Bạn đang ở đây

Những chiêu 'mượn tên' để nổi tiếng ở Vbiz

Vì 'kém danh' nên họ nghĩ đến việc vay mượn 'độ nóng' người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi của bản thân.

Mượn danh tình cũ

Cao Mỹ Kim được biết đến là một diễn viên thường đóng phim truyền hình. Dù cũng tham gia đi hát nhưng cô nàng vẫn chưa đạt được thành tựu đáng chú ý nào trong âm nhạc. Từ khi lên báo công khai là "người cũ" của ca sĩ Bùi Anh Tuấn, Cao Mỹ Kim bỗng dưng được chú ý nhiều hơn với những phát ngôn: "Bùi Anh Tuấn hãy sống đúng với lương tâm của mình"; "Tôi che dấu quá lâu chuyện tình cảm với Bùi Anh Tuấn".... Không chỉ có Mỹ Kim, mẹ của cô nàng cũng rất chịu khó lên báo kể chuyện tình cũ của con mình: "Con tôi vừa yêu vừa hận Bùi Anh Tuấn". Trong khi nam ca sĩ The Voice khẳng định mối quan hệ của 2 người đã kết thúc trước khi anh đi thi, Mỹ Kim vẫn úp mở rằng chính cuộc thi này đã khiến Bùi Anh Tuấn thay đổi.

Mỹ Kim nổi tiếng hơn sau khi công khai là người cũ của Bùi Anh Tuấn.

Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng sau vụ này, Mỹ Kim chăm chỉ xuất hiện trong các sự kiện nhiều hơn với tư cách "tình cũ Bùi Anh Tuấn". Trong khi đó, các fan của Nơi tình yêu bắt đầu phản ứng rất quyết liệt với hành động mà họ cho là "mượn tên" Bùi Anh Tuấn để nói tiếng. Trước đó, ca sĩ Pha Lê cũng từng bị nhiều người chỉ trích vì thường hay lôi chuyện "ngày xửa ngày xưa" với Công Vinh lên trang cá nhân của mình.

Làm người yêu

Có lẽ không ở đâu mà cụm từ "người yêu tin đồn" xuất hiện nhiều như trong showbiz Việt. Hồng Phước vàHương Giang là một đôi bạn thân thiết kể từ Vietnam Idol. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những hành động thân mật trước ống kính và cũng chẳng bao giờ thừa nhận hay phủ nhận mình yêu nhau. Nhờ Cao Thái Sơn, một ca sĩ "thường thường bậc trung" như Quế Vân được lên báo với danh nghĩa "người yêu tin đồn". Bù lại, Cao Thái Sơn, sau scandal với người đồng tính dùng Quế Vân như một cách chứng minh "chuẩn men". Mới nhất, MC hải ngoại Huyền Ny khi mới về Việt Nam đã gắn mác "bạn gái tin đồn" vì được Đan Trường đích thân đưa đón, dẫn đi họp fan.

Quế Vân, Cao Thái Sơn suốt ngày lên báo bày tỏ tình cảm.

Được mang danh xưng "người tình trong bóng tối", những tên tuổi này dường như vui vẻ chấp nhận. Không những không đính chính, họ còn thường xuyên đưa nhau đi dự kiện, tiệc tùng khiến khán giả "nửa tin nửa ngờ" về mối quan hệ của họ. Với những tên tuổi lớn như Ngô Thanh Vân..., việc bị "gán ghép" với một ai đó là điều bình thường và chị chọn cách im lặng để tin đồn tự lắng xuống. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ trẻ cố tình "tung hỏa mù" để được "nổi" hơn.

Đá xéo người nổi tiếng để được nổi tiếng

Tham gia cuộc thi Vietnam Idol nhưng Thanh Trúc chỉ được báo chí nhắc đến tên nhờ scandal "chửi xéo" Bảo Anh The Voice trên trang cá nhân. "Nghe mọi người bàn tán quá nhiều về The Voice nhưng chiều nay mới có thời gian xem lại "thảm họa The Voice"... Ôi mình phục "nhan sắc" của bạn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu trò thì còn gì để xem không nhỉ?". Ngay lập tức, những dòng chia sẻ này đã bị fan của Bảo Anh "ném đá" dữ dội, rằng thí sinh Vietnam Idol đang "Gato" với thí sinh của chương trình The Voice. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng cũng phê bình Thanh Trúc trên sóng truyền hình trực tiếp: “Tôi thấy mầm mống thảm hoạ không kém trong showbiz là ngày càng nhiều người trong giới ít tôn trọng đồng nghiệp của mình, thích soi mói nhau hơn là tập trung vào chuyên môn". Thế nhưng, ngay khi vừa rời khỏi Idol, Thanh Trúc lại quay sang chỉ trích Mỹ Tâm: "Chị "nghe có ý thức" thì cũng phải làm nhạc có ý thức chứ".

