Bạn đang ở đây

Thành viên T-ARA kè kè thuốc tránh thai khẩn cấp trong ví

Một thành viên nhóm nhạc T-ARA của Hàn Quốc bị phát hiện tàng trữ viên uống tránh thai khẩn cấp trong ví khi xuất hiện ở Trung Quốc.

Showbiz Hàn Quốc năm qua từng rộ lên những thông tin về cái gọi là “hợp đồng nô lệ” và hiện tượng các nữ nghệ sĩ và học viên các “lò” hay công ty đào tạo ca sĩ diễn viên bị ép phải lên giường hay mua vui cho những ông chủ của mình.

Hiện tượng này từng dẫn đến việc nữ diễn viên Jang Ja-Yeon của phim Boys Over Flower quá áp lực đã tìm đến cách tự giải thoát mình vào năm 2008.

 

Gần đây, trong buổi giao lưu với fan hâm mộ tại Trung Quốc, một thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc T-ARA đã bị phát hiện có mang theo thuốc tránh thai khẩn cấp.

Sự kiện xảy ra hôm 18/1, khi các cô gái nhóm T-ARA lần đầu đến Trung Quốc và có buổi giao lưu nhân dịp xuân Quý Tỵ với người hâm mộ nước này tại Đài truyền hình vệ tinh An Huy. Sau đó, một trong những thành viên của nhóm sơ ý làm rơi mất chiếc ví xách tay và bị một fan hâm mộ nhặt được. Lập tức, fan này đã khoe chiến tích trên trang weibo cá nhân, đồng thời cho biết trong ví có một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp mang thương hiệu Hàn Quốc.

Người hâm mộ nhặt được ví có tên TCF Kỳ Mộng kể, sau khi tham gia buổi ghi hình chào xuân với đài An Huy, anh này cùng bạn bè vốn là fan của nhóm T-ARA thẳng tiến đến phòng khách ở hậu trường để tìm thần tượng, xin chữ ký nhưng rất khó tiếp cận với nhóm.

Trong quá trình di chuyển từ trường quay đến phòng khách, thành viên này đã nhặt được một chiếc ví hay của ai đó vô tình đánh rơi. Bên trong không có vật gì quý giá, chỉ có một ít băng vệ sinh phụ nữ và một hộp thuốc tránh thai. Thành viên này cũng khoe luôn đó chính là ví của một thành viên nhóm T-ARA. Ngay sau khi weibo trên xuất hiện thì hàng ngàn fan hâm mộ đã tự nguyện đổi album có chữ ký của thần tượng, thậm chí trả giá cao để có được món đồ của thành viên trên.

 

Thông qua bức hình chụp những món đồ bên trong chiếc ví mà thành viên TFC Kỳ Mộng nhặt được, một thành viên mạng đã phát hiện ra dòng chữ tiếng Hàn trên vỉ thuốc tránh thai có ghi là loại thuốc tránh thai khẩn cấp, đồng thời người này còn cung cấp cả địa chỉ website của loại thuốc này làm bằng chứng.

Sự việc trên ngay sau đó đã được cư dân mạng và fan hâm mộ của nhóm T-ARA ở Trung Quốc lan truyền một cách nhanh chóng, đồng thời dấy lên những tranh luận về những vụ việc từng nổi sóng trong showbiz  xứ Hàn như “hợp đồng nô lệ”, các nghệ sĩ nam và nữ trẻ hay học viên các công ty giải trí bị ép phải phục vụ tình dục cho các ông chủ của mình.

Tuy  nhiên, theo một cư dân mạng lại cho rằng, việc các nghệ sĩ Hàn Quốc mang theo thuốc tránh thai khẩn cấp là yêu cầu nghiêm ngặt mà các công ty quản lý ở Hàn Quốc quy định, bắt buộc mọi nữ nghệ sĩ phải luôn mang theo bên mình. Mặt  khác, lại có nhiều ý kiến cho rằng, nam giới có quyền để bao cao su trong ví thì tại sao phụ nữ lại không được mang theo thuốc tránh thai hay bất kỳ dụng cụ phòng tránh hay bảo vệ an toàn cho chính mình?

 

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage