Bạn đang ở đây

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ BIG BANG - "IDOL CAO CẤP"

A – A good man và Act as if nothing's wrongTOP đã từng

A – A good man và Act as if nothing's wrong

TOP đã từng kể, bài hát "A good man" và "Act as if nothing's wrong" là dành cho bạn gái cũ của anh chàng. Được một anh chàng điển trai, giỏi giang như vậy dành riêng bài hát tặng mình, cô bạn gái đó quả là tốt số phải không?

Theo nguồn tin từ các trang mạng xã hội, đây chính là cô gái may mắn đó!

B – Bộ đôi

Trong các thành viên nhà Big Bang, G-Dragon và Taeyang chính là hai thành viên tham gia YG-Ent sớm nhất. Được đào tạo từ năm mới là cậu bé 12 tuổi, ban đầu 2 anh chàng được dự định sẽ ra mắt thành bộ đôi với Taeyang. Tuy nhiên, nhà YG đã thay đổi và quyết định thành lập một nhóm nhạc có 5 đến 6 thành viên.

Biết nhau từ khi lên 12, trải qua thanh xuân trẻ dại, nắm tay nhau đi qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, thời gian vụt trôi, Taeyang và GD bên nhau để rồi cùng nhau gặt hái những thành công, tình bạn của họ đã nảy nở, thăng hoa như thế. Anh chàng bình thường vốn quậy phá, nghịch ngợm như GD, cũng đã từng khóc trong 1 show radio khi kể về tình bạn giữa anh và TaeYang.

Big Bang từ A đến ZBộ đôi TaeYang và GD.

C – Có thai

Các fan nhà Big Bang đã có một phen cười ra nước mắt khi nghe một câu chuyện như thế này. Một lần, một người hâm mộ đã lập gia đình và đang mang thai đến buổi họp fan của các anh chàng Big Bang. Sau khi được Seungri kí tặng, cô đến chỗ của TOP, vì muốn chia sẻ cùng anh tin vui của mình, cô định nói với TOP: "Anh, em đang có em bé đấy, anh có thấy mừng lây không?", thế nhưng có lẽ do hơi phấn khích khi được gặp thần tượng, cô lại nói thành: "Anh à, em có thai rồi". Ngay sau đó, cô nàng bị TOP nhìn bằng một ánh mắt không thể kì lạ hơn, các thành viên còn lại thì cực kì sốc, còn fan đứng cạnh đó cũng ném cho anh chàng TOP đáng thương nhà chúng ta những ánh mắt dị nghị!

D – Độc đáo

Nhắc đến hai từ "độc đáo", các fan nhà Big Bang hẳn phải nghĩ ngay đến phong cách thời trang độc đáo và lạ mắt của các anh chàng này. Đúng như tên gọi, "Vụ nổ vũ trụ", Big Bang không chỉ gây ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc mà còn là một vụ nổ lớn, độc đáo, táo bạo, và rất sáng tạo trong lĩnh vực thời trang. Họ được coi là biểu tượng thời trang của Hàn Quốc, luôn đi đầu trong những xu hướng thời trang từ khăn, quần áo, giày, tóc, thậm chí đến cả phụ kiện và cách trang điểm, như khăn choàng chéo, tết tóc, phụ kiện hầm hố, quần skinny rách, đầu nấm, mắt khói, giày khủng bố,…

Tâm lý con người vốn hứng thú với những thứ mới lạ, chính nhờ sự phá cách táo bạo vừa đẹp mắt vừa rất cá tính này, Big Bang đã nhận được không ít lời khen từ giới chuyên môn.

Big Bang từ A đến Z

Phong cách thời trang độc đáo nhà Big Bang.

F – Fans

Được trở thành bạn gái của các anh chàng nhà Big Bang hẳn phải vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, sẽ thế nào nếu các anh chàng "trúng tiếng sét ái tình" với 1 cô nàng trong số các fans? TOP tâm sự, anh sẽ bằng cách này hay cách khác, nhất quyết không hề hấn, ái ngại điều gì, mà thẳng thắn nói rằng anh thích cô ấy! Còn anh chàng Seungri, nếu thích một cô gái là fan của mình, anh còn không chờ đợi và đến xin luôn số điện thoại đi động của cô ấy!

