Bạn đang ở đây

Thử thách cùng bước nhảy: Vé vàng cho những chàng nghiệp dư

Nếu tại Vietnam Idol hay The Voice, thí sinh thường gặp áp lực trước khi trình diễn thì ở “Thử thách cùng bước nhảy” mọi thứ đều ngược lại, các bạn bước vào vòng thi với một tâm trạng rất thoải mái và thể hiện hết mình. Một số bạn, dù không được lọt tiếp vào vòng trong những vẫn rất hào hứng ở lại cổ vũ những bạn tiếp theo.

Hôm qua ( 11/08) vòng sơ loại cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” đã diễn ra vô cùng sôi động tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Có thể nhận thấy sự khác biệt của chương trình này so với một số chương trình tuyền hình thực tế khác hiện nay. Nếu tại Vietnam Idol hay The Voice, thí sinh thường gặp áp lực trước khi trình diễn thì ở “Thử thách cùng bước nhảy” mọi thứ đều ngược lại, các bạn bước vào vòng thi với một tâm trạng rất thỏai mái và thể hiện hết mình. Một số bạn, dù không được lọt tiếp vào vòng trong những vẫn rất hào hứng ở lại cổ vũ những người chơi tiếp theo.  

Tham gia tranh tại tại vòng loại năm nay, có rất nhiều thí sinh chuyên lẫn không chuyên. Việc tấm vé vàng lọt vào tay những thí sinh học nhảy lâu năm hay những vũ công chuyên nghiệp là một điều không khó hiểu. Tuy nhiên, trong những phần trình diễn hôm qua, Inlook bắt gặp được hai trường hợp khá đăc biệt. Không phải là những vũ công chuyên nghiệp, tự tập theo đam mê nhưng các bạn ấy đã có một phần thi khá tốt và dĩ nhiên, ban giám khảo đã không ngại ngần khi trao cho họ những tấm vé vàng để có thể đi tiếp vào vòng trong.

Phan Hoài Nam – 18 tuổi

Nếu các thể loại như hiphop, belly dance hay đương đại có khá nhiều thí sinh tham gia tranh tài thì khán giả sẽ rất dễ dàng bắt gặp một trường hợp khá đặc biệt đến từ thí sinh múa Chăm – Phan Hoài Nam. Đây là thí sinh duy nhất trình diễn điệu múa vốn được biết đến là “khó nuốt”. Được biết, bạn ấy đã có mặt rất sớm tại nhà thi đấu Nguyễn Du với trang phục “không lẫn vào đâu được”.

Hoài Nam cho biết, từ nhỏ đã yêu thích nhảy múa, đặc biết là các điệu múa Apsara nên khi biết về cuộc thi đã lập tức khăn gói từ Phan Thiết lên Sài Gòn để tranh tài. Một điều khá thú vị là bạn ấy chỉ mới tự biên đạo bài nhảy của mình và chỉ tập luyện trong vòng 1 tuần trước khi lên sân khấu. Trang phục trình diễn cũng do chính Nam thực hiện.

Chia sẻ cùng Inlook, Nam chi biết: “Ban đầu, em không có ý đinh đi thi vì không chuyên nghiệp như các bạn khác, tuy nhiên, sau khi chị gái khích lệ thì em đã quyết đinh tham gia. Thật may mắn vì ban giám khảo đã cho em cơ hội đi tiếp và em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong vòng sau.

Nguyền Trần Được - 21 tuổi

Đên với cuộc thi năm nay, Nguyễn Trần Được tham gia tranh tài ở thể loại nhảy đương đại. Là một thí sinh nghiệp dư, thậm chí, ngay từ nhỏ còn không thích ca hát nhảy múa, chỉ đến khi lên cấp ba, Được mới dần coi ca nhac và niềm đam mê bắt đầu nhem nhóm từ lúc đó. Cũng như Hoài Nam, Được tìm hiểu các động tác và tự biên đạo thành một bài nhảy hoàn thiện trước khi tham gia biễu diễn.

Hiên nay, Được vừa mới tốt nghiệp trường nghiệp vụ khách sạn TP. HCM. Chia sẻ cùng Inlook, người bạn sinh năm 1991 này cho biết: “Em đến với cuộc thi cũng nhờ chị gái ủng hộ. Xin cảm ơn chị và em sẽ cố gắng hơn nữa trong những vòng thi tiếp theo.”

"Thử thách cùng Bước nhảy" 2012 là phiên bản việt của chương trình "So you think you can dance". Đây là một cuộc thi nhảy dành cho mọi đối tượng từ 16 đến 30 tuổi với giải thưởng lên đến 400 triệu. Trong vòng audition hôm qua tại nhà thí đấu Nguyễn Du, bên cạnh sự tham gia của đông đảo thí sinh thì khán giá đến cỗ vũ cũng rất nhiệt tình.

Ảnh: Dao Hoa

Chau Ba

 

people like INLOOK.VN fanpage