Bạn đang ở đây

Những thói xấu 'không đỡ nổi' của sao thế giới

Những tật xấu mà fan chưa bao giờ nghe thấy của các ngôi sao thế giới đã bị chính người giúp việc phơi ra ánh sáng.

 

 

Một nguồn tin cho hay Angelina Jolie và Brad Pitt sống rất bừa bãi. Trong nhà hai ngôi sao này lúc nào cũng đầy rẫy hộp bánh pizza, thức ăn thừa, vết kem đánh răng và bút chì lung tung trên tường. Bọn trẻ vừa chạy nhảy vừa vẽ vời khắp nhà. Điều đáng nói là nhân viên làm trong nhà Brad-Angie rất sợ mỗi khi lại gần họ, bởi cơ thể của hai ngôi sao bốc mùi khi chỉ tắm 1 tuần/lần.


 

Chị em nhà Kardashian có tính rất tham lam đặc biệt với những thứ được phát miễn phí. Dù đã được phát đủ rồi nhưng họ vẫn muốn lấy thêm. Có lần tới dự sự kiện, Kourtney cứ thế vơ đủ loại túi quà miễn phí mà các bạn cô bỏ lại.


 

Kourtney Kardashian đối xử với người tình, cha của hai con mình, Scott Disick như một đứa trẻ. Cô thưởng cho chồng một ngôi sao vàng nếu anh biết cư xử tốt, ví dụ giúp cô thay bỉm hoặc cho con ăn. Khi anh được 10 sao vàng, Kourtney sẽ thưởng cho Scott một đêm ân ái.


 

Theo cựu vú nuôi nhà Kardashian, bà Kris Jenner, mẹ của Kim là một người mẹ lỗ mãng. Khi con gái Khloe còn nhỏ, bà thẳng thừng chỉ trích con gái quá béo. Có lần sai con gái đi chợ nhưng Khloe quên không mua bông cải xanh, Kris rít lên: “Mẹ không hiểu tại sao con lại quên mua bông cải xanh chết tiệt đó”.

 

Đôi vợ chồng ngôi sao Beyonce và Jay-Z cư xử như thể vua và nữ hoàng ở nhà. “Họ yêu cầu ngày nào cũng phải có hoa tươi trong nhà. Khắp nhà luôn phải có hoa quả và chocolate đắt tiền. Thức ăn phải nấu chuẩn kiểu Trung Quốc. Một nhóm nhân viên phục vụ đợi để phục vụ Beyonce đến tận chân răng và cô không bao giờ tự làm bất cứ thứ gì!”.


 

Khi còn sống với chồng - Jordan Bratman - ngôi sao tóc vàng Christina Aguilera thích chạy khắp nhà trong trang phục rất sexy để khiêu khích chồng. Và người giúp việc thường xuyên nhặt được quần áo cô vương vãi khắp nơi.


 

Nam diễn viên Ryan Gosling có một vài thói quen rất kỳ lạ khi ở nhà. Anh thường tè ngồi chứ không đứng như các Adam khác. Anh cũng thích bò lên thang gác chứ không đi, thích wax sạch lông trên ngực và một tháng wax rất nhiều lần.


 

Năm 2010, Jennifer Aniston khiến đám gia nhân hết hồn khi bỗng nhiên khoe tấm thân trần như nhộng trước mặt họ. Thỉnh thoảng Jen đi lại trong nhà mà chỉ mặc độc bộ quần áo lót, áo xuyên thấu, quần xuyên thấu mà không mặc nội y hay bikini. Một người làm trong nhà ngôi sao Friends cho biết, Jen và hôn phu Justin Theroux thường đọc cuốn sách Fifty Shades of Grey để lấy cảm hứng trước khi “lâm trận”, với hy vọng đó là cách giúp Aniston dễ thụ thai.


 
Sandra Bullock luôn yêu cầu luôn phải kéo rèm mỗi khi cô ở nhà dù ngày hay đêm vì sợ bị paparazzi theo dõi. 

 

Vài năm trước, George Clooney cấm người làm trong nhà được uống rượu của anh. Để kiểm soát lượng rượu trong vô số chai trong nhà, nam tài tử điển trai có hẳn thiết bị gạn chất lỏng để đánh dấu chính xác từng chai rượu và đảm bảo không ai dám uống trộm của mình dù chỉ một ngụm. 

Trông bảnh bao là thế nhưng khi ở nhà, George Clooney lại cư xử rất bừa bãi, anh vô tư ợ, xì hơi dù có mặt người gúp việc ở đó. Chính vì thế ngôi sao The Descendants bị người giúp việc gọi là “con lợn ghê tởm”.


 

Khi Tom còn chung sống với Katie Holmes, anh ra đủ các điều kiện, luật lệ tề gia và căn nhà lúc nào cũng đông đúc như một khách sạn với toàn bạn bè và người thân của anh tới chơi. Tom yêu cầu nhà cửa phải luôn sạch như li như lau đặc biệt là phòng tập gym của anh. Đây là căn phòng riêng của Tom, và thậm chí Katie cũng không được phép sử dụng.


 

Đám người làm nhà ngôi sao truyền hình thực tế Tori Spelling và chồng Dean McDermott rỉ tai nhau rằng là cặp sao rất thích sex, đặc biệt là Dean. Thế nên dù người giúp việc có mặt khắp nhà, nhưng Dean thản nhiên mây mưa với vợ và nhiều khi ở nhà anh không mặc gì ngoài đôi găng tay đấm bốc.


 

Một nguồn tin thân cận với Britney Spears tiết lộ, cô ca sĩ có hẳn một bộ sưu tập đồ chơi sex trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cứ về đến nhà, bà mẹ hai con lại thản nhiên cởi quần áo và nằm sóng xoài trên sàn, mặc kệ gia nhân trong nhà có lượn lờ xung quanh.


 

Kristen Stewart cứ về nhà là phì phèo thuốc lá. “Cô ấy hút như một cái ống khói di động và vứt đọt thuốc khắp nơi, trong phòng tắm, chậu cây cảnh, thậm chí cả trong tủ lạnh” – một nguồn tin kể.


 

Ngày nào Lindsay Lohan cũng ngủ tới chiều mới dậy, và khi ngủ dậy thì tính khí cô rất xấu vì mệt mỏi sau một đêm ăn chơi thác loạn. Trong phòng ngủ của Lilo cũng chất ngất đồ chơi sex.


 

Siêu mẫu Cindy Crawford nổi tiếng là bà chủ rộng rãi hiếm thấy với người làm. Năm 2012, sau khi Cindy chụp hình quảng cáo cho hãng xe Cadillac, cô được công ty tặng cho một chiếc xe, cô hỏi trợ lý: “Cô có muốn giữ nó không? Tôi không cần đâu”, và rồi Cindy tặng luôn chiếc xe đó cho trợ lý.


 

Taylor Swift là cô nàng mê mèo kinh khủng. Trong nhà công chúa đồng quê có mấy chú mèo và chỗ nào cũng dán ảnh của thú cưng này. Người giúp việc rất hãi khi suốt ngày phải đi quét lông mèo vì Taylor rất thích chải lông cho chúng. Quần áo, giày dép, đồ lót của Taylor cũng in hình mèo.


 
Nam diễn viên hài Jim Carrey là người rất đồng bóng với gia nhân. 
Lúc thì anh tỏ ra rất tử tế, lúc thì lại quát tháo người làm xối xả. 

 

Miley Cyrus có hai con chó cưng là Sophie và Mate, nhưng chúng lại là nỗi kinh hoàng của người giúp việc trong nhà cô. Chúng ị, đái bất cứ chỗ nào trong nhà và thỉnh thoảng lại nôn ọe ra khắp sàn. 

 

Ngôi sao ca nhạc Bruce Springsteen có tật xấu là hay tán tỉnh người giúp việc nữ. Dù là quản gia, người hầu hay trợ lý, nếu là nữ, Bruce sẽ lập tức nháy mắt ra tín hiệu. 


 

Jennifer Lopez nổi tiếng ky kiệt với người làm và trả lương cho họ rất thấp đến nỗi họ gọi chệch tên cô thành “Pay-low” (trả tiền thấp). Theo một người từng làm cho ngôi sao nhạc Latin, nữ ca sĩ 43 tuổi luôn muốn mọi người phải phục vụ cô hết sức, nhưng lại chỉ trả cho họ số tiền lương bằng nửa so với mặt bằng chung. 


 

Cựu vú em cho con trai nuôi của Madonna phàn nàn trên một chương trình truyền hình Australia rằng cô luôn bị chủ sai việc bất kể ngày hay đêm. Madonna còn yêu cầu mọi người trong nhà phải ăn theo chế độ ăn kiêng để sống lâu và trong nhà không bao giờ có tivi. 

Trợ lý của nữ hoàng pop cũng phàn nàn, đêm nào cô bị Madonna gọi dậy 6 lần để lấy nước nhưng tiền lương trả cho người làm chỉ bằng một nửa so với những người nổi tiếng khác.


 

Reese Witherspoon là một bà chủ rất hào phóng với người giúp việc và không bao giờ có những yêu cầu thái quá. Cô cũng là người rất gọn gàng nên người làm không mất công dọn dẹp quá nhiều. Nữ diễn viên 37 tuổi còn cho quản gia của cô rất nhiều quần áo đồ hiệu, có cái cô chưa mặc bao giờ và trị giá tới gần 200.000 USD.

 

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại

 

people like INLOOK.VN fanpage