Bạn đang ở đây

Thái Trinh: 'Không tâm phục nhận xét của GK Cặp đôi hoàn hảo'

"Tôi không đồng ý hoàn toàn với những nhận xét nhưng vẫn xem là những điều quý báu, vì đó là những người đi trước. Tôi vẫn có những chính kiến của riêng mình" - cô gái 19 tuổi thổ lộ sau khi dừng chân tại "Cặp đôi hoàn hảo".

- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng Thái Trinh tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” như mặc một chiếc áo rộng không phù hợp với mình?

- Nếu có ý kiến như vậy cũng không sao. Tuổi trẻ được lợi thế là còn nhiều thời gian để rút kinh nghiệm và nhìn nhận. Mỗi một thất bại, là một trải nghiệm quý báu để tôi trưởng thành hơn. Sau Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH), tôi đâu phải là không được gì. Tôi cũng được nhiều tình cảm yêu mến của không ít khán giả.

Thái Trinh: 'Không tâm phục nhận xét của GK Cặp đôi hoàn hảo'

- Không thể phủ nhận những vòng thi mờ nhạt vừa qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Thái Trinh. Chị có ân hận vì “cố đấm ăn xôi” khi lại quyết định “chường mặt” trên sóng truyền hình sau "The Voice"?

- Sau The Voice, tôi nhận được lời mời tham dự CĐHH. Đối với tôi, đó là niềm vui và là cơ hội vì tính chất của hai show truyền hình thực tế này khác hẳn nhau. The Voice là cuộc thi tìm kiếm giọng hát mới, còn ở đây lại là một sân chơi của các nghệ sĩ với nhau. So sánh hai cuộc thi là khập khiễng. Tôi thấy mình chẳng có gì gọi là “cố đấm ăn xôi” để “chường mặt” được lên hình cả. Tham dự một cuộc vui với tinh thần thoải mái, vui vẻ, không đoạt giải thì thôi, chứ có gì mà phải tức tối, nặng nề quá chuyện hơn thua. Do vậy, tôi rời cuộc thi trong tâm thế rất vô tư.

 Thái Trinh và Phan Anh dừng chơi sau phần thi mờ nhạt.

- Nhiều người chê cách chọn bài của Phan Anh – Thái Trinh thiếu tinh tế trong suốt quá trình vừa qua, nhất là trong đêm thi dân ca – rock, chị nghĩ sao?

- Tôi và Phan Anh luôn là người cùng nhau chọn bài trên cơ sở tôn trọng ý kiến của cả hai. Vòng thi vừa rồi tôi là người quyết định chọn bài hát Bèo dạt mây trôi và anh Phan Anh cũng tán thành. Thực ra, cũng có nhiều ý kiến thích ca khúc đó của chúng tôi vì ít nhất Phan Anh đã thể hiện được phần nào giọng hát so với các đêm thi vừa rồi. Quan trọng hơn là chúng tôi đã thể hiện được cảm xúc rất nhiều trong đó.

Trong những đêm trước, chúng tôi cũng rất "lấn cấn" trong cách chọn bài vì quãng giọng của tôi không rộng. Bèo dạt mây trôi không phải là một ca khúc dễ để thể hiện. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn nhận sự tiến bộ của anh Phan Anh qua từng vòng. Và vòng thi vừa rồi là một thành công ít nhiều của anh ấy.

- Nghe nói, lẽ ra ban đầu cả hai định hát "Trống cơm", với phần remix và nhảy flashmob rất dễ thương, nhưng chị kiên quyết thay đổi giờ cuối, chị có ân hận về sự lựa chọn sai lầm này?

- Chuyện cũng đã rồi. Tôi không muốn nói “nếu” nữa. Tôi đã chọn một phương án mạo hiểm. Và mạo hiểm không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mình mong muốn. Có sai lầm cũng đã là quyết định của tôi. Tuy nhiên, tôi không quá nặng nề chuyện thắng thua. Đây là một chương trình giải trí, nhằm mang lại sự vui vẻ cho khán giả và là sân chơi của các nghệ sĩ với nhau, nên ai thắng ai thua cũng không sao.

"Đây là sân chơi giải trí nên ai thắng ai thua cũng đâu có sao".

- Nói Thái Trịnh thích thể hiện cái tôi, do đó, từ phần lựa chọn ca khúc đến cách hát đều có phần lấn lướt so với Phan Anh, ngay cả tone bài hát cũng theo tone giọng của chị, thực hư thế nào?

- Nếu như chị nghĩ như vậy thì tôi hơi buồn một chút. Tôi đâu tìm kiếm ở Cặp đôi hoàn hảo điều đó. Điều tôi mong muốn là cảm giác trải nghiệm chính mình với nhiều dòng nhạc khác nhau, và nhiều bài hát mình chưa bao giờ hát. Thế mạnh của tôi là acoustic như mọi người cũng đã biết, nhưng tôi vẫn nỗ lực để thay đổi. Tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ lấn lướt Phan Anh, nhưng anh ấy không phải ca sĩ, không phải chỗ nào anh ấy hát cũng tốt hết. Mà đâu chỉ mình đội tôi, các đội khác, các ca sĩ cũng đều cố gắng khỏa lấp khuyết điểm cho đối phương.

