Bạn đang ở đây

"Thấm mệt" sau "cơn lốc" phẫu thuật

Cơn lốc phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng lan rộng ở showbiz châu Á, bất chấp rất nhiều di chứng sau này.

Ảnh quá khứ - nhất định cần phải che giấu

Ở nơi mà người người phẫu thuật, nhà nhà dao kéo như Hàn Quốc thì những nghệ sĩ đẹp tự nhiên đã trở thành của hiếm. Để khẳng định vị thế "hiếm nên quý" đó, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Ha Ji Won thường không ngần ngại khoe những tấm ảnh thời thơ bé của mình, như minh chứng cho chuyện họ không hề phải phẫu thuật thẩm mỹ mà đã xinh từ bé rồi.

Ngược lại, những nghệ sĩ đã nhờ đến dao kéo để xinh đẹp như hiện nay, đa số cũng ra sức chứng tỏ mình thuộc dạng trời sinh ra đã đẹp sẵn. Họ thường giấu ảnh quá khứ rất kỹ, nếu chẳng may bị lộ tẩy ảnh ngày xưa thì sẽ tìm đủ mọi lý do chống chế như họ chỉ giảm cân, biết cách trang điểm nên xinh hơn, rồi ai chẳng đẹp lên theo thời gian.

Nhóm SNSD, Choi Ah Ra, DBSK, Sung Yu Ri, Kwon Sang Woo, Lee Min Ho... đều nằm trong danh sách bị nghi ngờ đã qua phẫu thuật nhưng đương nhiên không ai chịu thừa nhận.

Chính vì thế mà những người dám nói rằng mình đã qua dao kéo, thường được khán giả ủng hộ thay vì tẩy chay hay phê phán như họ đã sợ. Lee Hyo Ri – nữ hoàng gợi cảm của Hàn Quốc đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cô thừa nhận rằng mình từng phẫu thuật mũi, nên không thể chơi trò chun mũi như người khác.

 

Lee Dae Hee sau (trái) và trước khi phẫu thuật.


Thành viên UEE nhóm After School cũng thổ lộ rằng mắt cô ngày xưa rất nhỏ, nên đã trải qua tiểu phẫu để có đôi mắt hai mí to tròn như hiện tại. Ji Yeon nhóm T-ara đã im lặng khi được hỏi cô đã từng phẫu thuật hay chưa, chứng tỏ Ji Yeon không hề phủ nhận chuyện này.

Hay như ca sĩ trẻ IU cũng hồn nhiên nói rằng cô rất muốn đi nâng mũi vì thấy mũi mình khá tẹt, nhưng các bác sĩ bảo rằng mũi IU nếu có nâng cũng chỉ lên được 1 mm, không đáng làm nên IU đành thôi, nếu không hẳn K-pop lại có thêm một cô ca sĩ đi phẫu thuật.

Căn bệnh nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đang lan tràn

Phẫu thuật cho đẹp hơn đã đành, nhưng nhiều cô gái lại muốn đẹp nữa, đẹp mãi và lao vào công cuộc chỉnh sửa không ngừng. Lee Dae Hee vốn đã được khen là có gương mặt rất xinh sau đợt phẫu thuật đầu tiên, nhưng cô vẫn tiếp tục lạm dụng dao kéo. Có những lúc, Lee Dae Hee xuất hiện với khuôn mặt quá khác biệt đến nỗi ai cũng choáng váng, và tha thiết mong Dae Hee quay về như ngày xưa là tuyệt lắm rồi.

Nữ ca sĩ Solbi còn bị công ty quản lý dọa sẽ cắt hợp đồng nếu cứ tiếp tục chỉnh sửa quá đà như hiện nay. Solbi thậm chí phải ký vào một bản hợp đồng đặc biệt, ghi rõ cô tuyệt đối không được động đến dao kéo một lần nào nữa. Solbi đi phẫu thuật liên tục, có lúc đã phải quay truyền hình với khuôn mặt sưng phồng vì mới chỉnh sửa về.
 

Nữ ca sĩ Solbi với khuôn mặt sưng húp trên truyền hình.


Ở Trung Quốc, cơn lốc phẫu thuật còn gây chết người. Ca sĩ Vương Bối đã qua đời ngay trên bàn phẫu thuật. Vương Bối đã xinh xắn nên ngoài đi hát còn được mời làm người mẫu, nhưng bản thân lại cho rằng mình chưa đủ đẹp nên đi hát mãi vẫn chưa nổi tiếng. Vương Bối tiếp tục đi chỉnh sửa vùng cằm để có gương mặt thon gọn hơn, và ca phẫu thuật phức tạp này đã khiến cô tử vong vì bị máu chảy ngược vào khí quản gây ngạt thở.

Cũng ngay sau thời điểm này, một người mẫu có chút tên tuổi của Trung Quốc là Tiểu Biên cũng gây choáng váng dư luận với loạt hình ảnh phù nề của gương mặt sau phẫu thuật được tung lên mạng. Khi nghe tin này, rất nhiều người đều không thể hiểu nổi tại sao một cô gái đã xinh hơn người khác, tại sao vẫn phải bất chấp nguy hiểm để đẹp hơn nữa?
 

Ca sĩ Vương Bối đã qua đời ngay trên bàn phẫu thuật.

 

Hình ảnh đáng sợ sau phẫu thuật của Tiểu Biên.


Hollywood bắt đầu thấm mệt vì phẫu thuật

Nhiều nghệ sĩ ở Hollywood cũng chẳng nằm ngoài quy luật phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Ngay cả những người đẹp tự nhiên cũng thường xuyên cầu viện đến tiêm botox hay các giải pháp thẩm mỹ để căng da mặt hoặc giữ cơ thể thon gọn. Ấy thế mà ngôi sao phẫu thuật nổi tiếng nhất ở đây – Heidi Montag lại thừa nhận rằng nếu được làm lại, cô sẽ không chọn con đường dao kéo.

Heidi đã từng có kỷ lục làm 10 cuộc phẫu thuật liên tiếp trong một ngày, giờ đây trên người cô không có bộ phận nào tự nhiên. Cũng nhờ thành tích phẫu thuật nhiều mà Heidi Montag được quan tâm, có vai diễn trong phim The Hill, có show truyền hình riêng (nhưng giờ đã đóng cửa).
 

Sau hàng chục ca phẫu thuật, Heidi Montag giờ đây đã có một khuôn mặt hoàn hảo theo ý muốn, nhưng bù lại - hoàn toàn vô hồn như một tượng sáp.

 

Thế nhưng Heidi vẫn nói rằng phẫu thuật thẩm mỹ chẳng huy hoàng như mọi người tưởng, một người bị tai nạn giao thông rất nặng có lẽ vẫn ít sẹo trên người hơn là Heidi. Chưa kể cái danh "người đẹp dao kéo" còn hủy hoại cuộc sống của cô, cơ thể xuống cấp, bệnh tật đầy rẫy sau quá trình làm đẹp.

Heidi thừa nhận đôi khi nhìn vào gương, cô không nhận ra chính mình vì gương mặt thay đổi hoàn toàn, nên album ảnh của cô được chia làm ba giai đoạn: Trước, trong và sau lúc phẫu thuật. Nhiều đêm Heidi không ngủ được vì đau đớn do các vết thương chưa lành. Trong khi đó, khán giả chỉ tò mò với Heidi – người đẹp phẫu thuật được một thời gian ngắn mà thôi. Cái giá mà Heidi phải trả cho sắc đẹp nhân tạo đúng là quá đắt.

Nhưng trong khi Hollywood đang e dè với phẫu thuật thì ở châu Á, nhiều cô gái trẻ vẫn nghiến răng chịu đau trên bàn mổ để có ngoại hình đẹp hơn, nhằm nuôi mộng nổi tiếng.

 

Theo SVVN

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage