Bạn đang ở đây

Những hoạt động tiêu biểu tại Hội sách TP.HCM lần 8

Hội sách TP.HCM là một sự kiện văn hóa lớn được tổ chức 2 năm một lần với nhiều hoạt động đặc sắc trong suốt 6 ngày.
Hội sách TP.HCM lần thứ 8 với chủ đề Sách - Văn hóa và Phát triển sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến hết 30/3/2014 tại Công viên Lê Văn Tám (Q.1). Năm nay hội sách thu hút sự tham gia của 156 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước với trên 500 gian hàng. Chương trình sẽ giới thiệu khoảng 200.000 tên sách với trên 20 triệu bản sách.
Chưa khai mạc nhưng đã có nhiều người đến tham quan hội sách.

Ban tổ chức ước tính có khoảng 56 chương trình diễn ra liên tục tại các ngày hội sách, tập trung vào các loại hình: giới thiệu sách mới, giao lưu ký tặng giữa tác giả và bạn đọc, tọa đàm thảo luận các chuyên đề và chia sẻ các kỹ năng sống. 

Một số hoạt động tiêu biểu tại hội sách:

Ngày 24/3

- Từ 19h - 20h30 tại sân khấu trung tâm diễn ra Lễ khai mạc.

Ngày 25/3

- 14h - 17h tại nhà chuyên đề 2: Giao lưu và giới thiệu cuốn sách Ben Gurion – Vị cha già của dân tộc Israel.

- 16h - 20h, tại nhà chuyên đề 1: Giao lưu, trao đổi với các chuyên gia hướng nghiệp xung quanh cuốn sách Bách khoa toàn thư nghề - Lựa chọn để thành công (NXB Kim Đồng).

- 19h - 21h tại sân khấu trung tâm: Giao lưu và tôn vinh Đờn ca tài tử.

- 20h -21h30, tại nhà chuyên đề 1: Giao lưu và tọa đàm với nhóm tác giả bộ sách Sử ta – Chuyện xưa kể lại.

Ngày 26/3

- 9h - 11h30 tại nhà chuyên đề 1: Giới thiệu tác giả và ra mắt tủ sách Văn học 8X.

- 15h - 17h tại nhà chuyên đề 1: Ra mắt tác phẩm Hỏa Ngục của Dan Brown. 

- 16h - 19h tại nhà chuyên đề 2: Phát triển kỹ năng sử dụng từ điển hiệu quả dành cho học sinh, sinh viên.

- 19h - 21h30 tại nhà chuyên đề 1: Chiếu phim Đừng đốt.

- 19h - 20h tại sân khấu trung tâm: Giao lưu với cựu chiến binh Điện Biên Phủ và các cựu tình báo nhân dịp ra mắt 2 tác phẩm Bước ra từ thầm lặng và Điện Biên-Bản hùng ca vang mãi.

Ngày 27/3

- 9h- 11h tại nhà chuyên đề 1: Giao lưu và giới thiệu sách viết về du lịch.

- 14h - 22h tại nhà chuyên đề 1: Giao lưu và giới thiệu tác phẩm Phía sau mỗi người của tác giả Lorenzo Angelino, đại sứ Ý tại Việt Nam.

Ngày 28/3

- 9h - 11h nhà chuyên đề 1: Giao lưu với nhà văn Nguyễn Hữu Tài và thảo luận và giới thiệu văn học 8X. 

- 17h30 - 19h30 tại nhà chuyên đề 1: Giới thiệu sách Trà Kinh – Nét đẹp của văn hóa Việt.

18h - 19h tại nhà chuyên đề 2: Học tiếng Anh hiệu quả trong thế kỉ 21.

- 19h - 21h tại sân khấu trung tâm: Lễ công bố và trao giải Fahasa - Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn lần II.

Ngày 29/3

- 9h - 11h tại nhà chuyên đề 1: Giao lưu với các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20.

- 14h-17h tại nhà chuyên đề 1: Chia sẻ “Cách thức để trẻ yêu thích đọc sách”.

- 17h-18h30 tại nhà chuyên đề 1: Giới thiệu tác phẩm Nhật ký của mẹ.

- 19h-21h tại sân khấu trung tâm: Giới thiệu sách Trường Sa – Lời biển hátvà gặp gỡ văn nghệ sĩ viết về Trường Sa.

Ngày 30/3

- 9h-11h tại nhà chuyên đề 1: Giới thiệu "Mã vạch hai chiều trên sách – Đường gạch nối giữa sách giấy và sách điện tử”.

- 17h-19h30 tại nhà chuyên đề 1: Giới thiệu tác phẩm Dám khác biệt.

- 19h-20h30 tại sân khấu trung tâm: Bế mạc hội sách TP.HCM lần 8.

Tại một số gian hàng

Khu vực của NXB Kim Đồng được đặt tên là Vườn Kim Đồng. Tại đây sẽ diễn ra một số sự kiện chính như: 

- 19h ngày 24/3, Giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Lê Minh Quốc nhân dịp tái bản cuốn sách Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ. 

- 19h ngày 27/3, giao lưu với nhà văn Phan Hồn Nhiên, họa sĩ Phan Vũ Linh, dịch giả Hoàng Anh chủ đề: Fantasy - Cuộc phiêu lưu với tinh thần trẻ. 14h ngày 29/3, giao lưu với Trần Hùng John về cuốn sách John đi tìm Hùng.

NXB Trẻ với các hoạt động chính như: 

10- 12h ngày 25/3:  Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu - ký tặng bạn đọc.

19h ngày 27/3: huyên đề giới thiệu Văn học châu Âu tại Việt Nam và giao lưu tác giả Lorenzo Angeloni - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam.

- 9h30 ngày 29/3: Tọa đàm Văn học Tuổi 20 – Nghĩ và Viết với các Khách mời (dự kiến): Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư,Trương Anh Quốc, Võ Diệu Thanh, Hải Miên, Trần Thị Hồng Hạnh... Người dẫn chuyện: nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn.

- Công ty VH Phương Nam tổ chức nhiều buổi tác giả ký tặng như Phạm Công Luận, Hương Giang Idol, Anh Khang, Tùng leo, Nguyễn Mon, Lee Kerby... Ngày 29/3 tại đây diễn ra cuộc thi hóa trang (cosplay) nhân vất trong các truyện kiếm hiệp.

 

people like INLOOK.VN fanpage