- Chị có nghĩ tư duy âm nhạc của mình không gần gũi với số đông khán giả Việt khi nhận được lượt bình chọn không cao?

- Không chỉ trong cuộc thi, mà với sự nghiệp âm nhạc riêng, tôi luôn dung hòa ý thích cá nhân, tính chuyên môn và thị trường. Tôi cũng chỉ mới là một cô gái 19 tuổi, sự nghiệp chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng thay đổi không ngừng để luôn có những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đó là điều tôi tâm niệm.

Riêng trong cuộc thi CĐHH, tôi còn được sự tư vấn của Giám đốc âm nhạc Quốc Bảo và chị Phương Uyên. Một tiết mục thành công còn có nhiều yếu tố ngoài phần hát. Tôi nghĩ quan trọng nhất là phải làm cho khán giả hứng thú, lẽ ra tôi nên đi học một khóa diễn xuất để có nhiều “chiêu trò” hơn (cười).

- Liên tiếp nhiều tuần, cặp của chị và Phan Anh nhận được số điểm khiêm tốn cùng chuỗi lời chê, chị có tâm phục khẩu phục với nhận xét của ban giám khảo?

- Tuần vừa rồi chúng tôi cũng nhận được lời khen đấy chứ. Tuần này anh Lê Hoàng cũng đã khen Phan Anh hát cảm xúc. Tôi tôn trọng ý kiến BGK. Nếu nghe thấy không thích thì họ chê thôi. Còn việc xứng đáng bị chê như thế không thì tôi nghĩ khán giả sẽ có ý kiến riêng. 9 người 10 ý.

Tuy nhiên, tôi không đồng ý hoàn toàn với những lời nhận xét đó nhưng vẫn xem những lời này là điều quý báu vì họ là những người đi trước. Tôi vẫn có những chính kiến của riêng mình. Khán giả xem qua truyền hình, cũng sẽ lại có những nhận xét khác nhau. Tôi thấy cái nào phù hợp với mình sẽ tiếp nhận.

- Nếu Thái Trinh không hát cặp với Phan Anh mà là một người khác như Trung Cương hay Khương Ngọc, có lẽ giờ chị đã không dừng chân quá sớm?

- Không dừng ở vòng này thì cũng dừng ở vòng khác thôi. Tôi đi thi với tâm lý thoải mái lắm, anh Phan Anh lại rất đẹp trai. Chân ngắn như tôi mà được cặp với anh MC nam hot nhất nhì showbiz, cao 1m80, vẻ mặt rất Hàn Quốc như thế thì vui quá rồi còn gì (cười to).

"Được cặp với Phan Anh là vui quá rồi".

- Trong dàn thí sinh "Cặp đôi hoàn hảo" năm nay, chị đánh giá cao đôi nào và dự đoán ai sẽ trở thành quán quân?

- Tôi nghĩ top 3 sẽ là Dương Triệu Vũ - Thanh Thúy, Phan Đinh Tùng - Cát Phượng và Mỹ Lệ - Khương Ngọc. Một trong 3 cặp này sẽ trở thành quán quân.

- Trước đây, chị kín tiếng và hiếm khi ồn ào cả trong chuyện riêng lẫn đời sống âm nhạc, còn bây giờ chị đang PR hình ảnh theo xu hướng chung của nhiều ca sĩ trẻ khác như đo độ hot bằng số lần xuất hiện, hình ảnh gợi cảm hơn… Xem ra điều này không phù hợp với chị?

- Cuộc sống riêng tư có những điều tôi vẫn giữ. Sự xuất hiện của tôi cũng chỉ ở mức vừa phải chứ không tràn lan. Đặc biệt, tôi cũng không bao giờ xuất hiện với hình ảnh phản cảm. Ở CĐHH, có thể chúng tôi không xuất sắc, thành công, nhưng chúng tôi đâu gây ra những điều khó chịu cho người xem?

- Tham gia hai show truyền hình thực tế nhưng đều kém duyên với thứ hạng cao, chị có ý định sẽ tham gia tiếp?

- Cho đến thời điểm này, tôi chưa có ý định tham gia chương trình mới nào. Tham gia truyền hình thực tế chiếm khá nhiều thời gian của tôi nhưng lại rất vui. Tuy nhiên, sắp tới tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình nhiều hơn.

"Sắp tới, tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình nhiều hơn".

- Được biết chị thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân đáng kể thời gian qua, chị có thể chia sẻ?

- Tôi theo chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Có khá nhiều menu dành cho người ăn kiêng với sự hướng dẫn của các bác sĩ. Một trong những cách đơn giản là hạn chế ăn tinh bột, ăn thật nhạt, ăn gà, cá, bò, hạn chế thịt heo, kết hợp với việc tập yoga đều đặn mỗi ngày.

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Việc học và cuộc thi CĐHH gần như chiếm hết thời gian của tôi. Giờ rời cuộc thi rồi, tôi lại bắt tay vào làm những dự án riêng. Tôi vẫn sáng tác bài hát đều đặn bằng cây guitar quen thuộc. Single Những ngày yêu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ sớm ra mắt. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận.

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage