôn giữ mức thù lao cao nhất trong số các diễn viên nữ. Hiện, thù lao của cô nếu đóng phim truyền hình dao động khoảng vài chục triệu đồng/ tập phim còn nếu đóng phim điện ảnh có thể được trả 100-200 triệu đồng. Giá tham dự sự kiện của cô cũng dao động khoảng 4.000 USD (hơn 80 triệu đồng).

Tăng Thanh Hà còn là gương mặt được các thương hiệu quảng cáo yêu thích. Cô từng ký khá nhiều hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, điện tử với giá trị từ 35.000 – 40.000 USD (khoảng 700 triệu đến hơn 800 triệu đồng).

Cbiz:

Triệu Vy
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 10
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 11


Triệu Vy không còn ở độ tuổi trẻ trung, nhưng nếu luận về thù lao thì chưa có đàn em nào vượt qua được cô. Để mời mọc được Triệu Vy quay lại với màn ảnh nhỏ, nhà sản xuất phim "Mẹ hổ, Bố mèo" đã đưa ra mức cát-xê 30 triệu NDT (khoảng 102 tỷ Đồng) cho 1 tập phim. Như vậy nếu bộ phim kéo dài 30 tập, cô cũng nhẹ nhàng bỏ túi khoảng gần 1 tỷ NDT.


Triệu Vy cũng là nghệ sĩ được trả cát-xê cao nhất trong làng sao nữ Trung Quốc. Chỉ cần góp mặt vài chục phút, nhấp rượu và trò chuyện vui vẻ với khách, sau đó chụp hình với họ, người đẹp "Họa bì" sẽ bỏ túi 800.000 HKD (hơn 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, diễn viên này tiết lộ, với đạo đức nghề nghiệp, cô thường chọn lọc rất kỹ trước những lời mời tiệc tùng vì không muốn làm mất hình ảnh trước công chúng.

Về hợp đồng quảng cáo, thông thường, cô chỉ chọn những thương hiệu hàng đầu tại đại lục với thù lao không dưới 8 con số (hàng trăm tỷ đồng).

Phạm Băng Băng
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 12

Phạm Băng Băng là nghệ sỹ thuộc hàng đắt show của Trung Hoa. Đình đám trong giới nghệ thuật và cả chuyện đời tư nên tất cả những gì liên quan đến cô đều khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, nếu so với những đàn chị như Chương Tử Di, Châu Tấn hay Triệu Vy, thù lao của cô vẫn kém hơn đáng kể.

Với vai diễn trong phim truyền hình Võ Tắc Thiên mới đây, cô được trả khoảng 800.000 NDT/tập (khoảng 2.7 tỷ Đồng).

Với việc tham dự các sự kiện, 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) là mức giá của Băng Băng, cô rất chịu khó đi tiệc. Thậm chí, nhiều người tin rằng, thu nhập của Phạm Băng Băng đến từ các công việc quảng cáo, đi sự kiện nhiều hơn là đóng phim.
 
Huỳnh Hiểu Minh
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 13

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là nam tài tử được các nhà làm phim yêu thích. Anh thường nhẹ nhàng nhất cũng phải thu về 700.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng) cho một tập phim tham gia. Con số này sẽ lên đến cả 28 triệu NDT (95 tỷ đồng) cho một bộ phim 40 tập.

Về quảng cáo, nam diễn viên điển trai sẽ nhận lời làm gương mặt đại diện nếu một thương hiệu chịu chi cho anh ấy từ 7 đến 9 triệu tệ (khoảng hơn 22 đến khoảng 30 tỷ đồng).

Kbiz:

Lee Min Ho
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 14

Những năm trước đây, Bae Yong Joon từng nhận được cả 5 tỷ đồng cho một tập phim trong Thái vương tứ thần ký. Nhưng đó đã là chuyện cũ, hiện nay, những sao hạng A trẻ của Hàn Quốc đều ngậm ngùi với mức thù lao thấp hơn.

