Bạn đang ở đây

Quang Anh, Mỹ Chi tạm nghỉ học để kiếm tiền thoát nghèo

Chiến thắng ở The Voice Kids chính là cơ hội để Quang Anh, Mỹ Chi giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi nghèo khó.

Trở thành quán quân, á quân mùa đầu tiên của Giọng hát Việt nhí là “cơ hội vàng” để Mỹ Chi và Quang Anh đổi đời. Vậy, tại sao Quang Anh và Mỹ Chi không nghĩ đến chuyện tạm nghỉ học để đi hát?

Bên cạnh những rắc rối không đáng có, The Voice Kids đem đến cho Quang Anh và Mỹ Chi một cơ hội tuyệt vời để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho mình và gia đình. Ánh hào quang chiến thắng cùng những hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ đã đưa các em trở thành những người nổi tiếng thực sự. Cùng với sự nổi tiếng là mức thù lao “bậc sao” mà Quang Anh cũng như Mỹ Chi xứng đáng được nhận sau mỗi show diễn.

Quang Anh, Mỹ Chi nên nghỉ học đi diễn kiếm tiền thoát nghèo

Tuy nhiên, sự nổi tiếng trong thế giới showbiz cũng tan nhanh như bong bóng xà phòng. Khi những hiệu ứng truyền thông không còn nhiều tác dụng, hoặc khi một quán quân của The Voice Kids mùa tiếp theo xuất hiện, rất có thể Mỹ Chi và Quang Anh sẽ chìm vào quên lãng. 

Khi ấy, dù có cố gắng đến đâu, Mỹ Chi và Quang Anh cũng không còn đủ sức hấp dẫn để có thể đi hát và kiếm về hàng trăm triệu một tháng như thời điểm này. Vì vậy, nếu không chớp lấy cơ hội để kiếm tiền, rất có thể sau này cả Quang Anh và Mỹ Chi sẽ phải nuối tiếc.

Gia đình của Quang Anh và Mỹ Chi đều có cuộc sống khá vất vả. Do vậy, điều kiện để các em học tập, khả năng “đầu tư” cho tương lai của các em cũng không có nhiều. Chiến thắng ở The Voice Kids chính là cơ hội để các em giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi nghèo khó. 

Đó cũng là cách Quang Anh và Mỹ Chi tự tạo cho mình một cuộc sống đầy đủ hơn, một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu Mỹ Chi và Quang Anh tận dụng cơ hội kiếm tiền này, các em sẽ không còn phải chứng kiến cảnh bố mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo kiếm từng đồng để nuôi các em ăn học. Liệu có bao nhiêu người con trưởng thành làm được như vậy?

Nhiều người cho rằng, lứa tuổi của Mỹ Chi và Quang Anh không nên tập trung kiếm tiền mà lo việc học. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều sinh viên ra trường không có việc làm và vẫn phải “ăn bám” bố mẹ. Nếu may mắn tìm được việc làm thì với mức lương 3 – 4 triệu/tháng, đến bao giờ họ mới có được một cuộc sống đủ đầy? Giả sử, Mỹ Chi và Quang Anh tập trung vào học và “tốt nghiệp” đến đại học thì liệu các em có thể kiếm tiền nhanh và dễ dàng như thời điểm hiện tại không? Vậy tại sao phải rũ bỏ cơ hội trong tầm tay để cặm cụi học nhằm “tìm kiếm cơ hội” trong tương lai một cách mịt mù vô định?

Nếu bây giờ Mỹ Chi, Quang Anh đã có một khoản tiền lớn để sau này có cơ hội đi du học, chắc chắn, tương lai của các em sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng, điều đó rất khó xảy ra nếu Mỹ Chi và Quang Anh bỏ mất cơ hội kiếm tiền hậu The Voice Kids.

Hơn nữa, việc xin tạm dừng việc học một năm thiết nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập của các em sau này. Sau một năm tạm nghỉ, các em hoàn toàn có thể bắt kịp với chương trình học một cách dễ dàng.

Rõ ràng, việc vùi đầu vào học, xét đến cùng cũng là cách để xây dựng một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Và, việc Quang Anh, Mỹ Chi tạm nghỉ học để đi hát kiếm tiền cũng là một con đường để xây dựng tương lai. Chỉ cần nghỉ một năm học để thay đổi cuộc đời! Liệu nó có xứng đáng để hy sinh?'

Theo Soha

people like INLOOK.VN fanpage