G – Giáo viên mẫu giáo

Người ta thường thắc mắc về nghề nghiệp sẽ chọn nếu các ca sĩ thần tượng không theo con đường âm nhạc, có người là kiểm soát viên, có người là luật sư, người làm doanh nhân,… Nhưng chắc không ai ngờ tới, anh chàng Seungri vốn "sáng choang" trên sân khấu, nếu không là ca sĩ, sẽ trở thành… giáo viên mẫu giáo "gõ đầu trẻ"!

H – Hài hước

Nói về chỉ số hài hước của các thành viên nhà Big Bang, anh chàng có chỉ số cao ngất ngưởng chính là TOP. Sở hữu khuôn mặt điển trai, từng đường nét sắc xảo lại toát ra thần thái có phần nghiêm nghị, ít ai ngờ rằng, TOP lại hài hước hơn tất cả các thành viên khác. Thậm chí đôi khi anh chàng còn có những hành động kì lạ… chẳng giống ai! Sự hài hước trời phú này của TOP đã được "kiểm chứng và xác nhận" từ tiền bối Se7en, virus "hài" của TOP còn lây lan và truyền nhiễm sang cả Daesung! Anh chàng này tâm sự: "Tôi đã học được tính hài hước này từ TOP!".

Big Bang từ A đến ZTrái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị, anh chàng TOP lại cực kì hài hước.

I – Idol tắc kè

GD còn được biết đến với cái tên cực kêu: Idol tắc kè! Sở dĩ cái tên này được sinh ra là trong vòng 1 năm, anh chàng có thể thay kiểu tóc, màu tóc như thay áo. Các fan của anh chàng không ngừng than vãn, lo sợ đến một ngày tóc của anh sẽ bị hỏng hết mất.

Big Bang từ A đến ZNhững kiểu tóc làm nên thương hiệu tắc kè của GD.

J – Justin Timberlake

Khi uống say, anh chàng nhà Big Bang - Taeyang sẽ tưởng tượng mình là… Justin Timberlake!

K – Kwonkiral

Nickname hồi còn đi học của GD là Kwonkiral.

L – Leader

Big Bang từ A đến Z

Thủ lĩnh nhà Big Bang.

Để đưa mỗi nhóm nhạc chạm tay vào thành công, công lao của các leader là không thể phủ nhận. Big Bang cũng không ngoại lệ, nhóm hẳn sẽ phải khó khăn hơn nhiều nếu như thiếu hụt anh chàng trưởng nhóm vừa nghịch ngợm, lại vừa đa tài G-Dragon.

Không chỉ có khả năng bừng sáng sân khấu, phía sau những ca khúc, chính G-Dragon là người chắp bút, soạn nhạc, viết lời. Người ta có thể nhìn thấy những thành công vang dội của Big Bang, biết Big Bang là một trong những nhóm nhạc hàng đầu xứ sở kim chi, nhẩm thuộc lòng những ca khúc đình đám của nhóm. Nhưng ít ai biết rằng, từ Lies – ca khúc đưa tên tuổi của nhóm bay xa, cho đến Last Farewell, Haru Haru, Still Alive, Blue, Fantasic Baby, Monster… - hàng loạt ca khúc đình đám đưa Big Bang ngày càng bùng nổ, gây hiệu ứng mạnh lan ra toàn thế giới, đều là do một tay anh chàng thủ lĩnh tài ba G-Dragon sáng tác!

Không chỉ được nhắc đến như một nhà soạn nhạc tài năng, G-Dragon còn là một con người đặc biệt. Một G-Dragon độc nhất vô nhị, những kiểu tóc một không hai, đi đầu trong ăn mặc, nghiễm nhiên được giới trẻ gán mác "cơn bão thời trang", những phong cách táo bạo rất "G-Dragon", một G-Dragon chẳng thể lẫn với bất cứ ai!

M – Mập và Mẫu người lý tưởng

Là fan của TOP chắc hẳn không ai không biết, trước đây, anh đã có một thân hình rất mập mạp. Mang trong mình đam mê âm nhạc, nhưng lại có thân hình quá khổ, TOP đã bị YG thẳng thừng từ chối.

