Bạn đang ở đây

Thanh Lam bỏ đi khi Đàm Vĩnh Hưng hát

Diva rời ghế nóng khi Mr Đàm cất giọng hát trong đêm chung kết thứ tư cuộc thi 'Tiếng hát Truyền hình'.

Tối 2/11, Thanh Lam là thành viên ban giám khảo trong đêm thi Tiếng hát Truyền hình diễn ra tại TP HCM còn Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ khách mời. Ở khoảng giữa của chương trình, nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu đóng góp một tiết mục biểu diễn. Trước khi thể hiện ca khúc 'Đánh mất' ghi dấu kỷ niệm thời anh thi Tiếng hát Truyền hình 1998, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời động viên tinh thần tới 8 thí sinh dự thi và kể lại kỷ niệm từng lọt vào chung kết cuộc thi này cách đây 14 năm, sau 8 lần chật vật tranh tài.

Khi nam ca sĩ phát biểu trên sân khấu, ở hàng ghế giám khảo, Thanh Lam vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng vào lúc nam ca sĩ bắt đầu cất giọng hát, khán giả thấy diva bất ngờ rời chỗ ngồi, bỏ ra ngoài. Trên ghế nóng chỉ còn lại 3 giám khảo là nhạc sĩ Việt Anh, Lưu Thiên Hương và NSƯT Thanh Thúy ngồi lại thưởng thức tiết mục của Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi Mr Đàm đã rút lui vào sau cánh gà, Thanh Lam mới xuất hiện trở lại, tiếp tục chấm thi.


Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc 'Đánh mất' trong đêm chung kết thứ tư 'Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2012'


Chiếc ghế của Thanh Lam bị bỏ trống khi Mr Đàm bắt đầu cất giọng hát.

 

Hành động của diva khiến khán giả nhớ lại vụ việc căng thẳng giữa Thanh Lam và Mr Đàm sau khi chị lên tiếng chê bai vai trò huấn luyện của "quý ông nhạc Việt" và ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong cuộc thi The Voice phiên bản Việt. Mr Đàm từng tuyên bố thẳng trên báo rằng sẽ "không nhìn mặt Thanh Lam". Từ sau vụ việc trên, đây là lần đầu hai người giáp mặt nhau trong cùng một chương trình.

 

Theo Ngoisao

people like INLOOK.VN fanpage