Một trường hợp khác cũng gây bức xúc không kém là chuyện Nukan Trần chê bai thí sinh The Voice Hương Tràm "cover" lại ca khúc của mình nhưng "sẽ không bao giờ hay bằng mình". Điều đáng nói là Hương Tràm chỉ hát ca khúc của Nukan trong dịp đi karaoke với bạn bè và được quay clip lại. Lúc đó, Hương Tràm đã nổi tiếng nhưng vẫn chưa có nhiều người biết Nukan là ai.

Không phải chỉ có người chưa nổi tiếng mới thích "chửi" để được nổi tiếng. Vũ Hạnh Nguyên, người mẫuTrang Trần đều không ngần ngại chửi những đồng nghiệp dù chẳng ai làm gì đe dọa đến cuộc sống và sự nghiệp của họ cả. Vũ Hạnh Nguyên "chửi" từ Mỹ Linh, Mỹ Tâm cho đến Hoàng Thùy Linh, còn Trang Trần đã rất hả hê vì "đã đợi 3 năm qua để thấy Hoa hậu bán dâm bị bắt". Dương Yến Ngọc, một trong những người mẫu thế hệ trước cũng cao hứng "dạy dỗ" Quách Ngọc Ngoan trên trang cá nhân khi anh này gặp rắc rối về chuyện phủ nhận sắp cưới Lê Phương.

'Làm thân' với người nổi tiếng

Trà Ngọc Hằng từng "dính" biệt danh "người đẹp dòm ngực" bởi chị đã có phát biểu: "Ngực của Elly Trần là... thật 100%" vì chị có thời gian thuê nhà chung và... tắm chung với Elly mấy lần. "Ý tốt" của Trà Hằng không những không được cảm thông mà trái lại khiến cư dân mạng giận dữ cho rằng chị đang muốn nổi tiếng bằng những phát ngôn gây sốc. Sau đó, Trà Hằng đã lên tiếng "đính chính" đó chỉ là lời nói vui trong một lần nói chuyện với bạn bè, chứ không phải là câu trả lời phỏng vấn chính thức cho báo chí. Nhưng dù sao, phát ngôn này cũng giúp Trà Hằng được chú ý hơn, "dọn đường" cho người đẹp lấn sân sang ca hát.

Trà Ngọc Hằng nổi như cồn sau khi khoe chuyện tắm chung với Elly Trần.

Khi "Hoa hậu miệt vườn" Mỹ Xuân bị bắt, người ta mới "lục lọi" ảnh cũ của Mỹ Xuân và bất ngờ khi nhận ra Mỹ Xuân có ảnh chụp khá nhiều với giới sao như Cao Thái Sơn, nhóm 365, Thúy Hạnh, Thái Hà, Trúc Diễm... Hỏi Cao Thái Sơn, anh cho biết mình không quen biết với Mỹ Xuân, do người này xin chụp ảnh cùng nên anh mới nhận lời. Lúc đó, nhiều người mới "vỡ lẽ", đi event và chụp ảnh với người nổi tiếng là một trong những cách để Mỹ Xuân "nâng giá nghìn đô".

Kết

Hiếm có ai thành công chỉ nhờ cách "mượn tên" người khác. Nếu không có thực tài cũng như lòng đam mê nghệ thuật, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng bị đào thải bởi quy luật khắc nghiệt của showbiz. Chỉ tiếc là nhiều nghệ sĩ trẻ "kém danh" vẫn chưa ý thức được điều này, họ chăm chăm tìm mọi cách để được chú ý nhanh nhất dù biết phải trả giá bằng lòng tự trọng của bản thân.

 

Theo  ione

people like INLOOK.VN fanpage