Không nguôi trong tim ước mơ được ca hát, cống hiến cho âm nhạc, TOP đã chăm chỉ luyện tập khắc khổ, tuân thủ chế độ ăn uống cực kì nghiêm khắc. Không uổng công, anh đã giảm đến 20kg trong vòng… 40 ngày, và điều kì diệu đã xảy ra: Anh được YG chấp nhận!

Big Bang từ A đến Z

Hình ảnh tròn trĩnh của TOP.

Khi được hỏi về mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình, GD đã trả lời: "Người phụ nữ lý tưởng của tôi sẽ giống như Ivy, BoA, và Lee Yeon Hee". Anh chàng láu cá GD đã chọn cho mình người phụ nữ lý tưởng có cả 3 điều tuyệt nhất là vũ đạo điêu luyện, giọng hát và phong cách hoàn hảo của BoA, Ivy và sự ngọt ngào của Lee Yeon Hee.

Còn chàng em út Seungri lại thích những cô gái nhỏ nhắn, ngọt ngào, vừa có sức quyến rũ lại vừa dễ thương.

N – Ngủ

Nói đến ngủ, anh chàng GD đã từng tạo ra chuyện…kinh điển có một không hai khi từng bị nhiễm trùng mắt vì… ngủ quá nhiều!

P - Phong cách âm nhạc đa dạng

Big Bang được biết đến là một nhóm nhạc có phong cách âm nhạc cực phong phú. Khi mới ra mắt, Big Bang có thế mạnh về dòng nhạc hiphop, nhóm đã đưa dòng nhạc khi đó còn khá mới mẻ đến Hàn Quốc. Trở thành gương mặt trẻ triển vọng và có sức hấp dẫn đối với khán giả, không phải bởi vì ngoại hình bắt mắt, mà họ đốn tim khán giả bằng chính tài năng và sự mới mẻ trong âm nhạc và phong cách.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở dòng nhạc hiphop, nhóm còn khai thác và pha trộn nhuần nhuyễn giữa R&B, dance, clectronical, autotune. Không ai khác, Big Bang chính là người đi đầu trong việc hòa trộn ectronical và antotune vào các bài hát, và giờ đây đã trở thành phổ biến ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Có phong cách âm nhạc đa dạng, các fan nhà Big Bang thường trêu đùa rằng, bất cứ thể loại nhạc nào các thành viên cũng có thể "chơi" ngon ơ. Vậy nên, không khó hiểu khi Big Bang lúc đắm chìm trong thể loại âm nhạc hầm hố, phụ kiện quần áo cực quái, lúc lại mặc vest chỉnh tề, "đốn" tim fan bằng những bản tình ca êm ái, ấm áp.

Big Bang từ A đến Z

Q – Quyến Rũ

Trong từ điển nhà Big Bang, hai từ "quyến rũ" sẽ nghiễm nhiên được lấy DaeSung ra làm hình mẫu! Anh chàng ú DaeSung đã được thay đổi bằng hình ảnh sexy, bằng chứng là trong MV Tonight, DaeSung là người duy nhất có cảnh quay thân mật với phụ nữ. Nhưng khổ nỗi, anh luôn bị các thành viên trêu chọc vì điều này, họ nói rằng ngay cả khi DaeSung mặc 1 cái áo trắng không có bất cứ phụ kiện nào, thì trông anh vẫn cực kì khiêu khích. Thậm chí, ngay đến người quản lý phụ trách quay phim cũng đã nói với DaeSung: "Đôi mắt của DaeSung đã trở nên vô cùng quyến rũ!".

Big Bang từ A đến Z

R – Ri nghịch ngợm

Là thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc nhưng Seungri cũng có một tuổi thơ "dữ dội" không kém ai. Anh đã ném sâu vào một bạn nữ và kết quả là bị cô bạn đánh cho một trận tơi bời!

S – SM

Từng được đánh giá là một thần đồng âm nhạc đầy triển vọng, G-Dragon ngay từ nhỏ đã có khả năng rap tuyệt đỉnh và kĩ năng nhảy trời phú. Ngay khi lên 8 tuổi, anh chàng thủ lĩnh nhà Big Bang đã tham gia làm thực tập sinh cho nhà SM, để được tham gia vào một trong hai nhóm: Super Junior hoặc DBSK. Tuy nhiên, trong thời gian làm thực tập sinh, anh lại không được luyện tập nhiều, "thần đồng âm nhạc" trở nên nhạt nhòa giữa một rừng sao bởi ngoại hình kém bắt mắt. Vì thế, khi được "bố Yang" đề nghị gia nhập công ty YG, GD đã ngay lập tức đồng ý.

Người ta nói "trong cái rủi có cái may", đến với YG có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của GD, bởi lẽ chỉ ở YG, tài năng, phong cách của anh mới được phát huy và tỏa sáng rực rỡ.

T- "Troll"

5 anh chàng tài hoa nhà Big Bang được fan yêu thì lắm mà troll cũng nhiều, những bức ảnh đậm chất dìm hàng đã được "qua tay" fan và trở thành những bức hình gây cười. Từ đó, khẳng định chân lý: Yêu là phải troll!

Hãy cùng ngắm nghía bộ sưu tập các bức ảnh troll của nhà V.I.P nhé!

Big Bang từ A đến ZBig Bang từ A đến ZU – Ú DaeSung bị… quê

Chàng Ú DaeSung đã có một lần cực "quê" như thế này. Một fan gọi điện cho anh chàng và nói: "Anh à, anh à".

Daesung đã ngay lập tức đáp trả: "Tôi không phải DaeSung đâu nhé!".

Bạn fan thằng thừng "troll": "Em có bảo anh là DaeSung đâu!", sau đó dập máy luôn. Một mẩu nhà Big Bang đã bị phen "quê không đỡ được"!

V – V.I.P và Vụ nổ vũ trụ

Tên nhóm Big Bang có nghĩa là vụ nổ lớn của vũ trụ. Khẳng định sự ảnh hưởng cực lớn của nhóm đến toàn cầu, một nhóm nhạc thực sự đã tạo ra một vụ nổ, phá vỡ những khuôn mẫu rập khuôn, tư duy thông thường về nhóm nhạc thần tượng, từ đó, tạo ra những màn biểu diễn, phong cách, cách tạo hình độc đáo và sáng tạo hơn.

Đối với riêng các V.I.P, Big Bang chính là một vụ nổ lớn từ trái tim, tâm hồn, thay đổi cuộc sống, thanh xuân của họ. Bắt đầu từ "tiếng sét" trong tim ấy, tình yêu dần được nuôi dưỡng, thăng hoa.

 Ánh đèn lightstick nhuộm thành cả một biển vàng rực rỡ.

X – Xì hơi

TOP đã làm cộng đồng fan có ấn tượng không phai mờ với hành động cực "ba chấm" của mình. Một lần, khi đang quay quảng cáo, TOP nói: "Young Bae à, anh sẽ cho em thấy một thứ rất kì lạ!"

Young Bae cực kì tò mò và háo hức, ngay sau đó, anh chàng TOP đã trả lời Young Bae bằng việc … xì hơi! Không cần phải nghĩ, Taeyang ngay lập tức á khẩu luôn tại chỗ!

Y – 300 triệu Yên – Big Bang sẽ làm gì nếu nhặt được 300 triệu Yên?

TOP đã làm đứa con ngoan ngoãn khi đưa hết số tiền đó cho bố mẹ.

Seungri chỉ đưa 100 triệu Yên cho bố mẹ, và 200 triệu Yên còn lại sẽ ủng hộ các nạn nhân động đất.

Taeyang sẽ xây một biệt thự. Và cũng có thể anh chàng sẽ đưa tiền cho bố mẹ với lý do "Tôi không thích tiền lắm!".

DaeSung lại thích đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay, phi thuyền và xe lửa. Còn anh chàng thủ lĩnh GD sẽ đưa số tiền cho… Seungri với tính toán cực láu: "Seungri sẽ đầu tư vào kinh doanh, còn tôi sẽ thu lợi nhuận".

Z – Zzz

TOP rất thích tắm, nhưng vì lịch làm việc kín mít nên anh thậm chí đã… ngủ quên luôn khi đang tắm. Hậu quả là anh bị đau toàn thân khi ngủ dậy.

Sâm Lê - St

people like INLOOK.VN fanpage