Lee Min Ho thuộc Top sao nam được trả cát xê cao nhất nhì hiện nay. Trung bình một tập phim, anh được nhận 500.000 NDT (1,6 tỷ). Tham gia dự án phim từ 16-20 tập, tài tử này có thể mang về  25,6 tỷ đến 32 tỷ đồng.
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 15

Nhờ thành công trên màn ảnh, Lee Min Ho là nam tài tử đắt show sự kiện và quảng cáo tại nhiều quốc gia. Khi tham gia đóng quảng cáo tại Trung Quốc, anh dễ dàng bỏ túi đến 8 triệu NDT (khoảng 30 tỷ đồng). Hiện, Lee Min Ho và Kim Soo Hyun đã “có giá” đóng quảng cáo so với Bi Rain và Jang Dong Gun, những ngôi sao xứ Hàn cũng đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
 
Thù lao cho những sự kiện có mặt Lee Min Ho cũng dao động đến con số bạc tỷ. Đơn giản như trong sự kiện hát mừng năm mới tại Trung Quốc kéo dài gần 10 phút, tài tử bỏ túi 1,2 triệu NDT (khoảng gân 4 tỷ đồng).

Park Shin Hye
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 16

Park Shin Hye vào nghề từ năm 13 tuổi. Năm 18 tuổi, thù lao đóng phim của Park Shin Hye là 12 triệu won/tập, tương đương Kim Sun Ah lúc đóng Tôi là Kim Sam Soon. Hiện giờ thù lao của cô đã vào khoảng 40 triệu won (khoảng hơn 800 triệu đồng).

Park Shin Hye kiếm cũng đang là diễn viên yêu thích của các thương hiệu quảng cáo. Dù còn rất trẻ nhưng hiện nay, cô trung bình kiếm được khoảng 2 tỷ won (hơn 40 tỷ đồng) từ việc đóng quảng cáo.

Yoona
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 17
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 18

Yoona là thành viên của nhóm nhạc nữ ăn khách nhất Hàn Quốc - SNSD, là diễn viên và người mẫu CF đắt show và cô cũng là ca sĩ thần tượng có thù lao cao nhất nhì hiện nay. Theo thống kê, trung bình mỗi quảng cáo đóng cùng SNSD, cô đều có thể bỏ túi 1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng). Riêng trong năm 2013, sau khi chia thu nhập cho các thành viên của nhóm nhạc từ việc biểu diễn, Yoona cũng đã bỏ túi gần 34 tỷ won (685 tỷ đồng).

Thái Lan:

Yaya Urassaya Sperbund
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 19
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 20


Mới 21 tuổi nhưng Yaya Urassaya Sperbund hiện là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất xứ sở chùa vàng. Cô gái xinh năm 1993 này vừa sở hữu vẻ đẹp trong sáng, vừa có nhiều thành tích đáng nể qua nhiều vai diễn.


Hiện tại giá xuất hiện trên truyền hình, đóng quảng cáo của cô nàng xinh đẹp này có giá từ 5 đến 7 triệu bạt, đương đương với từ gần 3,4 tỷ đến 4,7 tỷ VND. Cát-xê mỗi lần đi sự kiện, PR cho sản phẩm của cô là 120 ngàn bạt, tương đương với 80 triệu đồng. Quảng cáo của người đẹp này cũng được trả ở mức 4,5 triệu Baht (3 tỷ đồng).

Nadech Kugimiya
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 21
 
Ngưỡng mộ thù lao khủng của sao hàng đầu châu Á 22

Nadech Kugimiya đang là sao nam được trả thù lao cao nhất nhì Thái Lan hiện nay. Theo thống kê, trong năm 2012, 2013, Nadech đều có thu nhập cao nhất trong Top những sao nam Thái Lan. Thù lao đóng phim của anh lên đến 7 triệu Baht (4,7 tỷ đồng). Cát-xê mỗi lần đi sự kiện của Nadech hiện cũng dao động ở mức 350.000 Baht (hơn 230 triệu đồng) và đang là tài tử được trả thù lao cao nhất khi đi sự kiện.

Nadech Kugimiya sinh năm 1991, cao 1m82 và cũng là diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các vai diễn trong Game Rai Game Rak, Rang Pratana…
Theo Kênh 14

 

people like INLOOK.VN fanpage