Bạn đang ở đây

Những scandal chấn động hoàng gia Anh (P2)

Trải qua hàng loạt những scandal qua mỗi năm, dường như hoàng gia Anh cũng trở nên giỏi giang trong việc giải quyết chúng.

Công nương Diana qua đời ở tuổi 36 trong một tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997. Việc hoàng gia Anh lưỡng lự trong việc truy điệu công nương đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích sự vô cảm và gần như gây chấn động đến chính quyền. 

Sau cái chết của công nương Diana, người dạy lái xe của bà là Maj. James Hewitt tiết lộ mối quan hệ 5 năm giữa họ. Tuy nhiên ông bác bỏ tin mình là cha đẻ của hoàng tử Harry và nói họ chỉ qua lại sau khi người con thứ hai của Diana ra đời. Hewitt xem chút bị xử phạt khi rao bán 64 bức thư tình công nương Diana đã gửi cho ông ta.

 

Ba tuần trước khi hôn lễ giữa hoàng tử Edward và Sophie Rhys-Jones diễn ra vào năm 1999, một bức ảnh cũ chụp cô dâu tương lai cởi áo bikini đã bị rò rỉ.

Paul Burrell, quản gia cũa công nương Diana bị cáo buộc đánh cắp vật dụng của vị công nương sau cái chết của bà. Tuy nhiên vào 2002, Burrell được tha bổng và đầu tư sự nghiệp vào những chương trình truyền hình.

Năm 2002, hoàng tử Harry 17 tuổi thừa nhận mình hút thuốc và uống rượu khi chưa đủ tuổi, khiến thái tử Charles phải đưa con vào trại cải tạo.

Trong một buổi tiệc hoá trang, hoàng tử Harry đã mặc đồng phục quân đội kèm theo băng tay với kí hiệu của phát-xít Đức. Đây quả là một trò đùa chua chát đối với hoàng gia.

Không lâu sau tai nạn phát-xít, hoàng tử Harry trong quá trình tập huấn tại Trung Đông lại vướng vào vụ dùng từ chế giễu chủng tộc.

Trong một đoạn clip đầy xúc phạm vào năm 2012, Sarah Ferguson bị bắt gặp đang cố kiếm chác bằng cuộc thương thảo với chồng cũ. Bà nói rằng mình có thể mở cửa đưa ông ta vào chỗ thái tử Charles và những vị vương tôn khác với giá 500 nghìn bảng Anh.

Năm 2011, công tước xứ York, hoàng tử Andrew, bị chỉ trích vì mối thân tình bằng hữu với nhà tài phiệt người Mỹ tên Jeffrey Epstein. Ông này liên quan đến tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và một số vấn đề với gái điếm.

Một lần nữa lỗ hổng trong bộ phận an ninh của hoàng gia lại được đặt nghi vấn khi xe của thái tử Charles bị  sinh viên phản động ở Luân Đôn tấn công vào năm 2010. Vợ ông là Camilla bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.

Tháng Tám, 2012, loạt ảnh khoả thân tiệc tùng thác loạn của hoàng tử Harry và một phụ nữ trong khách sạn bị phát tán khắp nơi và đem lại nỗi nhục nhã vô cùng cho hoàng gia Anh.

Tháng 9-2012, tạp chí Pháp tên “Closer” phát hành loạt ảnh ngực trần của công nương Catherine trong thời gian đi nghỉ cùng chồng là hoàng tử William ở Provence, Pháp. Hoàng gia Anh đã tiến hành những biện pháp hình sự đối với toà báo này và cho rằng đây là sự xâm nhập riêng tư bất hợp pháp của cặp đôi.

 

Theo Thiên Kim - Netlife

people like INLOOK.VN fanpage