Bạn đang ở đây

Pha Lê đề nghị Noo Phước Thịnh thu hồi album sai phạm

Sáng 12/12, ca sĩ Pha Lê đã đến gặp thanh tra viên của Sở Văn hóa Thông tin Tp. HCM để giải trình về chuyện tranh chấp tác quyền với ca sĩ Noo Phước Thịnh đã gây xôn xao mấy ngày qua.

Ca sĩ  Pha Lê tóm tắt ngắn gọn lại sự việc: Bài hát "Giấc mơ đánh mất" do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác, bản quyền ca khúc này do chị độc quyền sỡ hữu trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành. Tuy nhiên, mới đây chị đã phát hiện ca sĩ Noo Phước Thịnh tự ý đổi tên ca khúc của mình thành "Vì quá yêu em" và thể hiện trong Album "Em". Chị bày tỏ mong muốn Noo Phước Thịnh thu hồi số album đã phát hành có sai phạm, đồng thời yêu cầu nam ca sĩ công khai xin lỗi mình trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Ca sĩ Pha Lê trong buổi làm việc sáng nay
Ca sĩ Pha Lê trong buổi làm việc sáng nay

 

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy cũng có mặt trong buổi giải trình hôm nay. Anh chia sẻ: "Tôi là người hòa âm phối khí cho các ca khúc trong album "Em" của Noo. Nhưng tôi không biết gì về chuyện thay đổi tên ca khúc". Là người đứng giữa, nhạc sĩ Hoàng Duy cảm thấy rất khó xử. Anh hy vọng hai bên sẽ sớm giải quyết chuyện này trong sự hòa giải và bình tĩnh.

Ca sĩ Pha Lê tiếp lời: "Nếu như bên Noo có lời xin lỗi tôi sớm và chịu bàn bạc hướng giải quyết thì tôi cũng không muốn làm to chuyện làm gì. Đằng này họ lên báo trả lời phỏng vấn rằng không muốn trở thành công cụ PR cho tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Họ nói tôi lợi dụng, nhưng nếu như họ không có lỗi trước thì tôi lấy cơ sở nào để lợi dụng".

Pha Lê kể, từ đầu đến cuối chị không làm việc trực tiếp với người đại diện của Noo Phước Thịnh mà chỉ thông qua nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. "Ban đầu anh Duy bảo tôi chờ Noo đi lưu diễn ở Úc về sẽ sắp xếp nói chuyện. Tôi đã giữ đúng hẹn, nhưng sau khi về Việt Nam, quản lý của Noo không hề liên lạc với tôi. Họ đã không muốn hợp tác thì tôi đành nhờ đến pháp luật giải quyết", Pha Lê chia sẻ lý do quyết tâm theo đuổi sự việc này đến cùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy khó xử khi cả Pha Lê và Noo Phước Thịnh đều là bạn thân. Tuy nhiên, anh khẳng định việc làm tự ý đổi tên ca khúc của nam ca sĩ này là sai phạm
Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy khó xử khi cả Pha Lê và Noo Phước Thịnh đều là bạn thân. Tuy nhiên, anh khẳng định việc làm tự ý đổi tên ca khúc của nam ca sĩ này là sai phạm

 

Theo anh Nguyễn Tấn Trung, thanh tra viên của Sở Văn hóa Thông tin Tp. HCM, sự việc này không đến nỗi nghiêm trọng. Noo Phước Thịnh đã không vi phạm tác quyền vì ca khúc anh sử dụng đã được nhạc sĩ sáng tác lẫn ca sĩ sở hữu bài hát cho phép. Vì vậy, việc kiện anh là không có cơ sở. Lỗi sai duy nhất của Noo là đổi tên bài hát mà không được sự đồng ý của chủ nhân. Theo anh, đây là chuyện hai bên tự thỏa thuận lẫn nhau, và do không thỏa thuận được nên Sở sẽ đứng ra làm người hòa giải cho hai bên. Sở sẽ làm việc với Hiệp hội ghi âm và Trung tâm tác quyền vì trường hợp xử lý vi phạm trong việc đổi tên ca khúc không nằm trong thẩm quyền của Sở văn hóa.

Vị thanh tra Sở cũng cho biết, vẫn chưa liên lạc được với đại diện của Noo Phước Thịnh để mời anh đến làm việc. Sở cũng không nắm được địa chỉ nhà riêng của Noo để gửi thư mời tay. Vì thế, cuộc họp hôm nay chỉ có Pha Lê và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy tham dự. Noo sẽ đến giải trình vào một hôm khác. Phòng nghệ thuật của Sở Văn hóa Thông tin Tp. HCM cũng đã đưa ra văn bản chính thức kết luận hai ca khúc "Giấc mơ đánh mất" và "Vì quá yêu em" là cùng một ca khúc chỉ thay đổi tựa bài.

Album Em của Noo do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chọn bài hát và phối khí
Album "Em" của Noo do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chọn bài hát và phối khí

 

Trao đổi với phóng viên, Pha Lê cho biết ngay khi Noo Phước Thịnh tung mini album "Em", chị đã tiến hành thủ tục khiếu nại. Tuy nhiên, đến bây giờ chị mới công bố với báo chí vì làm theo đúng quy trình của Sở, khi nào Sở cho phép mới chia sẻ. Pha Lê nói thêm, từ bây giờ chị sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, mọi việc sẽ do phía Sở làm việc với Noo Phước Thịnh và đưa ra kết luận. Hiện phía Noo Phước Thịnh vẫn không đưa ra bất cứ bình luận gì về chuyện này.

Theo iOne

people like INLOOK.VN fanpage