Bạn đang ở đây

Robbie Williams bị ngộ độc

Thành viên nhóm 'Take That' buộc phải xin lỗi người hâm mộ ở Đan Mạch vì không thể xuất hiện trong đêm biểu diễn do bị ngộ độc nghiêm trọng. Các bác sĩ cho rằng, có thể Robbie bị nhiễm độc do ăn tôm hùm.

Robbie nằm truyền dịch trong giường bệnh viện vì cơ thể bị mất nước quá nhiều.

 

Ngôi sao của nhóm nhạc nước Anh đăng tải một bức ảnh chụp cảnh anh nằm bẹp dí trên giường bệnh, phải truyền dịch do cơ thể bị mất nước quá nhiều. Robbie cho biết: "Cảm ơn các bạn đã gửi đến tôi những tin nhắn quan tâm. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng bây giờ đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi". Trước đó, khi anh đang tập luyện tại sân vận động Parken ở Copenhagen để chuẩn bị cho đêm biểu diễn thì bị ngã quỵ và phải nhập viện.

Theo kết luận của các bác sĩ, nguyên nhân ngộ độc có thể do Robbie ăn phải tôm hùm đen của Đan Mạch nướng với salad và nghệ tây. Một nguồn tin cho biết: "Mọi chuyện không ổn lắm. Hóa ra do anh ấy ăn con tôm hùm lúc ở khách sạn nghỉ ngơi và sau đó bị ngộ độc lúc tập".

Tình trạng nguy kịch của Robie Williams làm ảnh hưởng tới đêm biểu diễn của cả nhóm. Jason Orange và Mark Owen lúc đầu muốn cả nhóm cứ biểu diễn mà không cần Robbie có mặt để không làm người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, sau đó rắc rối với phía bảo hiểm buộc cả nhóm phải hoãn đêm diễn. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết nội bộ nhóm Take That đang lục đục mà nguyên nhân là do Robbie Williams: "Giữa các chàng trai đang xuất hiện những rạn nứt thấy rõ. Họ không còn đùa vui cùng nhau lúc ở sau sân khấu và Robbie chính là người gây ra điều đó. Chính vì điều này mà tour diễn của họ không thể kéo dài hơn được".

 

Nội bộ Take That lại tiếp tục lục đục do tính thích chơi trội của Robbie Williams.

 

Một người khác cho biết: "Bốn người còn lại cảm thấy mệt mỏi khi Robbie luôn xuất hiện trên các mặt báo vì những thói hư, tật xấu của mình. Mọi người càng ngày càng nói về điều đó và không còn quan tâm đến chất lượng các đêm diễn của Take That nữa. Các thành viên khác cho rằng Robbie đang lợi dụng tour diễn này để khởi động lại sự nghiệp solo của mình".

Sau 15 năm "đường ai nấy đi", năm 2011 Take That tuyên bố tái hợp, phát hành single chung và tổ chức tour diễn Progress Live. Tour diễn dự kiến được tổ chức tại Anh và một số quốc gia châu Âu, khởi động từ cuối tháng 5 và kéo dài đến tháng 7/2011. Đây cũng là tour diễn quảng bá cho album mới Progress dự kiến phát hành vào tháng 11.

 

Theo Ngôisao

people like INLOOK.VN fanpage